Thái Lan sắp có thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo quân đội

VOV.VN - Theo đó, Trung tướng giữ vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính quân sự tháng 5/2014 được mở đường để có thể trở thành Tư lệnh Lục quân Thái Lan.

Ngày 11/8, Phó Thủ tướng Thái Lan kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Prawit Wongsuwon cho biết, Bộ Quốc phòng đã đệ trình danh sách cải tổ lên Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Trung tướng Apirat Kongsompong (giữa) và Đại tướng Chalermchai Sitthisad (phải). (Ảnh: Bangkok Post)

Việc luân chuyển, bộ nhiệm các tướng lĩnh quân đội lần này nằm trong kế hoạch luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cơ quan công chức nhà nước theo định kỳ vào tháng 9 hàng năm.

Trước đó hôm 10/8, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã họp thống nhất danh sách luân chuyển và bổ nhiệm trong lực lượng quân đội năm 2017.

Theo nguồn tin quân sự cho biết, Tư lệnh Quân khu 1, Trung tướng Apirat Kongsompong sẽ được thăng cấp lên vị trí trợ lý lực lượng quân đội trong cuộc cải tổ lần này. Đây là một bước tiến mở đường cho Tướng Apirat làm Tư lệnh Lục quân, thay thế Đại tướng Chalermchai Sitthisad sẽ nghỉ hưu vào ngày 1/10/2018.

Trung tướng Apirat được đánh giá giữ vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính quân sự tháng 5/2014, khi ông phụ trách Sư đoàn 1.

Nếu được bổ nhiệm, ông sẽ có 3 năm phục vụ chính phủ mới, dự kiến được bầu giữa năm 2018, trước khi nghỉ hưu năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạnh nhạt với Mỹ, Thái Lan sẽ sắm tàu ngầm “đắt đỏ” của Trung Quốc
Lạnh nhạt với Mỹ, Thái Lan sẽ sắm tàu ngầm “đắt đỏ” của Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Thái Lan đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch mua 3 tàu ngầm Trung Quốc trước những chỉ trích về việc có cần mua những chiếc tàu ngầm này không.

Lạnh nhạt với Mỹ, Thái Lan sẽ sắm tàu ngầm “đắt đỏ” của Trung Quốc

Lạnh nhạt với Mỹ, Thái Lan sẽ sắm tàu ngầm “đắt đỏ” của Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Thái Lan đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch mua 3 tàu ngầm Trung Quốc trước những chỉ trích về việc có cần mua những chiếc tàu ngầm này không.

Thái Lan tiếp tục mua thêm xe tăng của Trung Quốc
Thái Lan tiếp tục mua thêm xe tăng của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 9/5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sithisat cho biết, nước này sẽ mua thêm 34 xe bọc thép và 11 xe tăng VT-4 của Trung Quốc.

Thái Lan tiếp tục mua thêm xe tăng của Trung Quốc

Thái Lan tiếp tục mua thêm xe tăng của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 9/5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sithisat cho biết, nước này sẽ mua thêm 34 xe bọc thép và 11 xe tăng VT-4 của Trung Quốc.

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng
Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 21-23/2.

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 21-23/2.

Thái Lan mua 8 máy bay quân sự của Hàn Quốc trị giá 258 triệu USD
Thái Lan mua 8 máy bay quân sự của Hàn Quốc trị giá 258 triệu USD

VOV.VN–Ngày 11/7, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, nội các Thái Lan đã phê chuẩn việc mua thêm 8 máy bay T-50 trị giá 258 triệu USD từ Hàn Quốc.

Thái Lan mua 8 máy bay quân sự của Hàn Quốc trị giá 258 triệu USD

Thái Lan mua 8 máy bay quân sự của Hàn Quốc trị giá 258 triệu USD

VOV.VN–Ngày 11/7, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, nội các Thái Lan đã phê chuẩn việc mua thêm 8 máy bay T-50 trị giá 258 triệu USD từ Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng đón đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Thái Lan
Bộ Quốc phòng đón đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Thái Lan

VOV.VN - Tại buổi hội kiến, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước tiếp tục phát triển đạt kết quả thiết thực.

Bộ Quốc phòng đón đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Thái Lan

Bộ Quốc phòng đón đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Thái Lan

VOV.VN - Tại buổi hội kiến, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước tiếp tục phát triển đạt kết quả thiết thực.