Kinh tế năm 2016: Đã đến lúc phân tích sâu về chất lượng tăng trưởng
VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, việc định lượng nền kinh tế là rất cần thiết nhưng chất lượng tăng trưởng cũng là việc cần bàn.
Cuối quý III/2016, Chính phủ có đặt vấn đề phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức 6,3% - 6,5%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,7% do trong nước chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, thiên tai và sự cố môi trường, điều kiện quốc tế có một số yếu tố không thuận lợi, thương mại toàn cầu có sự suy giảm lớn.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng từng lý giải, tinh thần của Chính phủ luôn muốn phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng cao nhất, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, nhiều dự báo cho thấy, nếu đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2016 sẽ là cực khó. Hơn nữa, quan điểm của Thủ tướng là tỉ lệ tăng trưởng không quan trọng bằng chất lượng tăng trưởng.
PGS.TS. Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý giá (Bộ Tài chính) |
Cụ thể trong vấn đề tăng trưởng kinh tế 2016, PGS.TS. Ngô Trí Long cho đây là vấn đề liên quan đến một loạt các vấn đề khác như nợ công, việc làm, lạm phát...
“Thủ tướng cũng đã nói, muốn tăng trưởng mạnh thì có thể đẩy mạnh xuất khẩu, tăng giải ngân, thậm chí là tăng khai thác dầu. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng như thế nào thì chưa được bàn tới. Việc định lượng là rất cần thiết nhưng chất lượng tăng trưởng cũng là việc cần bàn và chất lượng tăng trưởng tốt nhưng hiệu quả cũng rất quan trọng”, PGS.TS. Ngô Trí Long nêu rõ.
Hay như trong vấn đề kiểm soát lạm phát, PGS.TS. Ngô Trí Long phân tích mục tiêu kiềm chế lạm phát năm 2016 là dưới 5%, nhưng quanh cơ chế điều hành giá của nhà nước lại có rất nhiều vấn đề.
“Ngay như trong cơ chế điều hành giá xăng, dầu dù theo mục tiêu cơ chế thị trường, nhưng vẫn cần xem xét giá xăng, dầu trong nước đã phù hợp với giá xăng dầu thế giới hay chưa? Thuế nhập khẩu tính mới khiến giá xăng dầu cao hơn, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đổ lỗi về việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế chồng thuế trong cách tính giá xăng dầu”, PGS.TS. Ngô Trí Long lấy ví dụ.
Do vậy, theo PGS.TS. Ngô Trí Long, với cơ chế điều hành hiện tại, nhà nước đang nghĩ về lợi ích của mình nhiều hơn. Trong khi nhà nước và doanh nghiệp cùng phải định giá, phải đảm bảo lợi ích thuế phí, lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chuyên gia tài chính - TS. Nguyễn Trí Hiếu. |
Ngoài ra, còn hai nguyên nhân khác đến từ nội tại của Việt Nam, đó là vấn đề đầu tư công ngày càng tăng, chính phủ mới nên cũng cần thời gian để sắp xếp mọi thứ. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ cũng đã ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng của nền kinh tế.
Chính phủ quyết sách kịp thời để duy trì tăng trưởng kinh tế 2016
“GDP của Việt Nam đang ở trong khoảng 2.000 USD/năm/người, nếu chia ra thu nhập mỗi người dân có khoảng 3 - 4 triệu/tháng. Thế nên GDP chỉ cần giảm 0,7% thì hàng tháng mỗi người dân đều chịu thiệt hại. Do đó, kinh tế tăng trưởng hay suy giảm sẽ tác động trực tiếp đến người dân, chính người dân lại chịu thiệt hại lớn nhất”, TS. Nguyễn Trí Hiếu chỉ rõ.
Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico. |
“Cũng cần lưu ý là công tác cổ phần hóa hiện nay cũng mới chỉ là “bình mới rượu cũ”. Mặc dù đã có tư nhân hóa nhưng chi phối của doanh nghiệp nhà nước vẫn rất lớn. Hiến pháp đã chốt chặt không thay đổi. Cổ phần hóa để giảm vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong khi thực tế đang làm ngược lại”, Luật sư Trương Thanh Đức băn khoăn./.