“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này phải chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.

Tuyên bố trên được ông Vương Nghị đưa ra ngày 8/8, vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí áp đặt các lệnh cấm vận mới đối với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Tân Hoa xã

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh khu vực ở Manila, Philippinnes ngày 7/8, Ngọai trưởng Vương Nghị tuyên bố, để bảo vệ khung pháp lý không phổ biến hạt nhân và đảm bảo an ninh, ổn định khu vực, Trung Quốc sẽ thực hiện nghiêm toàn bộ nội dung trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc.     

Trung Quốc liên tục tuyên bố tôn trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Triều Tiên dù nước này vẫn cho rằng, trao đổi thương mại với người dân bình thường của Triều Tiên không nên bị ảnh hưởng.

Nghị quyết mới nhất của Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên xuất khẩu than, quặng, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản, Nghị quyết cũng cấm các nước tăng số lượng người lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài, cấm các dự án liên doanh mới với Triều Tiên và đầu tư mới vào các dự án liên doanh hiện có.

Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, bên cạnh các lệnh trừng phạt, nghị quyết cũng nêu rõ, tiến trình đàm phán 6 bên vốn lâm vào bế tắc cần được sớm khởi động. Ông khẳng định đây cũng là cam kết mà tất cả các thành viên Hội đồng bảo an đưa ra trong đó có Trung Quốc, Nga, Mỹ.

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc đánh giá cao bình luận mới đây của Ngọai trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng, Mỹ không tìm cách lật đổ chính quyền ở Triều Tiên và muốn đối thoại với Triều Tiên vào thời điểm nào đó.

Cũng tại hội nghị ASEAN ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson tuyên bố để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên, nếu nước này dừng một loạt các vụ phóng thử tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bãi biển Triều Tiên sôi động ngày hè bất chấp các lệnh trừng phạt
Bãi biển Triều Tiên sôi động ngày hè bất chấp các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Tắm mát, thưởng thức tiệc nướng hải sản, vui chơi, nhảy múa tập thể, hát karaoke là những hoạt động thường thấy tại các bãi biển ở Triều Tiên mùa hè.

Bãi biển Triều Tiên sôi động ngày hè bất chấp các lệnh trừng phạt

Bãi biển Triều Tiên sôi động ngày hè bất chấp các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Tắm mát, thưởng thức tiệc nướng hải sản, vui chơi, nhảy múa tập thể, hát karaoke là những hoạt động thường thấy tại các bãi biển ở Triều Tiên mùa hè.

Trước muôn trùng vây, Triều Tiên tiếp tục nói "cứng"
Trước muôn trùng vây, Triều Tiên tiếp tục nói "cứng"

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo, Mỹ sẽ tự hủy hoại chính mình nếu có bất kỳ hành động hạt nhân hay biện pháp trừng phạt nào chống lại nước này.

Trước muôn trùng vây, Triều Tiên tiếp tục nói "cứng"

Trước muôn trùng vây, Triều Tiên tiếp tục nói "cứng"

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo, Mỹ sẽ tự hủy hoại chính mình nếu có bất kỳ hành động hạt nhân hay biện pháp trừng phạt nào chống lại nước này.

Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống Trump “gây sức ép tối đa” với Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống Trump “gây sức ép tối đa” với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc  Moon Jae-in ngày 7/8 đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ Donald Trump “gây sức ép tối đa” đối với Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống Trump “gây sức ép tối đa” với Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống Trump “gây sức ép tối đa” với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc  Moon Jae-in ngày 7/8 đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ Donald Trump “gây sức ép tối đa” đối với Triều Tiên.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đã “mắc phải sai lầm lớn”
Triều Tiên cảnh báo Mỹ đã “mắc phải sai lầm lớn”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 7/8 lên án mạnh mẽ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an và cho đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền nước này.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đã “mắc phải sai lầm lớn”

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đã “mắc phải sai lầm lớn”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 7/8 lên án mạnh mẽ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an và cho đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền nước này.