Việt Nam và Séc thúc đẩy hợp tác đào tạo hành chính công

VOV.VN - Kinh nghiệm của Cộng hòa Séc sẽ rất hữu ích cho Việt Nam trong việc xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Cộng hòa Séc, ngày 29/7 tại thủ đô Praha, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng dẫn đầu đã có buổi làm việc với ông Josef Postránecký, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Séc, bàn về khả năng hợp tác song phương trong lĩnh vực hành chính công.

Buổi làm việc của đoàn với Bộ Nội vụ Séc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau về mô hình quản lý hành chính công mỗi nước, trao đổi kinh nghiệm, bàn khả năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức giữa Việt Nam và các đối tác Séc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Việt Nam và Cộng hòa Séc có nhiều điểm tương đồng khi cả hai nước đều trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường.

Đến nay Cộng hòa Séc có một nền kinh tế phát triển, xã hội ổn định, đời sống người dân được cải thiện, được coi là hình mẫu trong quá trình chuyển đổi tại Trung và Đông Âu. Vì vậy, kinh nghiệm của Cộng hòa Séc sẽ rất hữu ích cho Việt Nam trong việc xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch nhằm phục vụ người dân được tốt hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nói: “Thông điệp của Thủ tướng chính phủ là sẽ xây dựng một chính phủ kiến tạo phát triển, một chính phủ phục vụ dân, và minh bạch trách nhiệm tài chính. Trong quá trình như vậy thì Việt Nam mình đi tìm hiểu một số kinh nghiệm một số nước có nền hành chính phát triển, trong đó kể cả bộ máy tổ chức hành chính, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền hành chính để làm sao xây dựng một nền hành chính, một nền công vụ chuyên nghiệp, năng động”.

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu kỹ mô hình hành chính công của Cộng hòa Séc để có thể triển khai kế hoạch hợp tác trong tương lai, có tính đến yếu tố đặc thù ở Việt Nam. Theo đó dự kiến sang năm Bộ sẽ cử công chức sang Cộng hòa Séc tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn về hành chính công.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Bộ Nội vụ.

Trong buổi tiếp tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Praha chiều tối cùng ngày, Đại sứ Trương Mạnh Sơn thông báo với đoàn về mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác nhiều mặt đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, trong đó có các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục-đào tạo.

Đại sứ hoan nghênh kế hoạch của đoàn, mong muốn được xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực đào tạo hành chính công với đối tác Séc và cam kết Sứ quán sẽ tiếp tục là cầu nối cho sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Nội vụ cũng như các bộ ngành khác của hai nước.

Theo dự kiến, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục có buổi làm việc với lãnh đạo trường Đại học Charles – Trường Đại học lâu đời và lớn nhất của Cộng hòa Séc ngày 1/8 trước khi lên đường về nước./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt – Séc nỗ lực đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, thúc đẩy du lịch
Việt – Séc nỗ lực đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, thúc đẩy du lịch

VOV.VN - Một trong những rào cản lớn nhất đối với hợp tác du lịch song phương Việt – Séc hiện nay đó là vấn đề cấp thị thực cho công dân hai nước.

Việt – Séc nỗ lực đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, thúc đẩy du lịch

Việt – Séc nỗ lực đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, thúc đẩy du lịch

VOV.VN - Một trong những rào cản lớn nhất đối với hợp tác du lịch song phương Việt – Séc hiện nay đó là vấn đề cấp thị thực cho công dân hai nước.

Hội Séc-Việt phấn đấu vì lợi ích người Việt tại Séc
Hội Séc-Việt phấn đấu vì lợi ích người Việt tại Séc

VOV.VN - Hội Séc-Việt – một tổ chức gồm những người yêu Việt Nam cam kết sẽ hành động để hỗ trợ những người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Séc.

Hội Séc-Việt phấn đấu vì lợi ích người Việt tại Séc

Hội Séc-Việt phấn đấu vì lợi ích người Việt tại Séc

VOV.VN - Hội Séc-Việt – một tổ chức gồm những người yêu Việt Nam cam kết sẽ hành động để hỗ trợ những người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Séc.

Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu
Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu

VOV.VN - Bộ Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt vinh dự được trao giải nhì và hai đồng tác giả được nhận Bằng danh dự của Hội đồng dịch thuật của Séc.

Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu

Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu

VOV.VN - Bộ Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt vinh dự được trao giải nhì và hai đồng tác giả được nhận Bằng danh dự của Hội đồng dịch thuật của Séc.

Giáo sư CH Séc giới thiệu công trình đại từ điển giáo khoa Séc-Việt
Giáo sư CH Séc giới thiệu công trình đại từ điển giáo khoa Séc-Việt

VOV.VN - Giáo sư-Tiến sĩ ngôn ngữ Ivo Vasiliev, một người Séc khá am hiểu Việt Nam, đã cùng một kỹ sư Việt dày công biên soạn bộ đại từ điển giáo khoa này.

Giáo sư CH Séc giới thiệu công trình đại từ điển giáo khoa Séc-Việt

Giáo sư CH Séc giới thiệu công trình đại từ điển giáo khoa Séc-Việt

VOV.VN - Giáo sư-Tiến sĩ ngôn ngữ Ivo Vasiliev, một người Séc khá am hiểu Việt Nam, đã cùng một kỹ sư Việt dày công biên soạn bộ đại từ điển giáo khoa này.