Trốn trung tâm lao động để đi… bán dâm

Trong thời gian lao động và học nghề tại trung tâm lao động xã hội, đối tượng đã bỏ trốn để tiếp tục bán dâm thì bị phát hiện.

Trưa 11/5, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) kiểm tra hành chính quán giải khát của bà Trương Thị Thanh (sinh năm 1966, ở khu vực Đèo Nhông, thuộc thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh), phát hiện 2 đối tượng Igory (sinh năm 1990, quê ở huyện Chư Prông, Gia Lai) và Phạm Thị Thiết (sinh năm 1983, quê ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đang cư trú trái phép tại đây.

Đối tượng Igory trước đây là gái mại dâm, đến khu vực Đèo Nhông hoạt động bán dâm, đã từng bị Công an huyện Phù Mỹ bắt đưa vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Bình Định nhưng sau đó bỏ trốn. Trung tâm đã ra quyết định truy tìm.

Hai đối tượng này khai đến khu vực Đèo Nhông cư trú đã được 3 ngày để hoạt động bán dâm. Chiều cùng ngày, Công an huyện Phù Mỹ làm thủ tục đưa Igory và Phạm Thị Thiết trở lại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh.

Riêng bà Trương Thị Thanh, Công an huyện lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.                                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên