Singapore tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các công ty tài chính Việt Nam

VOV.VN -Các nhà đầu tư Singapore mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các công ty đầu tư tài chính Việt Nam thông qua Hội nghị các nhà đầu tư.

Trưa 30/9, tại TP HCM diễn ra Hội nghị các nhà đầu tư (Investor Summit – DealDay RoadShow) với sự tham dự của các nhà đầu tư đến từ Singapore và Việt Nam. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ công nghệ tài chính Singapore sẽ diễn ra từ ngày 13 – 17/11/2017.

Hội nghị các nhà đầu tư (Investor Summit – DealDay RoadShow) do Ngân hàng United Oversea Bank (UOB) và Toong – chuỗi không gian làm việc chung và Công ty Ernst & Young tổ chức. Đây là dịp để các nhà đầu tư Singapore tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các công ty đầu tư tài chính Việt Nam và được kỳ vọng sẽ giúp phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái cộng đồng đầu tư tài chính Việt Nam.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hiện nay, cộng đồng đầu tư tài chính Việt Nam vốn đang thiếu một mảnh ghép quan trọng, đó là không gian làm việc chung có những dịch vụ hỗ trợ đặc thù trong lĩnh vực này. Nhân Hội nghị các nhà đầu tư lần này, Ngân hàng United Oversea Bank (UOB) hợp tác với Toong – chuỗi không gian làm việc chung (coworking space) đầu tiên tại Việt Nam để chung tay hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đầu tư tài chính tại Việt Nam.

Không gian làm việc chung này sẽ tập hợp các công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và qui mô nhân sự khác nhau từ 1 đến cả trăm người chứ không hoàn toàn là các nhóm khởi nghiệp như các không gian làm việc chung khác. Sự tương tác giữa các lĩnh vực khác nhau cũng sẽ góp phần hình thành những ý tưởng mới. Đây là bước tiến để tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam thông qua việc cung cấp những kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực tài chính từ những chuyên gia uy tín, những nhà đầu tư mạo hiểm giàu kinh nghiệm…

Đại diện các công ty tài chính hy vọng từ sự hợp tác này sẽ giúp thiết kế các dịch vụ đặc thù cho công ty đầu tư tài chính Việt Nam. Ngay cả các doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác cũng sẽ được giới thiệu để có thể giảm thiểu rủi ro và tham gia các thị trường mới ở châu Á một cách hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam
Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - Theo Tổng cục Thống kê, Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017.

Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam

Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - Theo Tổng cục Thống kê, Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017.

72 dự án nữa có tổng đầu tư 43.000 tỷ vốn nhà nước nguy cơ "đắp chiếu"
72 dự án nữa có tổng đầu tư 43.000 tỷ vốn nhà nước nguy cơ "đắp chiếu"

VOV.VN - Thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra rằng, 12 dự án nghìn tỉ đồng thuộc Bộ Công thương thua lỗ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

72 dự án nữa có tổng đầu tư 43.000 tỷ vốn nhà nước nguy cơ "đắp chiếu"

72 dự án nữa có tổng đầu tư 43.000 tỷ vốn nhà nước nguy cơ "đắp chiếu"

VOV.VN - Thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra rằng, 12 dự án nghìn tỉ đồng thuộc Bộ Công thương thua lỗ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ở Bà Rịa – Vũng Tàu kêu khó
Các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ở Bà Rịa – Vũng Tàu kêu khó

VOV.VN - Nhiều chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng, khó khăn lớn nhất là thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ở Bà Rịa – Vũng Tàu kêu khó

Các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ở Bà Rịa – Vũng Tàu kêu khó

VOV.VN - Nhiều chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng, khó khăn lớn nhất là thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn “khát” vốn
Doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn “khát” vốn

VOV.VN - Bên cạnh ý tưởng, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp cần có nhiều điều kiện quan trọng về nhân sự, chiến lược và về vốn.

Doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn “khát” vốn

Doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn “khát” vốn

VOV.VN - Bên cạnh ý tưởng, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp cần có nhiều điều kiện quan trọng về nhân sự, chiến lược và về vốn.