Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp quân đội Lào phát triển ngành Bản đồ

VOV.VN - Trang thiết bị và chương trình đào tạo của cục bản đồ quân đội Việt Nam được bàn giao cho cục bản đồ quân đội Lào.

Sáng nay (8/12), tại trụ sở Văn phòng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Lào, đã diễn ra Lễ bàn giao trang thiết bị và chương trình đào tạo của Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam cho Cục Bản đồ, Quân đội Nhân dân Lào.

Đại tá Hoàng Văn Vũ và Đại tá Thoongchan Vannasi ký kết bàn giao

Tham dự lễ bàn giao có Đại tá Hoàng Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Địa hình Quân sự, Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tá Thoongchan Vannasi, Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Lào, cùng với sự chứng kiến của đồng chí Đại tá Tào Văn Thái, Trưởng cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào và cán bộ chiến sĩ Cục Bản đồ, Quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Thoongchan Vannasi, Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Lào đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh em trong suốt chặng đường giải phóng đất nước, cũng như trong thời kỳ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, đặc biệt là luôn ưu tiên giúp đỡ Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Lào nói riêng.

Đại tá Thoongchan đánh giá cao sự giúp đỡ trang thiết bị và chương trình đào tạo lần này của Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam dành cho Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, Quân đội Nhân dân Lào, khẳng định đây là món quà đầy ý nghĩa mà Quân đội Nhân dân Việt Nam anh em dành cho Quân đội Nhân dân Lào, góp phần vun đắp hơn nữa mỗi quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

Đại tá Thoongchan Vannasi cam kết và khẳng định, sẽ sử dụng những trang thiết bị và áp dụng chương trình đào tạo ý nghĩa này vào đúng mục đích và đạt hiệu quả cao nhất, nhằm từng bước đưa ngành Bản đồ của Lào ngày càng không ngừng phát triển, nhất là góp phần nâng cao năng lực cho Quân đội Nhân dân Lào trong thời kỳ mới. Đại tá bày tỏ mong muốn, Quân đội Việt Nam anh em sẽ tiếp tục kề vai sát cánh giúp đỡ Quân đội Nhân dân Lào hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng và phát triển đất nước Lào hiện nay.

Đại tá Thoongchan Vannasi chúc mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nga
Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Việt Nam đã được Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay hỗ trợ rất nhiều về mặt quân sự.

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nga

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Việt Nam đã được Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay hỗ trợ rất nhiều về mặt quân sự.

Công ty viễn thông quân đội Việt Nam tại Campuchia phát triển mạnh
Công ty viễn thông quân đội Việt Nam tại Campuchia phát triển mạnh

VOV.VN -  Công ty viễn thông quân đội Việt Nam tại Campuchia, có thương hiệu là Metfone đã xây dựng được hơn 5.500 trạm thu phát sóng sau 8 năm hoạt động. 

Công ty viễn thông quân đội Việt Nam tại Campuchia phát triển mạnh

Công ty viễn thông quân đội Việt Nam tại Campuchia phát triển mạnh

VOV.VN -  Công ty viễn thông quân đội Việt Nam tại Campuchia, có thương hiệu là Metfone đã xây dựng được hơn 5.500 trạm thu phát sóng sau 8 năm hoạt động. 

Quân đội Nhân dân VN đã trở thành một lực lượng mạnh trên thế giới
Quân đội Nhân dân VN đã trở thành một lực lượng mạnh trên thế giới

VOV.VN - Đó là nhận xét của ông Iuri Kislisin, phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraine, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraine từng công tác tại Việt Nam.

Quân đội Nhân dân VN đã trở thành một lực lượng mạnh trên thế giới

Quân đội Nhân dân VN đã trở thành một lực lượng mạnh trên thế giới

VOV.VN - Đó là nhận xét của ông Iuri Kislisin, phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraine, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraine từng công tác tại Việt Nam.

Quân đội Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác trong tình hình mới
Quân đội Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác trong tình hình mới

VOV.VN - Trong năm 2014, quân đội Việt Nam sẽ đào tạo 300 học viên sĩ quan các cấp cho quân đội Campuchia.

Quân đội Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác trong tình hình mới

Quân đội Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác trong tình hình mới

VOV.VN - Trong năm 2014, quân đội Việt Nam sẽ đào tạo 300 học viên sĩ quan các cấp cho quân đội Campuchia.

Hãng tin quốc tế ca ngợi sức mạnh tàu ngầm và quân đội Việt Nam
Hãng tin quốc tế ca ngợi sức mạnh tàu ngầm và quân đội Việt Nam

VOV.VN - Chuyên gia Thụy Điển nhận định tàu ngầm Kilo Việt Nam có nhiều tính năng ưu việt hơn cả tàu Kilo của Trung Quốc.

Hãng tin quốc tế ca ngợi sức mạnh tàu ngầm và quân đội Việt Nam

Hãng tin quốc tế ca ngợi sức mạnh tàu ngầm và quân đội Việt Nam

VOV.VN - Chuyên gia Thụy Điển nhận định tàu ngầm Kilo Việt Nam có nhiều tính năng ưu việt hơn cả tàu Kilo của Trung Quốc.