Ấn Độ: Thuốc trừ sâu “giả” khiến hàng chục nông dân thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Ấn Độ ngày 13/10 cho biết, nước này đang tăng cường kiểm soát thuốc trừ sâu “trái phép”.

Động thái đưa ra sau khi có ít nhất 30 người nông dân tử vong do bị nhiễm độc thuốc trừ sâu trong vòng 3 tháng qua.

Nông dân phun thuốc trừ sâu ở vùng Yavatmal. (Ảnh: Hundustan Times)

Đặc biệt, tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ – một trong những vùng nông nghiệp quan trọng nhất của nước này, có tới  hàng trăm nông dân phải nhập viện do nhiễm độc thuộc trừ sâu. Người đứng đầu ngành Nông nghiệp của bang ông Maharashtra Pandurang Fundkar cho biết đã thành lập một ủy ban điều tra các trường hợp tử vong do nhiễm độc thuốc trừ sâu, đồng thời đẩy mạnh việc thu giữ các loại thuốc giả đang được bán tràn lan.

Tình trạng bán thuốc trừ sâu giả đang gia tăng tại Ấn Độ. Lượng thuốc trừ sâu giả chiếm tới 30% thị trường nước này, với các nhãn mác thương hiệu thuốc trừ sâu nổi tiếng bị làm giả một cách tinh vi.

Tuy nhiên, theo giới chức y tế Ấn Độ, việc phun thuốc sâu không đúng cách hoặc liều lượng sử dụng vượt quá mức cho phép cũng là một trong những nguyên nhân  khiến hàng trăm nông dân nước này bị nhiễm độc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới
Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới

VOV.VN - Giao tranh xuyên biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan hôm 2/10 tại vùng tranh chấp Kashmir đã làm 1 bé trai thiệt mạng và 5 dân thường bị thương.

Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới

Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới

VOV.VN - Giao tranh xuyên biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan hôm 2/10 tại vùng tranh chấp Kashmir đã làm 1 bé trai thiệt mạng và 5 dân thường bị thương.

Ấn Độ kết án tử hình 2 tội phạm vụ khủng bố Mumbai
Ấn Độ kết án tử hình 2 tội phạm vụ khủng bố Mumbai

VOV.VN - Một tòa án ở Ấn Độ đã tuyên án tử hình 2 người và kết án tù 2 người khác liên quan đến loạt vụ đánh bom khiến 257 người chết ở Mumbai năm 1993.

Ấn Độ kết án tử hình 2 tội phạm vụ khủng bố Mumbai

Ấn Độ kết án tử hình 2 tội phạm vụ khủng bố Mumbai

VOV.VN - Một tòa án ở Ấn Độ đã tuyên án tử hình 2 người và kết án tù 2 người khác liên quan đến loạt vụ đánh bom khiến 257 người chết ở Mumbai năm 1993.

Ấn Độ: Đắm thuyền làm ít nhất 19 người thiệt mạng
Ấn Độ: Đắm thuyền làm ít nhất 19 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc thuyền đắm chở 40 người trong khi sức chứa của thuyền chỉ là khoảng 25 người.

Ấn Độ: Đắm thuyền làm ít nhất 19 người thiệt mạng

Ấn Độ: Đắm thuyền làm ít nhất 19 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc thuyền đắm chở 40 người trong khi sức chứa của thuyền chỉ là khoảng 25 người.

Ấn Độ: Hơn 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Kashmir
Ấn Độ: Hơn 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Kashmir

VOV.VN -Những kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công tại Kashmir đã ném lựu đạn và xả súng gần một trạm xe buýt trong thị trấn.

Ấn Độ: Hơn 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Kashmir

Ấn Độ: Hơn 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Kashmir

VOV.VN -Những kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công tại Kashmir đã ném lựu đạn và xả súng gần một trạm xe buýt trong thị trấn.

Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ khiến hàng chục người thiệt mạng
Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ khiến hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 15 người tử vong khi một vụ giẫm đạp xảy ra tại ga đường sắt Elphinstone ở Mumbai hôm 29/9.

Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ khiến hàng chục người thiệt mạng

Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ khiến hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 15 người tử vong khi một vụ giẫm đạp xảy ra tại ga đường sắt Elphinstone ở Mumbai hôm 29/9.