“Thị trường tài chính ngân hàng vẫn hấp dẫn nhà đầu tư ngoại“

VOV.VN - Hiện tượng rút vốn của các ngân hàng ngoại tại Việt Nam không đáng ngại, vì thị trường tài chính ngân hàng vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư.

Trong thời gian gần đây, thị trường tài chính Việt Nam ghi nhận hiện tượng một số ngân hàng ngoại rút vốn hoặc thu hẹp hoạt động như Commonwealth Bank of Australia chuyển nhượng chi nhánh TP HCM cho VIB, ANZ bán mảng bán lẻ cho Shinhan Bank, HSBC thoái vốn khỏi Techcombank,... những động thái này đang đặt ra câu hỏi liệu ngành ngân hàng Việt Nam có còn hấp dẫn đối với các ngân hàng nước ngoài?

Thực sự ngân hàng ngoại đang dần rời bỏ Việt Nam, hay chiến lược đầu tư của họ đang thay đổi? Theo chuyên gia tài chính ngân hàng - TS. Cấn Văn Lực, hiện tượng này không đáng lo ngại, bởi vì thị trường tài chính ngân hàng vẫn hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư ngoại.

Thị trường tài chính ngân hàng vẫn hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư ngoại. (Ảnh minh họa: KT)
Thực tế, động thái rút vốn, thoái vốn của một số ngân hàng ngoại về cơ bản là sự thay đổi về chiến lược kinh doanh, các ngân hàng này muốn tránh sự trùng lặp trong kinh doanh ở Việt Nam.

Thêm vào đó, từ cuối năm 2016 tới nay, thị trường ghi nhận thêm sự ra mắt và nhập cuộc của các ngân hàng 100% vốn ngoại như CIMB Bank Berhad (Malaysia) và United Overseas Bank Limited (Singapore) tại Việt Nam.

Điều này hứa hẹn thị trường và hoạt động ngân hàng Việt Nam sẽ sôi động hơn, chuyên nghiệp hơn khi có thêm sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường tài chính tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng nước ngoài rút vốn khỏi Việt Nam: Rất đáng lo ngại
Ngân hàng nước ngoài rút vốn khỏi Việt Nam: Rất đáng lo ngại

VOV.VN - Để hấp dẫn hơn sự đầu tư của các ngân hàng thế giới, hệ thống ngân hàng trong nước thay đổi cách thức hoạt động.

Ngân hàng nước ngoài rút vốn khỏi Việt Nam: Rất đáng lo ngại

Ngân hàng nước ngoài rút vốn khỏi Việt Nam: Rất đáng lo ngại

VOV.VN - Để hấp dẫn hơn sự đầu tư của các ngân hàng thế giới, hệ thống ngân hàng trong nước thay đổi cách thức hoạt động.

Vietcombank bán 7,7% vốn quỹ đầu tư cho nhà đầu tư ngoại
Vietcombank bán 7,7% vốn quỹ đầu tư cho nhà đầu tư ngoại

Quỹ đầu tư quốc gia của Singapore GIC (GIC) do Thủ tướng Lý Hiển Long làm Chủ tịch sẽ mua 7,73% cổ phần tính trên toàn bộ cổ phần của Vietcombank.

Vietcombank bán 7,7% vốn quỹ đầu tư cho nhà đầu tư ngoại

Vietcombank bán 7,7% vốn quỹ đầu tư cho nhà đầu tư ngoại

Quỹ đầu tư quốc gia của Singapore GIC (GIC) do Thủ tướng Lý Hiển Long làm Chủ tịch sẽ mua 7,73% cổ phần tính trên toàn bộ cổ phần của Vietcombank.

Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị các nội dung về Đầu tư, Tài chính
Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị các nội dung về Đầu tư, Tài chính

VOV.VN -Hai nội dung Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị là: Không co kéo thẩm quyền về Bộ, chấm dứt tình trạng địa phương “xin” dự toán.

Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị các nội dung về Đầu tư, Tài chính

Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị các nội dung về Đầu tư, Tài chính

VOV.VN -Hai nội dung Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị là: Không co kéo thẩm quyền về Bộ, chấm dứt tình trạng địa phương “xin” dự toán.