Quảng Nam: Một ứng cử viên HĐND bị loại khỏi danh sách

VOV.VN - Trường hợp bị đưa ra khỏi danh sách là ứng cử viên Lê Bình, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam đã nhận 14 đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến 13 nhân sự ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã. Nội dung tố cáo xung quanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và sử dụng bằng cấp.

Qua xem xét có 4 đơn mạo danh, không có chữ ký rõ ràng. Một trường hợp người tố cáo xin rút đơn, các trường hợp khác không vi phạm như đơn tố cáo.

Ông Trần Xuân Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam cho biết có 1 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân cấp xã bị loại ra khỏi danh sách bầu cử.

Ông Vinh cho biết thêm, trường hợp bị đưa ra khỏi danh sách là ứng cử viên Lê Bình, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn là ứng cử viên HĐND xã Phước Hiệp. Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn đã chỉ đạo không giới thiệu ông Lê Bình ứng cử HĐND xã Phước Hiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Công tác bầu cử không được chủ quan, mất cảnh giác
Chủ tịch Quốc hội: Công tác bầu cử không được chủ quan, mất cảnh giác

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý không được chủ quan, mất cảnh giác trong công tác bầu cử, tất cả mọi phương án phải chủ động...

Chủ tịch Quốc hội: Công tác bầu cử không được chủ quan, mất cảnh giác

Chủ tịch Quốc hội: Công tác bầu cử không được chủ quan, mất cảnh giác

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý không được chủ quan, mất cảnh giác trong công tác bầu cử, tất cả mọi phương án phải chủ động...

Tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1
Tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1

VOV.VN -Công tác bầu cử sớm tại Tiểu đoàn DK1, tổ bầu cử số 12, thành phố Vũng Tàu diễn ra nghiêm túc, trang trọng, đúng luật định.

Tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1

Tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1

VOV.VN -Công tác bầu cử sớm tại Tiểu đoàn DK1, tổ bầu cử số 12, thành phố Vũng Tàu diễn ra nghiêm túc, trang trọng, đúng luật định.

Bầu cử ĐBQH: Dân phải hiểu ứng cử viên mới lựa chọn đúng
Bầu cử ĐBQH: Dân phải hiểu ứng cử viên mới lựa chọn đúng

VOV.VN - Để người dân có trách nhiệm với lá phiếu của mình thì công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND sắp tới rất quan trọng.

Bầu cử ĐBQH: Dân phải hiểu ứng cử viên mới lựa chọn đúng

Bầu cử ĐBQH: Dân phải hiểu ứng cử viên mới lựa chọn đúng

VOV.VN - Để người dân có trách nhiệm với lá phiếu của mình thì công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND sắp tới rất quan trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải gắn bó và lắng nghe dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải gắn bó và lắng nghe dân

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh điều này tại các buổi tiếp xúc cử tri cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải gắn bó và lắng nghe dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải gắn bó và lắng nghe dân

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh điều này tại các buổi tiếp xúc cử tri cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội

Tuyên truyền bầu cử: Không chỉ là hình thức
Tuyên truyền bầu cử: Không chỉ là hình thức

VOV.VN - Cử tri đề nghị, cách thức tuyên truyền về bầu cử của địa phương cần đa dạng phong phú hơn để giúp người dân dễ hiểu và nắm bắt vấn đề.

Tuyên truyền bầu cử: Không chỉ là hình thức

Tuyên truyền bầu cử: Không chỉ là hình thức

VOV.VN - Cử tri đề nghị, cách thức tuyên truyền về bầu cử của địa phương cần đa dạng phong phú hơn để giúp người dân dễ hiểu và nắm bắt vấn đề.

Đừng bỏ phiếu 'cho xong', không cần biết ứng viên ĐBQH là ai!
Đừng bỏ phiếu 'cho xong', không cần biết ứng viên ĐBQH là ai!

VOV.VN -Theo nhiều ý kiến, cử tri cần thể hiện quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử, tránh tình trạng bỏ phiếu “cho xong”, không cần biết về ứng cử viên ĐBQH là ai…

Đừng bỏ phiếu 'cho xong', không cần biết ứng viên ĐBQH là ai!

Đừng bỏ phiếu 'cho xong', không cần biết ứng viên ĐBQH là ai!

VOV.VN -Theo nhiều ý kiến, cử tri cần thể hiện quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử, tránh tình trạng bỏ phiếu “cho xong”, không cần biết về ứng cử viên ĐBQH là ai…

Bầu cử ĐBQH: Phải giám sát việc thực hiện lời hứa của ứng cử viên
Bầu cử ĐBQH: Phải giám sát việc thực hiện lời hứa của ứng cử viên

Đông đảo cử tri mong muốn, lời hứa của các ứng cử viên phải gắn với trách nhiệm của mình nếu trúng cử. 

Bầu cử ĐBQH: Phải giám sát việc thực hiện lời hứa của ứng cử viên

Bầu cử ĐBQH: Phải giám sát việc thực hiện lời hứa của ứng cử viên

Đông đảo cử tri mong muốn, lời hứa của các ứng cử viên phải gắn với trách nhiệm của mình nếu trúng cử. 

Giám sát chặt phát hiện ứng viên ĐBQH dùng quà cáp 'kiếm lá phiếu'
Giám sát chặt phát hiện ứng viên ĐBQH dùng quà cáp 'kiếm lá phiếu'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Pha, luật có quy định khắt khe trong việc vận động bầu cử không được dùng tiền bạc vật chất để dụ dỗ, mua chuộc cử tri.

Giám sát chặt phát hiện ứng viên ĐBQH dùng quà cáp 'kiếm lá phiếu'

Giám sát chặt phát hiện ứng viên ĐBQH dùng quà cáp 'kiếm lá phiếu'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Pha, luật có quy định khắt khe trong việc vận động bầu cử không được dùng tiền bạc vật chất để dụ dỗ, mua chuộc cử tri.

Cử tri mong muốn lời hứa của ứng viên ĐBQH phải như “đinh đóng cột”
Cử tri mong muốn lời hứa của ứng viên ĐBQH phải như “đinh đóng cột”

VOV.VN -Điều quan trọng nhất cử tri mong mỏi là khi trúng cử, các ứng cử viên phải nhớ thực hiện lời hứa họ đã “ước hẹn” với cử tri, đừng để “lời nói gió bay”

Cử tri mong muốn lời hứa của ứng viên ĐBQH phải như “đinh đóng cột”

Cử tri mong muốn lời hứa của ứng viên ĐBQH phải như “đinh đóng cột”

VOV.VN -Điều quan trọng nhất cử tri mong mỏi là khi trúng cử, các ứng cử viên phải nhớ thực hiện lời hứa họ đã “ước hẹn” với cử tri, đừng để “lời nói gió bay”