Bị đâm chết vì dùng dao dọa người

Hùng phát hiện Hiếu chạy xe trên đường nên chặn lại và dùng dao uy hiếp, tuy nhiên bị Hiếu chụp lấy con dao và đâm ngược lại.

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 1987, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) về hành vi giết người. Nạn nhân là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1973, ngụ xã Xuân Hoà, huyện Kế Sách, Sóc Trăng).

Theo điều tra ban đầu, do ông Nguyễn Hồng Vĩnh (cha của Hiếu) và bà Trần Thị Kim Dung (ngụ huyện Kế Sách) có mâu thuẫn tình ái. Khoảng 22h ngày 28/4, khi nhậu xong, Hùng và một số đối tượng đi cùng với bà Dung đến nhà ông Vĩnh hỏi chuyện. Lúc này, Hùng dọa sẽ đập phá nhà ông Vĩnh, nhưng được mọi người xung quanh can ngăn.   

Sau đó, Hùng phát hiện Hiếu chạy xe mô tô trên đường nên chặn lại và dùng dao uy hiếp. Nhưng chưa kịp ra tay thì Hùng bị Hiếu chụp lấy con dao và đâm ngược lại, chết ngay tại chỗ.

Sau 10 giờ lẩn trốn, sáng 29/4, Hiếu đã đến Công an TP Cần Thơ đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên