Iran chỉ trích phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Các tay súng Hồi giáo Sunni chống lại quân Chính phủ Syria đang sử dụng vũ khí hóa học và đây là điều không thể tha thứ được.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif đưa ra bên lề Hội nghị An ninh Munich, Đức ngày 19/2. Ông Zarif nói: ”Việc sử dụng vũ khí hóa học không bao giờ có thể tha thứ được và nó không thể biện minh dù là vì bất cứ lý do gì. Iran lên án việc sử dụng vũ khí hóa học dù nó do ai sử dụng.

Người dân Syria đau đớn vì cuộc nội chiến dai dẳng tại quốc gia Trung Đông này. Ảnh: Reuters

Trong khi chúng ta đã đạt được một số tiến bộ, và Iran đã tham gia và đóng vai trò đáng kể trong việc giải trừ vũ khí hóa học ở Syria thì các tổ chức khủng bố như al-Nusra hay IS lại vẫn đang sử dụng vũ khí hóa học.

Các báo cáo của Mỹ đã cho thấy, các tổ chức khủng bố đã sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Điều quan trọng đối với cộng đồng quốc tế là cần phải tiêu hủy vũ khí hóa học”.

Tuyên bố của ông Zarif được đưa ra trong bối cảnh, một báo cáo của tổ chức Giám sát nhân quyền mới đây cho rằng, quân đội và lực lượng ủng hộ chính phủ tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch chiếm lại Aleppo hồi năm 2016.

Tuy nhiên, chính quyền Syria đã bác bỏ bản báo cáo này và cho rằng, chính những lực lượng chống chính phủ mới phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học

Tháng trước, Mỹ đã đưa 18 quan chức cấp cao Syria vào danh sách đen với cáo buộc những người này có liên quan tới chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Syria.

Động thái này diễn ra sau khi một cuộc điều tra quốc tế cho thấy, quân Chính phủ Syria chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng khí Clo nhằm vào dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Nga - Mỹ bí mật phối hợp hoạt động tại Syria?
Quân đội Nga - Mỹ bí mật phối hợp hoạt động tại Syria?

VOV.VN - Dù vẫn chưa có bước đột phá nào trong quan hệ Mỹ - Nga nhưng sự phối hợp giữa quân đội Nga và Mỹ được cho là đã có sự cải thiện đáng kể.

Quân đội Nga - Mỹ bí mật phối hợp hoạt động tại Syria?

Quân đội Nga - Mỹ bí mật phối hợp hoạt động tại Syria?

VOV.VN - Dù vẫn chưa có bước đột phá nào trong quan hệ Mỹ - Nga nhưng sự phối hợp giữa quân đội Nga và Mỹ được cho là đã có sự cải thiện đáng kể.

Ông Trump muốn các nước vùng Vịnh chi trả cho vùng an toàn ở Syria
Ông Trump muốn các nước vùng Vịnh chi trả cho vùng an toàn ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sự cần thiết thiết lập “vùng an toàn” tại những đất nước bị xung đột tàn phá như Syria.

Ông Trump muốn các nước vùng Vịnh chi trả cho vùng an toàn ở Syria

Ông Trump muốn các nước vùng Vịnh chi trả cho vùng an toàn ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sự cần thiết thiết lập “vùng an toàn” tại những đất nước bị xung đột tàn phá như Syria.

Mỹ thừa nhận dùng đạn uranium nghèo đánh IS ở Syria
Mỹ thừa nhận dùng đạn uranium nghèo đánh IS ở Syria

VOV.VN - Có 5.265 viên đạn uranium nghèo được sử dụng trong 2 cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các đoàn xe chở dầu của IS ở Syria hồi năm 2015.

Mỹ thừa nhận dùng đạn uranium nghèo đánh IS ở Syria

Mỹ thừa nhận dùng đạn uranium nghèo đánh IS ở Syria

VOV.VN - Có 5.265 viên đạn uranium nghèo được sử dụng trong 2 cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các đoàn xe chở dầu của IS ở Syria hồi năm 2015.

Thách thức nào đặt ra khi Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh hoạt động ở Syria?
Thách thức nào đặt ra khi Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh hoạt động ở Syria?

VOV.VN - Giới phân tích cảnh báo, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria sẽ đối mặt với sức ép cả về quân sự và ngoại giao.

Thách thức nào đặt ra khi Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh hoạt động ở Syria?

Thách thức nào đặt ra khi Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh hoạt động ở Syria?

VOV.VN - Giới phân tích cảnh báo, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria sẽ đối mặt với sức ép cả về quân sự và ngoại giao.