Hà Nội sẵn sàng cho lễ giao nhận quân

VOV.VN -Sáng mai (23/2), Hà Nội sẽ đồng loạt diễn ra lễ giao nhận quân. 30 quận, huyện, thị xã của thủ đô đã sẵn sàng cho hoạt động ý nghĩa này.

Đây là đợt giao quân đầu tiên trong năm và được thực hiện theo Luật nghĩa vụ quân sự mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Năm 2016, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tổ chức một đợt trong năm. Chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của thành phố tăng 13% so với năm 2015. Chất lượng đòi hỏi cao hơn, nhất là trình độ đại học cao đẳng, trung cấp.

Những tân binh thành phố Hà Nội báo công với Bác trước ngày lễ giao quân

Thiếu tá Phạm Văn Trường, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy thị xã Sơn Tây cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp, phân công cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện. Để tạo khí thế cho thanh niên lên đường nhận nhiệm vụ, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các tân binh. Thị xã Sơn Tây có 72/95 công dân tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Trong số trên 4.500 thanh niên phát lệnh nhập ngũ đợt này có trên 50% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Toàn thành phố có 1.354 thanh niên viết đơn tình nguyện, có trên 68% tỷ lệ quận nhân đạt sức khỏe loại 1, loạt 2, tuổi đời từ 18 đến 25.

Trần Văn Quyết, một trong những thanh niên tự nguyện viết đơn nhập ngũ của  xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức chia sẻ: “Em rất phấn khởi và tự hào khi được nhận nhiệm vụ mùa xuân năm 2016 này. Trước khi đăng ký cũng có rất nhiều lời nói làm em xao nhãng, suy nghĩ nhiều nhưng với lòng quyết tâm góp một phần nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc, em đã bỏ qua những suy nghĩ đó và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ lòng mọi người mong mỏi”.

Trước đó, tại Hội trường Bộ Tư lệnh thủ đô, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức gặp trên 440 gương mặt trẻ tiêu biểu tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình khẳng định: Đây là môi trường tốt để thanh niên trau dồi kiến thức, kỹ năng về quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ.

Năm 2016, thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, đảm bảo chất lượng quân tốt và ngày lễ giao quân sẽ là ngày hội lớn của thanh niên thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Rơi nước mắt tiễn người thân lên đường nhập ngũ
Chùm ảnh: Rơi nước mắt tiễn người thân lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Sáng 8/9, hàng vạn thanh niên trong cả nước đã lên đường nhập ngũ. Nhiều người đã lưu luyến rơi nước mắt trong phút chia tay con, em mình.

Chùm ảnh: Rơi nước mắt tiễn người thân lên đường nhập ngũ

Chùm ảnh: Rơi nước mắt tiễn người thân lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Sáng 8/9, hàng vạn thanh niên trong cả nước đã lên đường nhập ngũ. Nhiều người đã lưu luyến rơi nước mắt trong phút chia tay con, em mình.

Miền Trung: Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 2/2015
Miền Trung: Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 2/2015

VOV.VN - Chất lượng thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này được nâng cao hơn mọi năm cả về sức khỏe, trình độ văn hóa

Miền Trung: Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 2/2015

Miền Trung: Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 2/2015

VOV.VN - Chất lượng thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này được nâng cao hơn mọi năm cả về sức khỏe, trình độ văn hóa

Bị cận thị sẽ không được gọi nhập ngũ
Bị cận thị sẽ không được gọi nhập ngũ

VOV.VN - Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư140/2015/TT-BQP về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

Bị cận thị sẽ không được gọi nhập ngũ

Bị cận thị sẽ không được gọi nhập ngũ

VOV.VN - Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư140/2015/TT-BQP về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.