“Có hay không tham nhũng trong bổ nhiệm cán bộ?”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi khi thảo luận về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 tại phiên làm việc chiều 6/11, Kỳ họp thứ 4.

“Theo tôi có tham nhũng trong công tác cán bộ”

Phát biểu tại phiên làm việc của Quốc hội chiều nay (6/11), ông Nguyễn Mai Bộ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng – An ninh đặt câu hỏi: Có hay không tham nhũng trong bổ nhiệm công chức? Nếu có thì báo cáo chưa đầy đủ, còn nếu không, sao nói đúng quy trình mà người có tài, có đức không được bổ nhiệm, còn người kém lại được trao quyền?

“Theo tôi là có tham nhũng, vì theo nguyên lý không có lửa thì không có khói. Dân gian kết luận: Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ, hẳn là có lý!” – ông Nguyễn Mai Bộ bày tỏ và cho rằng quy định về bổ nhiệm công chức còn thiếu chặt chẽ, phụ thuộc vào người đánh giá.

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội

Cho rằng phòng chống tiêu cực trong bổ nhiệm cán bộ là rất khó, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ phân tích, chỉ có hành vi nhận – đưa hối lộ và chỉ có hai người nên không bao giờ họ khai báo, dù có người thứ 3 thì cũng không có chứng cứ hoặc có chứng cứ nhưng không đủ.

“Tham nhũng trong công tác cán bộ cần phải chống, vì nếu không làm tốt vấn đề này thì hệ quả sẽ tạo đội ngũ cán bộ mà Nghị quyết Trung ương 6 đã đánh giá rất dau lòng! Làm tốt thì có đội ngũ cán bộ đủ chức quyền, liêm chính và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. Còn ngược lại sẽ có đội ngũ yếu kém, mà nguy hiểm hơn là thế hệ tham nhũng thứ hai xuất hiện vì sau khi “chạy” để có quyền thì người đó phải “tính bài” thu lại, và không có cách nào khác là tham nhũng” – đại biểu Nguyễn Mai Bộ nói.

Về giải pháp, ông Nguyễn Mai Bộ đề nghị phải sửa Luật cán bộ công chức, bổ sung quy định phương pháp đánh giá cán bộ công chức trước khi bổ nhiệm theo tiêu chí cụ thể một cách công bằng, minh bạch. Khi đó, người được bổ nhiệm thấy mình xứng đáng và tự hào.

 “Tham nhũng vặt” có thể làm sụt lún nền móng

Đại biểu Trần Thị Dung - Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đề cập “cả họ làm quan” ở cấp xã và nhấn mạnh, vấn đề này cần phải nhận diện rõ bản chất vấn để xử lý, vì đó là dòi hỏi của người dân với công bộc của dân đang hưởng lương từ ngân sách do dân đóng góp.

Đại biểu Trần Thị Dung - Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

“Nếu để lâu thì “cả họ làm quan” sẽ phát sinh tình trạng “tổ Đảng nhà ta, Chi bộ nhà ta” và sẽ kéo theo sự phân công, chia chác quyền lực, không tránh khỏi tình trạng mất tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết, bè phái cục bộ” – nữ đại biểu đoàn Điện Biên bày tỏ.

Nêu thực tế này ở cấp xã, đại biểu Trần Thị Dung lưu ý, tuy là “tham nhũng vặt” nhưng tác hại khôn lường, làm hư hỏng nền công vụ, làm cải cách hành chính trì trệ ngay từ cơ sở, làm mất lòng tin của người dân.

“Nếu quan điểm nhà dột từ nóc là nguy hiểm thì lũ lụt thấm vào nền móng còn nguy hại hơn rất nhiều, vì nền móng mà lún sụt thì không nhà cửa nào đứng nổi” – bà Trần Thị Dung nhấn mạnh và đề nghị trong cuộc chiến chống tham nhũng cần chú trọng xây dựng đội ngũ công chức ở cấp xã mạnh về mọi mặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Rất khó xử lý tài sản bất minh của cán bộ”
“Rất khó xử lý tài sản bất minh của cán bộ”

VOV.VN - Dù dự luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi bổ sung quy định về giải trình nguồn gốc tài sản, nhưng với tài sản bất minh vẫn rất khó xử lý.

“Rất khó xử lý tài sản bất minh của cán bộ”

“Rất khó xử lý tài sản bất minh của cán bộ”

VOV.VN - Dù dự luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi bổ sung quy định về giải trình nguồn gốc tài sản, nhưng với tài sản bất minh vẫn rất khó xử lý.

“Những nghi ngờ của dư luận về lợi ích nhóm, sân sau là có căn cứ“
“Những nghi ngờ của dư luận về lợi ích nhóm, sân sau là có căn cứ“

VOV.VN - Theo Uỷ ban Tư pháp của QH, qua một số vụ án lớn và kết quả kiểm tra của UBKTTƯ cho thấy, những nghi ngờ của dư luận cử tri về lợi ích nhóm, sân sau là có căn cứ

“Những nghi ngờ của dư luận về lợi ích nhóm, sân sau là có căn cứ“

“Những nghi ngờ của dư luận về lợi ích nhóm, sân sau là có căn cứ“

VOV.VN - Theo Uỷ ban Tư pháp của QH, qua một số vụ án lớn và kết quả kiểm tra của UBKTTƯ cho thấy, những nghi ngờ của dư luận cử tri về lợi ích nhóm, sân sau là có căn cứ

“Không thu hồi được tài sản là chống tham nhũng chưa triệt để”
“Không thu hồi được tài sản là chống tham nhũng chưa triệt để”

VOV.VN - “Có tuyên bản án nghiêm khắc đến đâu mà không thu hồi được tài sản tham nhũng thì chống tham nhũng chưa triệt để, không đạt nghị quyết đề ra”.

“Không thu hồi được tài sản là chống tham nhũng chưa triệt để”

“Không thu hồi được tài sản là chống tham nhũng chưa triệt để”

VOV.VN - “Có tuyên bản án nghiêm khắc đến đâu mà không thu hồi được tài sản tham nhũng thì chống tham nhũng chưa triệt để, không đạt nghị quyết đề ra”.