“Thiên đường mua sắm” đồ Trung thu nổi tiếng trên phố Hàng Mã

VOV.VN -Phố Hàng Mã (Hà Nội) rực rỡ đèn hoa và tấp nập người qua lại với các món đồ trang trí truyền thống và hiện đại, rộn ràng không khí mùa Trung thu.

Phố Hàng Mã nằm trong khu phố cổ Hà Nội và nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống làm đồ hàng mã, trang trí bằng giấy, đồ chơi…
Con phố này trải dài trên 0,3 km nhưng hiện các khu vực bán đồ Trung thu đã được mở rộng sang cả đoạn phố Hàng Lược và Lương Văn Can để đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân (Ảnh: KT)
Phố Hàng Mã nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống (Ảnh: Người đưa tin)
Bắt đầu từ rằm tháng 7 cả dọc con phố đã được đã được giăng đầy cờ hoa, đèn lồng, đèn ông sao, đèn cù… cùng nhiều món đồ truyền thống hiện đại (Ảnh: Người đưa tin)
Nếu muốn tranh thủ ngắm phố phường vào những lúc vắng và chụp ảnh cùng bạn bè, bạn có thể chọn đến phố Hàng Mã từ trước Tết Trung thu từ 1 – 2 tuần (Ảnh: Người đưa tin)
Nếu muốn tận hưởng không khí Tết trung thu và cảm giác hòa mình vào dòng người đông vui, tấp nập thì bạn có thể lựa chọn những ngày giáp Trung thu (từ 13 tháng Tám âm lịch) (Ảnh: Người đưa tin)
Trong dịp Trung thu, cả phố Hàng Mã luôn rực rỡ ánh đèn cùng đủ các thể loại đồ chơi (đồ chơi truyền thống, đồ chơi hiện đại) khiến các em nhỏ vô cùng thích thú (Ảnh: Người đưa tin)
Người Hà Nội đổ xô lên phố Hàng Mã, tranh thủ mua sắm và chụp ảnh Trung thu sớm (Ảnh: KT)
Đèn lồng giấy với mẫu mã đa dạng được bày bán tại nhiều cửa hàng (Ảnh: Kênh14)
Tới phố Hàng Mã những ngày Trung thu, bạn dễ dàng có thể tìm mua được những món đồ truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy, đèn lồng, trống bỏi, đầu lân… (Ảnh: Kênh14)
Đây cũng là nơi bày bán các món đồ chơi hiện đại như bờm tai thỏ lấp lánh, đèn lồng minion ngộ nghĩnh, đèn lồng phát nhạc, kiếm, đèn lồng hình thú phát sáng, súng nước…  (Ảnh: VTC News)
Quầy đồ chơi truyền thống thu hút nhiều trẻ nhỏ (Ảnh: VTC News)
 Với cả một dãy phố đồ chơi, bạn có thể thoải mái lựa chọn những mòn đồ yêu thích (Ảnh: VTC News)
Các món đồ chơi hiện đại cũng được bày bán la liệt trên phố (Ảnh: VTC News)
Mới tháng 7 âm lịch mà không khí Trung thu đã rộn ràng trên tuyến phố Hàng Mã (Ảnh: VTC News)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường
Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường

VOV.VN - Hình thức bắt mắt, mẫu mã đổi mới liên tục, ăn theo các phim hoạt hình nổi tiếng, đồ chơi xuất xứ Trung Quốc vẫn được các em đòi bố mẹ mua.

Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường

Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường

VOV.VN - Hình thức bắt mắt, mẫu mã đổi mới liên tục, ăn theo các phim hoạt hình nổi tiếng, đồ chơi xuất xứ Trung Quốc vẫn được các em đòi bố mẹ mua.

Bánh trung thu nhân sầu riêng tươi hơn 1 triệu đồng/hộp
Bánh trung thu nhân sầu riêng tươi hơn 1 triệu đồng/hộp

Bánh trung thu nhân sầu riêng tươi nhập từ Hong Kong hay Malaysia được chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không có giá khoảng 1,2 triệu đồng/hộp 8 chiếc.

Bánh trung thu nhân sầu riêng tươi hơn 1 triệu đồng/hộp

Bánh trung thu nhân sầu riêng tươi hơn 1 triệu đồng/hộp

Bánh trung thu nhân sầu riêng tươi nhập từ Hong Kong hay Malaysia được chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không có giá khoảng 1,2 triệu đồng/hộp 8 chiếc.

Bánh Trung thu hand-made lạ mắt hút người tiêu dùng
Bánh Trung thu hand-made lạ mắt hút người tiêu dùng

VOV.VN - Bánh Trung thu sản xuất thủ công có mẫu mã đa dạng, độc đáo, giá cả phải chăng, chất liệu phong phú, dễ dàng cho người tiêu dùng lựa chọn.

Bánh Trung thu hand-made lạ mắt hút người tiêu dùng

Bánh Trung thu hand-made lạ mắt hút người tiêu dùng

VOV.VN - Bánh Trung thu sản xuất thủ công có mẫu mã đa dạng, độc đáo, giá cả phải chăng, chất liệu phong phú, dễ dàng cho người tiêu dùng lựa chọn.

Sau rằm bánh Trung thu “đồng hạng” 20.000 lên ngôi
Sau rằm bánh Trung thu “đồng hạng” 20.000 lên ngôi

VOV.VN - Dù đã qua rằm Trung thu một tuần lễ nhưng người dân vẫn nườm nượp đi mua bánh Trung thu cao cấp đại hạ giá chỉ 20.000 đồng.

Sau rằm bánh Trung thu “đồng hạng” 20.000 lên ngôi

Sau rằm bánh Trung thu “đồng hạng” 20.000 lên ngôi

VOV.VN - Dù đã qua rằm Trung thu một tuần lễ nhưng người dân vẫn nườm nượp đi mua bánh Trung thu cao cấp đại hạ giá chỉ 20.000 đồng.