Mỹ công bố kế hoạch thắt chặt kiểm soát visa với công dân châu Âu

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, việc miễn trừ thị thực hay ưu tiên sẽ được áp dụng “dựa trên từng trường hợp cụ thể”.

Theo AP, Mỹ đã quyết định sẽ thắt chặt hơn việc hạn chế những công dân châu Âu hoặc khách du lịch từng đến thăm Iran, Iraq, Syria hay Sudan trong 5 năm qua. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định mới có thể sẽ không áp dụng đối với những người đến các quốc gia nói trên vì mục đích kinh doanh.

Mỹ có kế hoạch thắt chặt kiểm soát visa với công dân châu Âu. (Ảnh: washingtonpost)

Tuyên bố của Chính quyền Mỹ đưa ra hôm qua (21/1) cho biết, những người tới Iran, Iraq, Syria hay Sudan trong vai trò nhà báo, làm việc cho các cơ quan nhân đạo, đại diện của các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực… vẫn có đủ điều kiện tới Mỹ mà không cần điều kiện tiên quyết khi xin visa.

Những người đã tới Iran kể từ ngày 14/7/2015 hoặc Iraq “vì mục đích kinh doanh hợp pháp” cũng có thể là đối tượng được hưởng quy chế miễn thị thực khi nhập cảnh vào Mỹ.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, việc miễn trừ đối với một số hồ sơ xin nhập cảnh qua Hệ thống điện tử Du lịch ủy quyền (ESTA) sẽ được cấp “theo từng trường hợp cụ thể”. Những du khách bị từ chối miễn thị thực vẫn có thể xin cấp thị thực thông qua Đại sứ quán Mỹ đặt tại nước sở tại.

Tuy nhiên, công dân Mỹ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quy định mới này nếu như châu Âu cũng đưa ra các biện pháp đối ứng.

Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Michael McCaul cho rằng,  “chính quyền Tổng thống Obama đang ngang nhiên vi phạm pháp luật bằng việc thông qua luật dựa trên ý chí đơn phương của Tổng thống. Đây không phải là sự khác biệt về quan điểm trong việc giải thích luật định, nó là sự mâu thuẫn rõ ràng của pháp luật với các thỏa thuận chúng tôi gửi đến Nhà Trắng. Tổng thống đã một lần nữa đặt mối quan hệ giữa ông ấy với các nhà lãnh đạo Iran lên trên an ninh của nước Mỹ”.

Ông McCaul cho biết, những trường hợp miễn trừ mà Chính quyền Mỹ công bố hôm qua vốn đã bị Quốc hội nước này loại bỏ; đồng thời nói thêm rằng, ông và các đồng nghiệp đang xem xét các lựa chọn để đối phó với những diễn biến mới này.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Bob Goodlatte thì cho rằng, “động thái không cần thiết này có thể làm tổn hại an ninh quốc gia và sự an toàn của công dân Mỹ”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dick Durbin của đảng Dân chủ cho rằng, “chương trình miễn thị thực cần phải được cải cách nhưng việc phân loại du khách theo quốc tịch về cơ bản là mâu thuẫn với các giá trị Mỹ và điều này có thể tạo ra sự phân biệt đối xử với công dân Mỹ là người mang hai quốc tịch”.

Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, việc miễn trừ thị thực hay ưu tiên sẽ được áp dụng “dựa trên từng trường hợp cụ thể” nhưng không đưa ra bình luận về trường hợp công dân Mỹ có thêm quốc tịch Iran.

Công dân của 38 quốc gia, chủ yếu là các quốc gia ở châu Âu thường được miễn thị thực khi du lịch đến Mỹ. Tuy nhiên, họ vẫn phải thông báo lý lịch cho ESTA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cha Snowden được cấp visa tới Nga thăm con
Cha Snowden được cấp visa tới Nga thăm con

VOV.VN - Ông này và luật sư đã thu xếp để tới Moscow sớm nhất.

Cha Snowden được cấp visa tới Nga thăm con

Cha Snowden được cấp visa tới Nga thăm con

VOV.VN - Ông này và luật sư đã thu xếp để tới Moscow sớm nhất.

Sau vụ visa, Iran thay đại sứ tại Liên Hợp Quốc
Sau vụ visa, Iran thay đại sứ tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cộng hòa Hồi giáo Iran quyết định chỉ định đại sứ mới thay cho đại sứ bị Mỹ từ chối cấp visa.

Sau vụ visa, Iran thay đại sứ tại Liên Hợp Quốc

Sau vụ visa, Iran thay đại sứ tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cộng hòa Hồi giáo Iran quyết định chỉ định đại sứ mới thay cho đại sứ bị Mỹ từ chối cấp visa.

Quan chức ngoại giao Mỹ đổi visa lấy tình dục
Quan chức ngoại giao Mỹ đổi visa lấy tình dục

(VOV) - Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Guyana hiện đang bị điều tra với cáo buộc “hoạt động buôn bán người quy mô lớn”.

Quan chức ngoại giao Mỹ đổi visa lấy tình dục

Quan chức ngoại giao Mỹ đổi visa lấy tình dục

(VOV) - Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Guyana hiện đang bị điều tra với cáo buộc “hoạt động buôn bán người quy mô lớn”.

Thị trưởng London kêu gọi nới lỏng visa cho du học sinh
Thị trưởng London kêu gọi nới lỏng visa cho du học sinh

(VOV) -Mục đích nhằm khuyến khích sinh viên ở nước ngoài đến Vương quốc Anh du học.

Thị trưởng London kêu gọi nới lỏng visa cho du học sinh

Thị trưởng London kêu gọi nới lỏng visa cho du học sinh

(VOV) -Mục đích nhằm khuyến khích sinh viên ở nước ngoài đến Vương quốc Anh du học.

Vụ bán visa Mỹ: Bắt đồng phạm của Michael Sestak
Vụ bán visa Mỹ: Bắt đồng phạm của Michael Sestak

Nhật báo Time Union cho biết, cảnh sát đã bắt Hong Vo, một phụ nữ 27 tuổi, tại thành phố Denver từ ngày 8/5

Vụ bán visa Mỹ: Bắt đồng phạm của Michael Sestak

Vụ bán visa Mỹ: Bắt đồng phạm của Michael Sestak

Nhật báo Time Union cho biết, cảnh sát đã bắt Hong Vo, một phụ nữ 27 tuổi, tại thành phố Denver từ ngày 8/5

Mỹ ngừng cấp visa cho người giàu Trung Quốc
Mỹ ngừng cấp visa cho người giàu Trung Quốc

Mỹ vừa cấp hết số thị thực đầu tư định cư (EB-5) năm thứ hai liên tiếp trước “làn sóng” đơn xin xét visa từ giới nhà giàu Trung Quốc.

Mỹ ngừng cấp visa cho người giàu Trung Quốc

Mỹ ngừng cấp visa cho người giàu Trung Quốc

Mỹ vừa cấp hết số thị thực đầu tư định cư (EB-5) năm thứ hai liên tiếp trước “làn sóng” đơn xin xét visa từ giới nhà giàu Trung Quốc.