Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck có thể đã trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan chiều 25/8 cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi Thái Lan.

Theo đó, hôm 23/8 bà Yingluck cùng con trai 15 tuổi đi bằng đường bộ qua Campuchia. Từ đây, bà và con trai đã bay sang Singapore rồi bay tiếp sang Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nơi người anh trai Thaksin Shinawatra được cho là đang cư trú.

Các lãnh tụ áo đỏ UDD đều có mặt tại phiên luận tội bà Yingluck sáng 25/8.

Sáng 25/8, Tòa án Tối cao Thái Lan ra lệnh bắt giữ bà Yingluck vì đã không đến hầu tòa sáng cùng ngày và hoãn phiên tòa đến ngày 25/9. Dù trước đó luật sư của bà thông báo lý do vắng mặt tại tòa là vì bị đau tai và xin hoãn xét xử.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận từ một cựu thành viên đảng Vì nước Thái cho biết, bà Yingluck đã rời khỏi Thái Lan.

Cùng ngày Cảnh sát Xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết, không có dữ liệu về việc bà Yingluck xuất cảnh đi Singapore hoặc sử dụng đường khác vượt biên sang nước láng giềng. Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã chỉ đạo cảnh sát nhanh chóng xác minh thông tin về nơi bà Yingluck đang có mặt.

Lần cuối cùng bà Yingluck xuất hiện tại Thái Lan là hôm 23/8 khi bà thực hiện một nghi lễ phật giáo tại một ngôi chùa.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit wongsuwon tuyên bố, cảnh sát sẽ thực hiện nhiệm vụ truy bắt theo lệnh của tòa án và nếu bà Yingluck trốn được ra nước ngoài thì đó là nhờ sự giúp đỡ của các quan chức có liên quan đến chính quyền cũ.

Người anh trai của bà Yingluck là cựu thủ tướng Thaksin cũng đã rời bỏ Thái Lan chỉ hai ngày trước phán quyết về vụ án của ông. Khi đó, ông Thaksin bị kết án 2 năm tù vì bị cáo buộc lạm dụng quyền lực để cho vợ ông mua một khu đất tại trung tâm Bangkok. Kể từ năm 2008 tới nay, ông Thanksin vẫn phải sống lưu vong ở nước ngoài.

Cũng trong ngày 25/8, một số thành viên trong chính phủ cũ của bà Yingluck là cựu Bộ trưởng Thương mại Boonsong bị kết án 42 năm tù và cựu thứ trưởng Sarapo bị kết án 36 năm vì những cáo buộc liên quan tới chương trình trợ giá lúa gạo trong thời gian nắm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toà án Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck
Toà án Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Luật sự của bà Yingluck đã tới toà án vào lúc 9h37 phút sáng 25/8 và thông báo rằng bà không đủ sức khoẻ để có thể tới toà án để nghe phán quyết.

Toà án Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck

Toà án Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Luật sự của bà Yingluck đã tới toà án vào lúc 9h37 phút sáng 25/8 và thông báo rằng bà không đủ sức khoẻ để có thể tới toà án để nghe phán quyết.

Phiên điều trần cuối cùng với cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck
Phiên điều trần cuối cùng với cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

VOV.VN - Sáng 21/7, tại Tòa án Bangkok, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã phải tham dự phiên điều trần cuối cùng.

Phiên điều trần cuối cùng với cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Phiên điều trần cuối cùng với cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

VOV.VN - Sáng 21/7, tại Tòa án Bangkok, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã phải tham dự phiên điều trần cuối cùng.

Thái Lan thắt chặt an ninh trước khi Tòa tuyên án bà Yingluck
Thái Lan thắt chặt an ninh trước khi Tòa tuyên án bà Yingluck

VOV.VN - Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ tuyên án đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào ngày 25/8 tới.

Thái Lan thắt chặt an ninh trước khi Tòa tuyên án bà Yingluck

Thái Lan thắt chặt an ninh trước khi Tòa tuyên án bà Yingluck

VOV.VN - Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ tuyên án đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào ngày 25/8 tới.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck tiếp tục tuyên bố vô tội
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck tiếp tục tuyên bố vô tội

VOV.VN - Ngày 1/8, Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Yingluck tới tòa để đưa ra tuyên bố cuối cùng trong vụ án liên quan tới trợ giá giá gạo thời đương nhiệm.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck tiếp tục tuyên bố vô tội

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck tiếp tục tuyên bố vô tội

VOV.VN - Ngày 1/8, Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Yingluck tới tòa để đưa ra tuyên bố cuối cùng trong vụ án liên quan tới trợ giá giá gạo thời đương nhiệm.

Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra: Hoa hồng và song sắt
Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra: Hoa hồng và song sắt

VOV.VN - Yingluck Shinawatra không chỉ được biết đến là một người đàn bà đẹp mà còn là nữ Thủ tướng đầu tiên của xứ Chùa Vàng.

Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra: Hoa hồng và song sắt

Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra: Hoa hồng và song sắt

VOV.VN - Yingluck Shinawatra không chỉ được biết đến là một người đàn bà đẹp mà còn là nữ Thủ tướng đầu tiên của xứ Chùa Vàng.