Tiểu thương “hút chết” vì bê tông xây dựng rơi tự do

VOV.VN -  Tiểu thương chợ Hưng Phúc ở Nghệ An hằng ngày nơm nớp lo sợ khi kinh doanh dưới công trường chung cư hàng chục tầng luôn có vật liệu rơi.

Vào khoảng 9h30’ sáng 8/8, hàng chục tiểu thương đang buôn bán tại khu vực chợ Hưng Phúc, thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) bàng hoàng khi bất ngờ thấy 1 tảng bê tông rơi từ công trình Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở trên đường Nguyễn Sỹ Sách (phường Hưng Phúc có quy mô gồm tầng hầm, 31 tầng nổi cao 108 mét), do chủ đầu tư là Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư đang xây dựng liền kề rơi xuống.

Tảng bê tông rơi đã khiến chị Trần Thị Ngọc (SN 1972 - tiểu thương buôn bán tại chợ Hưng Phúc) bị thương ở chân.

Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở trên đường Nguyễn Sỹ Sách.
Khi đó, chị Ngọc đang ngồi bán cá, gà tại chợ Hưng Phúc bất ngờ tảng bê tông có đường kính khoảng 20 cm rơi trúng vào phần tay và chân phải của chị Ngọc.

Chị Nguyễn Thị Liên, một tiểu thương ngồi buôn bán gần vị trí của chị Ngọc kể lại: “Chúng tôi đang bán hàng thì nghe tiếng động lớn rồi thấy Ngọc bị bê tông trúng vào tay chân. Mọi người vội hô hoán nhau đến ứng cứu rồi gọi xe đưa Ngọc đến bệnh viện. Nếu tảng bê tông đó rơi lệch một chút trúng đầu thì không biết sẽ như thế nào nữa. Chúng tôi ở đây cũng rất lo sợ khi ngày nào vật liệu cũng rơi xuống như thế này”.

Phía trên phần mái được che chắn tạm, vị trí nơi chị Ngọc ngồi bán hàng có một lỗ thủng lớn do tảng bê tông xuyên qua. Phía dưới những hàng hóa của chị Ngọc vẫn đang được để lại tại hiện trường.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Sự việc cũng được báo đến cơ quan chức năng và nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân sự việc.

Vừa bán hàng vừa nơm nớp lo sợ

Theo quan sát của phóng viên, khu vực chợ Hưng Phúc có hàng chục tiểu thương đang buôn bán. Chợ này đã hoạt động từ rất lâu, phần mái chợ được che tạm bằng tôn, tấm lợp pro xi măng, người bán và người mua rất tấp nập.

Cạnh khu chợ là công trình Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở trên đường Nguyễn Sỹ Sách do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư đang trong quá trình xây dựng.

Hàng ngày phía trên các công nhân vẫn rầm rộ thi công, phía dưới thì các tiểu thương người dân vẫn buôn bán bình thường. Nhiều tiểu thương tại chợ Hưng Phúc phản ánh, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc vật liệu xây dựng từ công trình này rơi xuống khu vực chợ.

Cách đây khoảng 1 tuần một tảng bê tông lớn cũng rơi cạnh vị trí chị Ngọc ngồi bán hàng may mắn không trúng người chị Ngọc. Thường ngày thì những vật liệu nhỏ vẫn rơi từ công trình xây dựng này xuống chợ khiến tiểu thương và người dân vô cùng lo lắng.

Bê tông rơi xuyên qua lớp mái lợp khiến tiểu thương tại chợ Hưng Phúc "hút chết".
Một tiểu thương đang buôn bán tại đây bức xúc: “Các anh nhìn những lỗ thủng trên đây là biết. Cách đây một tuần cũng có một tảng to rơi xuống may mà không trúng ai. Ngày nào cũng rơi xuống lộp độp khiến chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi cũng đã báo sự việc và mong phía đơn vị thi công cẩn trọng hơn đồng thời áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn như căng lưới bảo vệ phía chợ nơi có đông người. Tuy nhiên hình như họ không để ý đến những kiến nghị của chúng tôi, vẫn tiếp tục thi công, bê tông vật liệu xây dựng vẫn rớt xuống”.

Được biết trước đó, Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở trên đường Nguyễn Sỹ Sách (phường Hưng Phúc) có quy mô gồm tầng hầm, 31 tầng nổi cao 108 m từng bị đình chỉ thi công vào cuối năm 2016 do làm nhiều nhà dân lân cận bị nứt, sụt, lún nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt
Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt

VOV.VN - Việc ra quân lập giành lại trật tự vỉa hè, lòng đường của Buôn Ma Thuột gặp sự phải đối kịch liệt của các tiểu thương kinh doanh tại chợ đêm.

Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt

Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt

VOV.VN - Việc ra quân lập giành lại trật tự vỉa hè, lòng đường của Buôn Ma Thuột gặp sự phải đối kịch liệt của các tiểu thương kinh doanh tại chợ đêm.

Kiên Giang: Tháo dỡ chợ truyền thống, tiểu thương phản ứng quyết liệt
Kiên Giang: Tháo dỡ chợ truyền thống, tiểu thương phản ứng quyết liệt

VOV.VN -Sáng 10/1, UBND huyện Tân Hiệp đã tổ chức tiến hành tháo dỡ chợ truyền thống thị trấn Tân Hiệp. Nhiều tiểu thương đã phản ứng quyết liệt.  

Kiên Giang: Tháo dỡ chợ truyền thống, tiểu thương phản ứng quyết liệt

Kiên Giang: Tháo dỡ chợ truyền thống, tiểu thương phản ứng quyết liệt

VOV.VN -Sáng 10/1, UBND huyện Tân Hiệp đã tổ chức tiến hành tháo dỡ chợ truyền thống thị trấn Tân Hiệp. Nhiều tiểu thương đã phản ứng quyết liệt.  

Chậm xử lý hải sản tồn kho, nhiều tiểu thương kêu cứu
Chậm xử lý hải sản tồn kho, nhiều tiểu thương kêu cứu

VOV.VN - Hàng nghìn tấn hải sản vẫn đang ở trong kho và đã quá hạn mà vẫn chưa có phương án xử lý khiến các doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn.

Chậm xử lý hải sản tồn kho, nhiều tiểu thương kêu cứu

Chậm xử lý hải sản tồn kho, nhiều tiểu thương kêu cứu

VOV.VN - Hàng nghìn tấn hải sản vẫn đang ở trong kho và đã quá hạn mà vẫn chưa có phương án xử lý khiến các doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn.