Người ủng hộ “làm loạn”, giải thoát cựu TT Gruzia khỏi an ninh Ukraine

VOV.VN - Những người ủng hộ cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã dùng vũ lực giải thoát Saakashvili khi ông bị lực lượng an ninh Ukraine bắt giữ.

Ông Saakashvili đã bị lực lượng an ninh Ukraine bắt giữ sáng 5/12, tuy nhiên cơ quan thực thi pháp luật không đưa được chính trị gia này đi.
Những người ủng hộ cựu Tổng thống Gruzia kiêm cựu Thống đốc tỉnh Odessa (Ukraine) Mikhail Saakashvili đã dùng vũ lực giải thoát ông ra khỏi chiếc xe khi lực lượng an ninh bắt giữ và cố tìm cách đưa ông đi.
Theo Sputnik, những người ủng hộ cựu Tổng thống Gruzia đã nhảy lên xe của lực lượng an ninh và phá hỏng cửa hậu, sau đó dùng vũ lực giải thoát cho Saakashvili.
Một người ủng hộ ông Saakashvili giữa vòng vây của lực lượng an ninh Ukraine.
Lực lượng chống bạo động đã phải sử dụng cả hơi cay để vãn hồi trật tự.
Tuy nhiên, điều này dường như vẫn không thể ngăn được quyết tâm của những người biểu tình giải cứu ông Saakashvili.
Một người đàn ông lớn tuổi ủng hộ cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili đụng độ với các nhân viên của lực lượng cảnh sát quốc gia.
Người phụ nữ bị lực lượng an ninh khống chế khi cố gắng tiếp cận chiếc xe chở ông Saakashvili.
Tình hình rất căng thẳng khi những người ủng hộ ông Saakashvili quyết không lùi bước.
Một người biểu tình bị lực lượng an ninh khống chế.
Nỗ lực của những người ủng hộ ông Saakashvili cuối cùng cũng thu được kết quả.
Sau khi giải cứu Saakashvili ra khỏi xe, những người ủng hộ vây quanh chính khách đã đưa ông thoát khỏi lực lượng an ninh.
Ông Saakashvili bị chính quyền Ukraine bắt giữ với cáo buộc "tiếp tay cho những người tham gia các tổ chức tội phạm và che giấu hoạt động tội phạm".
Hồi cuối tháng 11, truyền thông đưa tin chính quyền Ukraine đã quyết định từ nay cho đến hết năm 2017 sẽ trục xuất ông Saakashvili khỏi Ukraine.
Bản thân ông Saakashvili cho biết ông có thể bị trục xuất vào giữa tháng 12, và trong trường hợp đó ông sẽ chọn quay trở lại Gruzia thay vì bị trục xuất sang châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hy vọng nhiều hơn vào Nga trong đàm phán hòa bình về Ukraine
Mỹ hy vọng nhiều hơn vào Nga trong đàm phán hòa bình về Ukraine

VOV.VN - Hiện chưa có đột phá trong đàm phán với Nga về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở vùng chiến sự miền đông Ukraine, theo đặc phái viên Mỹ.

Mỹ hy vọng nhiều hơn vào Nga trong đàm phán hòa bình về Ukraine

Mỹ hy vọng nhiều hơn vào Nga trong đàm phán hòa bình về Ukraine

VOV.VN - Hiện chưa có đột phá trong đàm phán với Nga về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở vùng chiến sự miền đông Ukraine, theo đặc phái viên Mỹ.

Tổng thống Nga lần đầu tiên điện đàm với các thủ lĩnh đối lập tại Ukraine
Tổng thống Nga lần đầu tiên điện đàm với các thủ lĩnh đối lập tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga vừa điện đàm với các thủ lĩnh đối lập tại miền Đông Ukraine, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột tại nước này nổ ra năm 2014.

Tổng thống Nga lần đầu tiên điện đàm với các thủ lĩnh đối lập tại Ukraine

Tổng thống Nga lần đầu tiên điện đàm với các thủ lĩnh đối lập tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga vừa điện đàm với các thủ lĩnh đối lập tại miền Đông Ukraine, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột tại nước này nổ ra năm 2014.