Quảng Ninh: Án tử cho hung thủ sát hại chủ quán karaoke

VOV.VN - Nguyễn Khanh Oanh (sinh năm 1983) không những không trả tiền hát karaoke mà còn rút dao đâm chết ông chủ.

Vừa qua, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Khanh Oanh về tội danh giết người.Trước đó, dù mới ra tù, thế nhưng Oanh lại tiếp tục gây án và bị truy nã về tội danh giết người. Trong thời gian lẩn trốn, Oanh đã sát hại thêm 2 mạng người nữa trong quán karaoke tại thành phố Móng Cái.

Theo cáo trạng của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, vào tối 13/12/2015, Nguyễn Khanh Oanh (SN 1983, trú tại Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên) đến quán karaoke Bình Thủy (do vợ chồng anh Lường Văn Bình và chị Lò Thị Thủy làm chủ, tại TP.Móng Cái, Quảng Ninh) và yêu cầu một nhân viên phục vụ vào hát cùng.

Đối tượng Nguyễn Khanh Oanh (sinh năm 1983).

Tới 12 giờ đêm, chị Thủy yêu cầu Oanh ngừng hát, thanh toán tiền và trả số tiền nợ trước đó tổng là 1.800.000 đồng. Do không có tiền, Oanh đã đưa chị Thủy cầm điện thoại của mình để được hát tiếp nhưng chị Thủy không đồng ý. Sau đó chị Thủy ra ngoài, 10 phút sau chị quay lại thì thấy quán khóa cửa bên trong.

Ngờ chuyện chẳng lành, chị Thủy nhờ hàng xóm cùng phá cửa chạy vào phòng hát thì phát hiện anh Bình nằm gục với một vết dao đâm vào ngực. Chị Thủy chạy đi gọi người cứu thì thấy Oanh vung dao đâm anh Phạm Đình Tường (SN 1983, quê Hải Dương) khiến anh Tường gục xuống, sau đó Oanh liền bỏ trốn. Hậu quả là anh Bình và anh Tường tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 14/12/2015, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thành phố Móng Cái đã bắt được đối tượng Nguyễn Khanh Oanh tại Trạm Kiểm soát Liên hợp Km15, khi đối tượng đang lẩn trốn trên xe khách.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, trước đó vào năm 2009, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Khanh Oanh về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi ra tù, Oanh lại tiếp tục gây ra vụ giết người tại Thái Nguyên và bị Công an tỉnh Thái Nguyên phát lệnh truy nã đặc biệt. Đến đầu năm 2015, Oanh ra Móng Cái làm công nhân tại một xưởng cơ khí ở xã Hải Xuân (TP Móng Cái) và đổi tên thành Tuấn, sau đó gây ra vụ giết người tại quán karaoke./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên hai án tử hình trong vụ buôn bán 213 bánh heroin
Tuyên hai án tử hình trong vụ buôn bán 213 bánh heroin

Hai bị cáo trong đường dây buôn bán 213 bánh heroin bị tuyên án tử là Trần Tuấn An và Lê Nguyễn Hoàng Anh.

Tuyên hai án tử hình trong vụ buôn bán 213 bánh heroin

Tuyên hai án tử hình trong vụ buôn bán 213 bánh heroin

Hai bị cáo trong đường dây buôn bán 213 bánh heroin bị tuyên án tử là Trần Tuấn An và Lê Nguyễn Hoàng Anh.

Việt kiều mang 3,5 kg ma túy lên máy bay không thoát án tử
Việt kiều mang 3,5 kg ma túy lên máy bay không thoát án tử

Sau khi giám định lại, lượng ma túy Dũng chuẩn bị mang lên máy bay 3 năm trước vẫn rất lớn nên phải nhận án cao nhất.

Việt kiều mang 3,5 kg ma túy lên máy bay không thoát án tử

Việt kiều mang 3,5 kg ma túy lên máy bay không thoát án tử

Sau khi giám định lại, lượng ma túy Dũng chuẩn bị mang lên máy bay 3 năm trước vẫn rất lớn nên phải nhận án cao nhất.

Lĩnh án tù vì tuyên truyền chống Nhà nước
Lĩnh án tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Quốc Duy và Thiên An nhận mức án 3 năm tù và 2 năm tù về tội “Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Lĩnh án tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Lĩnh án tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Quốc Duy và Thiên An nhận mức án 3 năm tù và 2 năm tù về tội “Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nguyên trưởng phòng công chứng lĩnh án tù về tội lừa đảo
Nguyên trưởng phòng công chứng lĩnh án tù về tội lừa đảo

Ngày 25/8, Toà án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyên trưởng phòng công chứng lĩnh án tù về tội lừa đảo

Nguyên trưởng phòng công chứng lĩnh án tù về tội lừa đảo

Ngày 25/8, Toà án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo chấp hành xong án tù lại bị đưa ra xét xử
Bị cáo chấp hành xong án tù lại bị đưa ra xét xử

VOV.VN - Điều đáng nói, tất cả các bị cáo đều đã chấp hành xong hình phạt do Tòa án nhân dân quận Hải Châu tuyên phạt.  

Bị cáo chấp hành xong án tù lại bị đưa ra xét xử

Bị cáo chấp hành xong án tù lại bị đưa ra xét xử

VOV.VN - Điều đáng nói, tất cả các bị cáo đều đã chấp hành xong hình phạt do Tòa án nhân dân quận Hải Châu tuyên phạt.