Ông Võ Văn Thưởng: Nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình tư tưởng

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng lưu ý các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, điều tra dư luận xã hội...

Ngày 28/6, tại tỉnh Bạc Liêu, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng năm 2017 ở các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giao Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm khu vực Tây Nam bộ
Theo báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương, 6 tháng đầu năm nay, ngành tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy đổi mới tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trương ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết Trung ương; quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và trong năm nay; sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác tuyên truyền, định hướng thông tin báo chí kịp thời; công tác thông tin công tác tuyên giáo và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng thực hiện khá tốt; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm nay, ngành Tuyên giáo các địa phương trong khu vực cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trương ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

Tiếp tục đổi mới phương thức nghiên cứu và kịp thời tham mưu triển khai có hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong học tập chỉ thị, nghị quyết; chỉ đạo định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý, các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, điều tra dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò cơ quan chủ trì chỉ đạo hoạt động báo chí tại địa phương, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai sót trong thông tin của các cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, cần chủ động tham mưu các giải pháp, cách làm cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch thành phố làm Trưởng Ban Tuyên giáo
Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch thành phố làm Trưởng Ban Tuyên giáo

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa công bố quyết định điều động Phó Chủ tịch UBND TP sang làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch thành phố làm Trưởng Ban Tuyên giáo

Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch thành phố làm Trưởng Ban Tuyên giáo

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa công bố quyết định điều động Phó Chủ tịch UBND TP sang làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Phó TBT báo Tiền Phong được bổ nhiệm làm Vụ phó tại Ban Tuyên giáo TW
Phó TBT báo Tiền Phong được bổ nhiệm làm Vụ phó tại Ban Tuyên giáo TW

Trước khi làm Phó TBT báo Tiền Phong, ông Trần Thanh Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phó TBT báo Tiền Phong được bổ nhiệm làm Vụ phó tại Ban Tuyên giáo TW

Phó TBT báo Tiền Phong được bổ nhiệm làm Vụ phó tại Ban Tuyên giáo TW

Trước khi làm Phó TBT báo Tiền Phong, ông Trần Thanh Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh