Mỹ tiếp tục điều quân đến Ba Lan

VOV.VN - Theo Đại diện Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu, việc triển khai này đánh dấu một giai đoạn mới của chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương.

Ngày 4/5, Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu cho biết quân đội nước này tiếp tục điều binh sỹ và máy bay chiến đấu đến căn cứ không quân Powidz, miền Trung Ba Lan, để chuẩn bị cho các cuộc tập trận trong khuôn khổ chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương.

Các binh sỹ Mỹ. (Ảnh minh họa: NewsX)

Theo Đại diện Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu, việc triển khai này đánh dấu một giai đoạn mới của chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với các đồng minh trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga tăng cao sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014.

Theo đó, khoảng 50 binh sỹ thuộc Lữ đoàn Không quân số 10 của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu và Lữ đoàn số 10 chuyên tác chiến tại khu vực rừng núi  cùng với 3 máy trực thăng UN-60L và trang thiết bị quân sự đã được điều đến căn cứ không quân Powidz từ tuần trước.

Ngoài ra, một tiểu đoàn trinh sát từ Texas cùng với các máy bay trực thăng tấn công như AH-64, CH-47 sẽ đến căn cứ không quân này trong những tuần tới.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu cũng cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu thiết lập một sở chỉ huy mới ở Ba Lan để quản lý những binh lính được triển khai trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các chiến dịch của quân đội Mỹ dọc sườn phía Đông của liên minh quân sự này. 

Trụ sở mới sẽ chịu trách nhiệm quản lý hơn 6.000 binh lính Mỹ được triển khai tại các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, gồm Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Đức, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria. Hiện NATO đã và đang triển khai 4 tiểu đoàn tới Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia, Litva./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?
Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?

VOV.VN - Việc Mỹ đưa quân vào Ba Lan cùng căng thẳng trước đó liên quan đến Syria được cho là đẩy quan hệ giữa Nga và Mỹ xuống mức thấp nhất.

Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?

Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?

VOV.VN - Việc Mỹ đưa quân vào Ba Lan cùng căng thẳng trước đó liên quan đến Syria được cho là đẩy quan hệ giữa Nga và Mỹ xuống mức thấp nhất.

NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga
NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga

VOV.VN - Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 800 chuyên gia an ninh mạng đến từ 25 nước, trong đó có Estonia, Anh, Mỹ, Phần Lan và Thụy Điển.

NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga

NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga

VOV.VN - Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 800 chuyên gia an ninh mạng đến từ 25 nước, trong đó có Estonia, Anh, Mỹ, Phần Lan và Thụy Điển.

NATO triển khai binh sĩ tới Ba Lan đối phó với Nga
NATO triển khai binh sĩ tới Ba Lan đối phó với Nga

VOV.VN - Những binh lính Mỹ đầu tiên trong NATO đã được triển khai tới Ba Lan để đối phó với cái gọi là mối đe dọa từ Nga.

NATO triển khai binh sĩ tới Ba Lan đối phó với Nga

NATO triển khai binh sĩ tới Ba Lan đối phó với Nga

VOV.VN - Những binh lính Mỹ đầu tiên trong NATO đã được triển khai tới Ba Lan để đối phó với cái gọi là mối đe dọa từ Nga.

Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?
Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?

VOV.VN-Sau 3 tháng cầm quyền, từ chỗ chủ trương thân Nga, chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc và phê phán sự “lỗi thời” của NATO, giờ ông Trump đã đảo lộn tất cả.

Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?

Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?

VOV.VN-Sau 3 tháng cầm quyền, từ chỗ chủ trương thân Nga, chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc và phê phán sự “lỗi thời” của NATO, giờ ông Trump đã đảo lộn tất cả.

Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO
Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO

VOV.VN - Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO và mối quan hệ cởi mở giữa Nga và phương Tây sẽ giúp củng cố an ninh tại châu Âu.

Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO

Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO

VOV.VN - Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO và mối quan hệ cởi mở giữa Nga và phương Tây sẽ giúp củng cố an ninh tại châu Âu.