Phát hiện đầu đạn pháo trong khu dân cư tại Tiền Giang

VOV.VN - Một đầu đạn pháo dài khoảng 40 cm, trọng lượng hơn 2kg chưa rõ nguồn gốc nằm trơ trọi tại vỉa hè của đường Trần Nguyên Hãn, Tiền Giang.

Người dân phát hiện một đầu đạn pháo không rõ nguồn gốc.

Sáng nay (31/10), nhiều người dân phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hốt hoảng khi bất ngờ phát hiện một đầu đạn pháo chưa rõ nguồn gốc nằm trơ trọi tại vỉa hè của đường Trần Nguyên Hãn. Đầu đạn pháo này dài khoảng 40 cm, trọng lượng hơn 2kg.    

Điều đáng nói là vũ khí này nằm cạnh một cơ quan và khu vực có đông dân cư. Các cơ quan chức năng thành phố Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang cần khẩn trương thu gom và xử lý đầu đạn pháo này để đảm bảo an toàn cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưa đầu đạn pháo, 2 người thương vong
Cưa đầu đạn pháo, 2 người thương vong

Các nạn nhân đang trong quá trình cưa đầu đạn pháo tồn sót trong chiến tranh được trục vớt trước đó ở sông Đà thì đầu đạn phát nổ.

Cưa đầu đạn pháo, 2 người thương vong

Cưa đầu đạn pháo, 2 người thương vong

Các nạn nhân đang trong quá trình cưa đầu đạn pháo tồn sót trong chiến tranh được trục vớt trước đó ở sông Đà thì đầu đạn phát nổ.

Nạo vét kênh mương, tìm thấy 3 đầu đạn pháo
Nạo vét kênh mương, tìm thấy 3 đầu đạn pháo

Đơn vị thi công thực hiện nạo vét chống úng bất ngờ phát hiện 3 quả đầu đạn loại 105mm chưa nổ.

Nạo vét kênh mương, tìm thấy 3 đầu đạn pháo

Nạo vét kênh mương, tìm thấy 3 đầu đạn pháo

Đơn vị thi công thực hiện nạo vét chống úng bất ngờ phát hiện 3 quả đầu đạn loại 105mm chưa nổ.