Số người chết có thể còn tăng trong vụ xả súng mới ở bệnh viện Mỹ

VOV.VN - Tính đến nay đã có 1 người thiệt mạng, 6 người bị thương do vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra hôm qua (30/6) tại một bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.

Số người thiệt mạng nhiều khả năng còn tăng do có tới 5 người bị thương rất nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h (giờ địa phương), khi một tay súng xông vào bên trong bệnh viện Bron Lebanon và xả súng.

Hiện trường vụ xả súng mới nhất ở Mỹ. Ảnh: Abc7.

Vụ tấn công bất ngờ đã khiến một bác sĩ thiệt mạng, 6 người bị thương. Kẻ thủ ác đã tự sát sau đó.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, kẻ xả súng mặc một chiếc áo y tế màu trắng khi tiến vào bệnh viện nhằm tránh để bị nghi ngờ. Cảnh sát cũng đã thu giữ được khẩu súng mà đối tượng dùng để gây án là loại súng trường M16.

Nhân thân của đối tượng chưa được xác nhận song theo một số nguồn tin, đối tượng là Henry Bello, 45 tuổi, một bác sĩ từng làm việc ở bệnh viện.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho rằng vụ xả súng không phải là hành động khủng bố mà chỉ là vụ việc liên quan đến nơi làm việc.

Ông Blasio cho rằng: “Chúng ta vừa chứng kiến một thảm kịch xảy ra tại một bệnh viện New York. Đây không phải là hành vi khủng bố mà chỉ là một vụ việc biệt lập hay nói cách khác là liên quan đến vấn đề tại nơi làm việc. Tuy nhiên vụ xả súng là một thảm kịch kinh hoàng. Một bác sĩ đã phải thiêt mạng trong khi nhiều bác sĩ khác, những người đang làm những công việc giành giật lại sự sống cho người bệnh đã bị thương.”

Xả súng đã trở thành một vấn nạn nhức nhối trong xã hội Mỹ khi các vụ tấn công đẫm máu thường xuyên xảy ra gây tâm lý bất an cho người dân. Dân số Mỹ vào khoảng 315 triệu người, song có tới hơn 310 triệu khẩu súng đang được lưu hành mà không được kiểm soát. Thống kê cho thấy mỗi ngày tại Mỹ có tới 90 người chết do súng đạn.

Trong một diễn biến có liên quan, để bảo vệ người dân khỏi bạo lực súng đạn, nhà chức trách bang Kansat, Mỹ đã cho phép kể từ hôm nay, 1/7, các sinh viên và giảng viên đại học tại bang này được phép mang súng ngắn vào trong khuôn viên nhà trường với mục đích tự vệ.

Với luật này, Kansat đã trở thành thành viên mới nhất gia nhập danh sách các tiểu bang tại Mỹ cho phép mang súng tới trường đại học. Đây được coi là nỗ lực mới nhất của các bang tại Mỹ nhằm đối phó với các nguy cơ tiềm tàng, đảm bảo an toàn tính mạng cho sinh viên trong trường đại học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng vào các nghị sĩ Mỹ: Hung thủ căm thù Tổng thống Trump
Xả súng vào các nghị sĩ Mỹ: Hung thủ căm thù Tổng thống Trump

VOV.VN - Gã đàn ông nổ súng vào các nghị sĩ Cộng hòa (Mỹ) là một người căm ghét chính sách của Tổng thống Trump và hâm mộ nghị sĩ Sanders.

Xả súng vào các nghị sĩ Mỹ: Hung thủ căm thù Tổng thống Trump

Xả súng vào các nghị sĩ Mỹ: Hung thủ căm thù Tổng thống Trump

VOV.VN - Gã đàn ông nổ súng vào các nghị sĩ Cộng hòa (Mỹ) là một người căm ghét chính sách của Tổng thống Trump và hâm mộ nghị sĩ Sanders.

Mỹ: Thêm vụ xả súng điên cuồng vào đồng nghiệp, 4 người thiệt mạng
Mỹ: Thêm vụ xả súng điên cuồng vào đồng nghiệp, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 14/6, một tài xế của hãng chuyển phát nhanh UPS đã xả súng vào cơ sở của hãng này ở San Francisco, Mỹ giết chết 3 đồng nghiệp trước khi tự sát.

Mỹ: Thêm vụ xả súng điên cuồng vào đồng nghiệp, 4 người thiệt mạng

Mỹ: Thêm vụ xả súng điên cuồng vào đồng nghiệp, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 14/6, một tài xế của hãng chuyển phát nhanh UPS đã xả súng vào cơ sở của hãng này ở San Francisco, Mỹ giết chết 3 đồng nghiệp trước khi tự sát.

Xả súng tại một bệnh viện ở New York một người thiệt mạng
Xả súng tại một bệnh viện ở New York một người thiệt mạng

VOV.VN - Theo các quan chức địa phương, tay súng là bác sỹ Henry Bello, người trước đây đã từng làm việc tại bệnh viện Bronx-Lebanon.

Xả súng tại một bệnh viện ở New York một người thiệt mạng

Xả súng tại một bệnh viện ở New York một người thiệt mạng

VOV.VN - Theo các quan chức địa phương, tay súng là bác sỹ Henry Bello, người trước đây đã từng làm việc tại bệnh viện Bronx-Lebanon.

Tổng thống Trump lên án vụ xả súng vào nghị sỹ đảng Cộng hòa
Tổng thống Trump lên án vụ xả súng vào nghị sỹ đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ tấn công là “rất, rất tàn bạo” và kêu gọi nước Mỹ đoàn kết chống lại bạo lực.

Tổng thống Trump lên án vụ xả súng vào nghị sỹ đảng Cộng hòa

Tổng thống Trump lên án vụ xả súng vào nghị sỹ đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ tấn công là “rất, rất tàn bạo” và kêu gọi nước Mỹ đoàn kết chống lại bạo lực.

Vụ xả súng vào nghị sỹ Mỹ khơi lại tranh cãi về kiểm soát súng đạn
Vụ xả súng vào nghị sỹ Mỹ khơi lại tranh cãi về kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và bản thân nghị sỹ bị trọng thương Steve Scalise đều phản đối việc kiểm soát súng đạn nhưng có lẽ họ sẽ phải nghĩ lại.

Vụ xả súng vào nghị sỹ Mỹ khơi lại tranh cãi về kiểm soát súng đạn

Vụ xả súng vào nghị sỹ Mỹ khơi lại tranh cãi về kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và bản thân nghị sỹ bị trọng thương Steve Scalise đều phản đối việc kiểm soát súng đạn nhưng có lẽ họ sẽ phải nghĩ lại.