Các nhà khoa học sẵn sàng giám định thi thể Arafat

Bà Suha Arafat, vợ góa của cố Tổng thống Arafat, đã cung cấp những giấy tờ cần thiết thể hiện sự đồng ý tiến hành việc giám định.

Đài truyền hình RTS (Thụy Sĩ) ngày 24/8 đưa tin theo yêu cầu của chính quyền Palestine, các nhà khoa học Viện Vật lý vô tuyến điện Thụy Sĩ thuộc Trung tâm lâm sàng Đại học Lausanne sẽ tổ chức phân tích hài cốt của cựu lãnh đạo Palestinee Yasser Arafat.

Cố Tổng thống Arafat (ảnh: Tredeonline.com)


Theo thông báo, nếu sớm lên đường tới vùng lãnh thổ Palestine trong thời gian tới, các chuyên gia Thụy Sĩ sẽ cung cấp kết quả giám định vào cuối năm nay.

Ông Arafat qua đời hồi tháng 11/2004 tại một bệnh viện gần Paris (Pháp). Đầu tháng này, phòng thí nghiệm ở Thụy Sĩ nhận được yêu cầu thực hiện cuộc khai quật thi thể ông Arafat từ phía chính quyền Palestine.

Theo đề xuất của các nhà báo thuộc kênh truyền hình Arab, Al Jazeera, các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý vô tuyến điện Thụy Sĩ ở Lausanne đã tiến hành các nghiên cứu vật dụng cá nhân của ông Arafat và tìm thấy chỉ số phóng xạ polonium-210 ở mức cao, yếu tố có khả năng là nguyên nhân gây nên cái chết đột ngột của nhà lãnh đạo Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên