Obama có thể bị giảm lương hưu vì nhận 400.000 USD thù lao diễn thuyết

VOV.VN - Quốc hội Mỹ có thể sẽ cắt giảm khoản lương hưu của cựu Tổng thống Barack Obama, sau khi ông đồng ý nhận 400.000 USD để diễn thuyết.

Telegraph ngày 6/5 đưa tin, Quốc hội Mỹ có thể tìm cách cắt giảm lương hưu của cựu Tổng thống Barack Obama sau khi ông đồng ý nhận khoản thù lao 400.000 USD để diễn thuyết trước các nhà lãnh đạo ở phố Wall.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng tại Đại học Chicago hôm 24/4. (Ảnh: Reuters)
Trong thời gian cầm quyền, ông Obama từng phủ quyết dự luật nhằm giới hạn lương hưu của cựu Tổng thống nếu họ nhận một khoản tiền lớn từ bên ngoài. Nhưng giờ đây chính ông Obama lại có thể trở thành đối tượng bị dự luật này điều chỉnh, khi các nhà tài trợ của đảng Cộng hòa đã tuyên bố khôi phục lại nó và hy vọng Tổng thống Trump sẽ ký ban hành thành luật.

Jason Chaffetz, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện Mỹ -nhà tài trợ cho dự luật 2016 nói với tờ USA Today cáo buộc ông Obama đã dùng quyền phủ quyết để mang lại lợi ích cho riêng mình, nhưng dự luật này sẽ một lần nữa được đưa ra Hạ viện ngay trong tháng này.

Dự luật giới hạn lương hưu của cựu Tổng thống ở mức 200.000 USD/năm, cùng mức tương tự cho các chi tiêu khác. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ bị cắt giảm nếu cựu tổng thống Mỹ có thu nhập bên ngoài vượt qua mức 400.000 USD.

Khi dự luật nói trên được đề xuất vào năm 2016, ông Obama khi ấy là Tổng thống Mỹ đã phủ quyết với lý do nó sẽ khiến các cựu Tổng thống không còn nhiệt huyết sáng tạo, cống hiến cho đất nước, buộc phải sa thải nhân viên, cũng như rời bỏ văn phòng của mình.

Theo báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, tổng chi phí duy trì hoạt động, chi trả cho các nhân sự phục vụ ở văn phòng cựu Tổng thống Jimmy Carter là khoảng 430.000 USD trong khi trường hợp của cựu Tổng thống George W. Bush lên đến 1,1 triệu USD.

Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách 3,9 triệu USD cho các cựu Tổng thống cho tới ngày 30/9 năm nay.

Ông Trump không đưa ra bất kỳ bình luận nào về khả năng thực hiện các biện pháp thắt chặt lương hưu của Tổng thống. Tuy nhiên trong chiến dịch tranh cử ông đã nói rằng sẽ xem xét kỹ lưỡng về những khoản lương hưu của các quan chức về hưu.

Trong khi đó, người phát ngôn của ông Obama đã bác bỏ suy đoán cho rằng, việc đồng ý diễn thuyết với mức thù lao lên đến 400.000 USD đã làm ảnh hưởng đến các nguyên tắc của ông.

“Như chúng tôi đã tuyên bố vài tháng trước, cựu Tổng thống Obama sẽ thường xuyên có những buổi diễn thuyết. Một số những bài diễn thuyết sẽ được trả tiền, số khác thì không.  Cựu Tổng thống Obama sẽ sống đúng với những nguyên tắc, với tầm nhìn và những giá trị của ông ấy”,  Eric Schultz, cố vấn cao cấp của ông Obama nói.

Ông Schultz  cho biết thêm:“Đối với bài diễn thuyết này hoặc bất kỳ bài phát biểu nào khác liên quan đến các nhà tài trợ ở phố Wall, tôi muốn chỉ ra rằng, trong năm 2008, ông ấy (Obama) đã thu được nhiều tiền từ phố Wall hơn bất kỳ ứng cử viên Tổng thống nào khác trong lịch sử. Và ông vẫn tiếp tục thành công ở phố Wall”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu nhiệm kỳ “không giống ai” của cựu Tổng thống Obama
Hậu nhiệm kỳ “không giống ai” của cựu Tổng thống Obama

VOV.VN - Vợ chồng ông Obama không cần phải lên bục phát biểu để đưa ra một tuyên bố nào đó vì biết rằng mỗi động thái của họ đều gắn nhiều ý nghĩa.

Hậu nhiệm kỳ “không giống ai” của cựu Tổng thống Obama

Hậu nhiệm kỳ “không giống ai” của cựu Tổng thống Obama

VOV.VN - Vợ chồng ông Obama không cần phải lên bục phát biểu để đưa ra một tuyên bố nào đó vì biết rằng mỗi động thái của họ đều gắn nhiều ý nghĩa.

Ông Obama lần đầu phát biểu trước công chúng từ khi rời Nhà Trắng
Ông Obama lần đầu phát biểu trước công chúng từ khi rời Nhà Trắng

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh, ông hy vọng sẽ khơi gợi được đam mê từ các nhà lãnh đạo trẻ và “giúp họ có thể thay đổi thế giới”.

Ông Obama lần đầu phát biểu trước công chúng từ khi rời Nhà Trắng

Ông Obama lần đầu phát biểu trước công chúng từ khi rời Nhà Trắng

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh, ông hy vọng sẽ khơi gợi được đam mê từ các nhà lãnh đạo trẻ và “giúp họ có thể thay đổi thế giới”.

Chính sách Triều Tiên của ông Trump có gì khác với ông Obama?
Chính sách Triều Tiên của ông Trump có gì khác với ông Obama?

VOV.VN - Về cơ bản, chính sách của chính quyền Tổng thống Trump không có gì đột phá bởi lựa chọn giải quyết vấn đề Triều Tiên không có nhiều.

Chính sách Triều Tiên của ông Trump có gì khác với ông Obama?

Chính sách Triều Tiên của ông Trump có gì khác với ông Obama?

VOV.VN - Về cơ bản, chính sách của chính quyền Tổng thống Trump không có gì đột phá bởi lựa chọn giải quyết vấn đề Triều Tiên không có nhiều.

Ảnh: Obama xuất hiện “tươi rói” trước công chúng sau khi rời Nhà Trắng
Ảnh: Obama xuất hiện “tươi rói” trước công chúng sau khi rời Nhà Trắng

VOV.VN - Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/4 có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng tại Đại học Chicago.

Ảnh: Obama xuất hiện “tươi rói” trước công chúng sau khi rời Nhà Trắng

Ảnh: Obama xuất hiện “tươi rói” trước công chúng sau khi rời Nhà Trắng

VOV.VN - Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/4 có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng tại Đại học Chicago.

Triều Tiên so sánh Donald Trump với Barack Obama
Triều Tiên so sánh Donald Trump với Barack Obama

VOV.VN - Tờ báo ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bình luận so sánh chính sách Triều Tiên của cựu Tổng thống Obama với chính sách của ông Trump.

Triều Tiên so sánh Donald Trump với Barack Obama

Triều Tiên so sánh Donald Trump với Barack Obama

VOV.VN - Tờ báo ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bình luận so sánh chính sách Triều Tiên của cựu Tổng thống Obama với chính sách của ông Trump.

Ông Obama có thể diễn thuyết ở phố Wall với thù lao gần nửa triệu USD
Ông Obama có thể diễn thuyết ở phố Wall với thù lao gần nửa triệu USD

VOV.VN - Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ tới diễn thuyết tại phố Wall với khoản thù lao 400.000 USD.

Ông Obama có thể diễn thuyết ở phố Wall với thù lao gần nửa triệu USD

Ông Obama có thể diễn thuyết ở phố Wall với thù lao gần nửa triệu USD

VOV.VN - Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ tới diễn thuyết tại phố Wall với khoản thù lao 400.000 USD.