Indonesia có thể kiện Trung Quốc về “đường 9 đoạn ở Biển Đông”

VOV.VN- Indonesia có thể kiện Trung Quốc lên một tòa án quốc tế liên quan đến yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông.

Reuters dẫn lời Bộ Trưởng An ninh Indonesia Luhut Pandjaitan ngày 12/11 cho biết, nước này sẽ tiến hành khởi kiện bởi đường 9 đoạn của Trung Quốc bao trùm hầu khắp Biển Đông và chồng lấn một phần quần đảo Natuna của nước này.

Một trong các đảo trên quần đảo Natuna của Indonesia. Ảnh AP

Tuyên bố của ông Pandjaitan dược đưa ra trong bối cảnh ngày 8/11, Indonesia đã điều 7 chiếc tàu chiến đến quần đảo này và cho biết, động thái này nằm trong “kế hoạch tuần tra thường xuyên của Hải quân nước này nhằm bảo đảm an toàn tại vùng biển xung quanh quần đảo Natuna”.

Cũng trong ngày 12/11, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, Bộ đã yêu cầu phía Trung Quốc làm rõ yêu sách chủ quyền của nước này ở Biển Đông.

“Quan điểm của Indonesia tại thời điểm này là rất rõ ràng, chúng tôi không công nhận đường 9 đoạn của Trung Quốc bởi nó không tuân thủ luật pháp quốc tế”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Armanatha Nasir nói.

“Chúng tôi yêu cầu phía Trung Quốc làm rõ họ thực sự muốn gì khi ra yêu sách đường 9 đoạn bởi họ chưa bao giờ nói rõ về điều này”, ông Nasir nói.

Hồi giữa năm 2015, Tư lệnh quân đội Indonesia, Tướng Moeldoko đã bày tỏ ngạc nhiên về yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc: “Indonesia rất không hài lòng vì Trung Quốc đã đưa một phần của quần đảo Natuna vào trong đường 9 đoạn của mình.

Điều này có thể hiểu là Trung Quốc muốn biến một phần đảo Riau (thuộc quần đảo Natuna) trở thành lãnh thổ của họ. Chính vì thế, quân đội Indonesia đã quyết định tăng cường lực lượng ở quần đảo Natuna”.

Đến tháng 9/2015, Bộ Quốc phòng Indonesia tuyên bố nước này sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng tại Natuna, bao gồm việc nâng cấp một đường băng để các máy bay chiến đấu có thể cất cánh hoặc hạ cánh tại đây.

Ngoài ra, Quân đội Indonesia cũng điều các máy bay chiến đấu không người lái và thêm ít nhất 2.000 quân nhân lên quần đảo này.

Tuy nhiên, Chính phủ Indonesia ngày 12/11 tuyên bố, họ vẫn mong đợi giải quyết vấn đề này qua con đường ngoại giao. “Chúng tôi không muốn các bên gây hấn với nhau. Chúng tôi muốn giải quyết việc này một cách hòa bình thông qua đối thoại.

Yêu sách đường 9 đoạn không chỉ là vấn đề của riêng chúng tôi mà nó còn có ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác như Malaysia, Brunei, Việt Nam và Philippines”.

Đáp lại những tuyên bố của phía Indonesia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Trung Quốc không có tranh chấp với Indonesia về chủ quyền quần đảo Natuna. Tuy nhiên, cả hai nước vẫn “có một vài tranh chấp trên biển”.

“Chúng tôi vẫn kiên trì quan điểm rằng, Trung Quốc và Indonesia cần tìm ra một giải pháp phù hợp để giải quyết các tranh chấp khác thông qua tham vấn và đối thoại trực tiếp dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế và những chứng cứ lịch sử”, ông Hồng Lỗi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản có khả năng sẽ phái cử quân đội tới Biển Đông
Nhật Bản có khả năng sẽ phái cử quân đội tới Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản cho biết, việc phái cử quân đội Nhật Bản tới Biển Đông với mục đích đảm bảo an ninh tự do hàng hải và Luật Biển quốc tế.

Nhật Bản có khả năng sẽ phái cử quân đội tới Biển Đông

Nhật Bản có khả năng sẽ phái cử quân đội tới Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản cho biết, việc phái cử quân đội Nhật Bản tới Biển Đông với mục đích đảm bảo an ninh tự do hàng hải và Luật Biển quốc tế.

Ông McCain: Mỹ cần nêu rõ mục đích tuần tra ở Biển Đông
Ông McCain: Mỹ cần nêu rõ mục đích tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Lầu Năm Góc cần phải nêu rõ mục đích đưa tàu chiến tuần tra trong khu vực 12 hải lý ở các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Ông McCain: Mỹ cần nêu rõ mục đích tuần tra ở Biển Đông

Ông McCain: Mỹ cần nêu rõ mục đích tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Lầu Năm Góc cần phải nêu rõ mục đích đưa tàu chiến tuần tra trong khu vực 12 hải lý ở các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Trung Quốc: Philippines phải tự tìm cách giải quyết vụ kiện Biển Đông
Trung Quốc: Philippines phải tự tìm cách giải quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, vụ kiện Biển Đông của Philippines là đáng tiếc và nước này phải tự tìm cách giải quyết vụ này.

Trung Quốc: Philippines phải tự tìm cách giải quyết vụ kiện Biển Đông

Trung Quốc: Philippines phải tự tìm cách giải quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, vụ kiện Biển Đông của Philippines là đáng tiếc và nước này phải tự tìm cách giải quyết vụ này.

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông
Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.