18 người thiệt mạng do chìm thuyền chở người tị nạn

VOV.VN -Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trên biển Aegean khi chiếc thuyền chở người tị nạn đang trong hành trình tới Hy Lạp, bị chìm sáng sớm ngày 19/12.


Bản tin thời sự trưa nay (20/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch  UBTƯMTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng đến các vị chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Kito hữu Việt Nam nhân dịp Giáng sinh 2015.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc chính thức có hiệu lực  từ hôm nay (20/12/2015), tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc  khai thác ưu đãi thương mại, đầu tư mà hai nước giành cho nhau.

Sau khi thỏa thuận Paris được thông qua tại Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu COP 21, Việt Nam đứng trước thách thức lớn trong việc chuyển đổi sử dụng năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

Hàng loạt sân khấu kịch tại TP HCM rơi vào tình trạng ế ẩm, thua lỗ nặng nề.

Trong phần tin thế giới , Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ban hành Hiến pháp mới. Đây là lần sử đổi Hiến pháp thứ 2 của Lào kể từ khi Đạo luật gốc này được ban hành vào năm 1991.

Hôm nay, hơn 34 triệu cử tri Tây Ban Nha đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Thủ tướng mới trong bối cảnh Đảng cầm quyền nhân dân đang mất dần sự ủng hộ của người dân do bê bối tham nhũng và tỷ lệ thất nghiệp cao.

Bi kịch mới nhất của làn sóng người nhập cư vào châu Âu là sự kiện 18 người thiệt mạng trên biển Aegean khi chiếc thuyền trở người tị nạn đang trong hành trình tới Hy Lạp bị chìm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên