Hàng loạt dự án BĐS ở Nha Trang rao bán khi chưa đủ điều kiện

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 50 dự án bất động sản đang thế chấp ngân hàng, thế nhưng, nhiều dự án trong số này đã rao bán rầm rộ.

Đa số các dự án này tập trung tại thành phố Nha Trang và vùng phụ cận, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn như: Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập, Khu đô thị mới Nam Sông Cái, Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, Khu công viên văn hóa và biệt thự Hòn Một, Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, Khu biệt thự biển Anh Nguyễn…

Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị mới Nam Sông Cái.

Đáng lo ngại là, nhiều dự án đang thế chấp ngân hàng, chưa được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện mở bán nhưng chủ đầu tư vẫn giao dịch, mở bán bằng các hình thức như hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán. Khi phát hiện nhiều chủ đầu tư mở bán bất động sản chưa đủ điều kiện, Sở Xây dựng tỉnh Khành Hòa đã mời chủ đầu tư lên, yêu cầu dừng hành vi vi phạm.

Mới đây, Dự án Khu đô thị mới Nam Sông Cái, tại huyện Diên Khánh chưa được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng chủ đầu tư đã bán 102 lô nhà ở. Hội Môi giới bất động sản kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, xử phạt và có biện pháp mạnh hơn nữa đối với các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản vi phạm pháp luật.

Ông Trần Đình Qúy, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Một số dự án bất động sản chưa đủ điều kiện mở bán mà vẫn mở bán, đa phần đánh vào nhu cầu đầu cơ là chính, các sàn bất động sản biết sai nhưng vẫn thu mua, đẩy giá lên để ép người dân có nhu cầu phải mua giá quá cao so với thị trường. Chênh lệch quá cao so với thị trường. Về lâu dài sẽ tạo ra bong bóng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất động sản phía Đông Hà Nội có “sốt giá“ nhờ Hà Nội xây thêm cầu?
Bất động sản phía Đông Hà Nội có “sốt giá“ nhờ Hà Nội xây thêm cầu?

VOV.VN -Theo CBRE, Hà Nội chủ trương công bố kế hoạch xây dựng thêm nhiều cầu mới qua sông Hồng và sông Đuống có thể tác động đến giá nhà đất Hà Nội.

Bất động sản phía Đông Hà Nội có “sốt giá“ nhờ Hà Nội xây thêm cầu?

Bất động sản phía Đông Hà Nội có “sốt giá“ nhờ Hà Nội xây thêm cầu?

VOV.VN -Theo CBRE, Hà Nội chủ trương công bố kế hoạch xây dựng thêm nhiều cầu mới qua sông Hồng và sông Đuống có thể tác động đến giá nhà đất Hà Nội.

Bất động sản nghỉ dưỡng Việt nhằm vào nhu cầu thế hệ 8x, 9x?
Bất động sản nghỉ dưỡng Việt nhằm vào nhu cầu thế hệ 8x, 9x?

VOV.VN - Những người được sinh ra giai đoạn năm 1980 – 1999 và hiện đang chiếm gần 40% dân số Việt Nam là đối tượng quan trọng của bất động sản nghỉ dưỡng.

Bất động sản nghỉ dưỡng Việt nhằm vào nhu cầu thế hệ 8x, 9x?

Bất động sản nghỉ dưỡng Việt nhằm vào nhu cầu thế hệ 8x, 9x?

VOV.VN - Những người được sinh ra giai đoạn năm 1980 – 1999 và hiện đang chiếm gần 40% dân số Việt Nam là đối tượng quan trọng của bất động sản nghỉ dưỡng.

Vốn Trung Quốc sẽ tiếp tục dội nhiều vào bất động sản Việt Nam?
Vốn Trung Quốc sẽ tiếp tục dội nhiều vào bất động sản Việt Nam?

VOV.VN -Dự báo nhu cầu đầu tư vào bất động sản nước ngoài của các nhà đầu tư châu Á rất mạnh mẽ và bền vững trong tương lai gần.

Vốn Trung Quốc sẽ tiếp tục dội nhiều vào bất động sản Việt Nam?

Vốn Trung Quốc sẽ tiếp tục dội nhiều vào bất động sản Việt Nam?

VOV.VN -Dự báo nhu cầu đầu tư vào bất động sản nước ngoài của các nhà đầu tư châu Á rất mạnh mẽ và bền vững trong tương lai gần.

Dự báo thị trường bất động sản cuối năm tiếp tục sôi động
Dự báo thị trường bất động sản cuối năm tiếp tục sôi động

VOV.VN - Tổng nguồn cung bất động sản cả nước lũy kế tính đến cuối tháng 8/2017 đạt 220.000 căn, lớn hơn gấp 6 lần so với năm 2007. 

Dự báo thị trường bất động sản cuối năm tiếp tục sôi động

Dự báo thị trường bất động sản cuối năm tiếp tục sôi động

VOV.VN - Tổng nguồn cung bất động sản cả nước lũy kế tính đến cuối tháng 8/2017 đạt 220.000 căn, lớn hơn gấp 6 lần so với năm 2007.