Ngoại trưởng Mỹ, Philippines điện đàm sau phát ngôn của ông Duterte

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trên thực tế chính phủ Philippines không xa rời mối quan hệ với Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (24/10) cho biết, Ngoại trưởng John Kerry đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines cuối tuần qua, trong đó tái khẳng định mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa 2 bên sau phát ngôn gây chia rẽ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua.

Ông Kerry (trái) và ông Duterte. Ảnh: Philstar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, ông Kerry đã bày tỏ những quan ngại về giọng điệu trong tuyên bố của Tổng thống Duterte, người không những chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama mà còn đề cập việc “chia tách” với đồng minh này.

Ông Kirby cho rằng, phát ngôn của ông Duterte đã gây ra “sự hoang mang và hoảng hốt” về mối quan hệ song phương nói chung. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng 2 nước hôm 23/10 vừa qua là một tín hiệu cho thấy Mỹ và Philippines có thể vượt qua rạn nứt này.

“Chúng tôi thấy về phía họ, ngoài những bình luận đó ra, không có gì là thực tế trong việc chính phủ Philippines rời xa mối quan hệ này ngay bây giờ. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ và chắc chắn sẽ tiến lên phía trước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những tính toán của Tổng thống Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc
Những tính toán của Tổng thống Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang muốn tạo mối quan hệ cân bằng với Mỹ và Trung Quốc.

Những tính toán của Tổng thống Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc

Những tính toán của Tổng thống Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang muốn tạo mối quan hệ cân bằng với Mỹ và Trung Quốc.

Nghị sĩ Philippines nói ông Duterte sai khi dọa cắt đứt quan hệ với Mỹ
Nghị sĩ Philippines nói ông Duterte sai khi dọa cắt đứt quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Gordon của Philippines cho rằng ông Duterte đã sai khi dọa cắt đứt quan hệ với Mỹ và chính sách như thế là thiển cận.

Nghị sĩ Philippines nói ông Duterte sai khi dọa cắt đứt quan hệ với Mỹ

Nghị sĩ Philippines nói ông Duterte sai khi dọa cắt đứt quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Gordon của Philippines cho rằng ông Duterte đã sai khi dọa cắt đứt quan hệ với Mỹ và chính sách như thế là thiển cận.

Bộ trưởng của Philippines giải thích bình luận của Duterte về Mỹ
Bộ trưởng của Philippines giải thích bình luận của Duterte về Mỹ

VOV.VN - Bất chấp các tuyên bố của Tổng thống Duterte, Bộ trưởng Thương mại Philippines cho biết nước ông vẫn duy trì quan hệ thương mại và đầu tư với Mỹ.

Bộ trưởng của Philippines giải thích bình luận của Duterte về Mỹ

Bộ trưởng của Philippines giải thích bình luận của Duterte về Mỹ

VOV.VN - Bất chấp các tuyên bố của Tổng thống Duterte, Bộ trưởng Thương mại Philippines cho biết nước ông vẫn duy trì quan hệ thương mại và đầu tư với Mỹ.

Ông Duterte thăm Trung Quốc: Coi vấn đề Biển Đông là thứ yếu
Ông Duterte thăm Trung Quốc: Coi vấn đề Biển Đông là thứ yếu

VOV.VN - Trong khi ở thăm Trung Quốc, ông Duterte có phát biểu cho rằng, giờ “không phải lúc để tranh cãi” và  vấn đề Biển Đông hiện chỉ là thứ yếu.

Ông Duterte thăm Trung Quốc: Coi vấn đề Biển Đông là thứ yếu

Ông Duterte thăm Trung Quốc: Coi vấn đề Biển Đông là thứ yếu

VOV.VN - Trong khi ở thăm Trung Quốc, ông Duterte có phát biểu cho rằng, giờ “không phải lúc để tranh cãi” và  vấn đề Biển Đông hiện chỉ là thứ yếu.

Quan chức Mỹ tới Philippines sau tuyên bố “chia tay” của ông Duterte
Quan chức Mỹ tới Philippines sau tuyên bố “chia tay” của ông Duterte

VOV.VN - Cuộc gặp giữa ông Russel và Ngoại trưởng Philippines sẽ bàn về mối quan hệ song phương kể từ tuyên bố “chia tay” của Tổng thống Duterte.

Quan chức Mỹ tới Philippines sau tuyên bố “chia tay” của ông Duterte

Quan chức Mỹ tới Philippines sau tuyên bố “chia tay” của ông Duterte

VOV.VN - Cuộc gặp giữa ông Russel và Ngoại trưởng Philippines sẽ bàn về mối quan hệ song phương kể từ tuyên bố “chia tay” của Tổng thống Duterte.