Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ các nước: Guinée, Luxembourg, Bồ Đào Nha đến trình quốc thư nhận nhiệm vụ.

Chiều nay (19/3), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ các nước: Guinea, Luxembourg, Bồ Đào Nha đến trình quốc thư nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Chúc các Đại sứ đảm nhận trọng trách tại nước ta, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Tiếp đại sứ Cộng hòa Guinea Ibraham Sory Sow, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong những năm qua, nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa hai nước, vì thế mong muốn ngài Đại sứ với vai trò của mình sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực này, cụ thể là tiếp tục gia hạn cho chương trình xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Guinea, cũng như có tiếng nói ủng hộ dự án phát triển lúa và hoa màu của Việt Nam ở khu vực này.

Chủ tịch nước cũng mong muốn hai nước cũng sẽ ký kết những văn bản hợp tác thương mại song phương, đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc về việc dịch Ebola đang hoành hành ở quốc gia này.

Đại sứ Ibraham Sory Sow khẳng định trên cương vị mới, sẽ nỗ lực hết mình để góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống sẵn có giữa hai nước đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại. Đại sứ cũng bày tỏ sẽ ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương và quốc tế đồng thời nhấn mạnh sẽ tạo lập môi trường pháp lý ổn định để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong của Việt Nam đầu tư vào Guinea.  

Tiếp Đại sứ Luxembourg Robert Lauer đến trình quốc thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đã hoàn thành nhiều mục tiêu thiên niên kỷ và những kết quả đó có sự giúp đỡ của nhiều nước trong đó có Luxembourg.

Chủ tịch nước đề nghị hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới để duy trì và phát huy mối quan hệ tốt đẹp sẵn có, cũng như với tư cách là thành viên của Liên minh châu Âu EU, Luxembourg sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện giữa Việt Nam-EU nhằm hoàn tất việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU trong năm nay.  

Tiếp Đại sứ Bồ Đào Nha Luis Manuel Barreira Sousa, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ sẵn có lâu đời giữa hai nước đã được nâng lên tầm cao mới trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam là một thị trường mới nổi, còn Bồ Đào Nha là một nền kinh tế lâu đời có sức mạnh, vì thế mối quan hệ thương mại tốt đẹp hiện nay sẽ góp phần củng cố và nâng cao vị thế hai quốc gia.

Chủ tịch mong muốn Bồ Đào Nha với tư cách là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện giữa Việt Nam-EU, tiến tới kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU trong năm nay.

Chủ tịch nước cũng nhất trí với đề nghị của Đại sứ Bồ Đào Nha về việc ủng hộ Timo Leste trở thành thành viên của khối ASEAN, nhưng đồng thời lưu ý vấn đề này cũng cần có sự thống nhất của các quốc gia thành viên khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại
Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam

Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại

Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thương mại, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam

 Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng 60 năm thành lập Đảng NDCM Lào
Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng 60 năm thành lập Đảng NDCM Lào

VOV.VN -Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào luôn kề vai sát cánh, giành được nhiều thành tựu to lớn.

 Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng 60 năm thành lập Đảng NDCM Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng 60 năm thành lập Đảng NDCM Lào

VOV.VN -Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào luôn kề vai sát cánh, giành được nhiều thành tựu to lớn.

Chủ tịch nước đề nghị hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng tàu vươn khơi
Chủ tịch nước đề nghị hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng tàu vươn khơi

VOV.VN - Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục vận động các nguồn lực để trang bị phương tiện hành nghề cho ngư dân.

Chủ tịch nước đề nghị hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng tàu vươn khơi

Chủ tịch nước đề nghị hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng tàu vươn khơi

VOV.VN - Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục vận động các nguồn lực để trang bị phương tiện hành nghề cho ngư dân.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Làm thế nào để giải bài toán thiếu nước sản xuất là vấn đề được Chủ tịch nước hết sức quan tâm khi trực tiếp đi khảo sát tại Ninh Thuận.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Làm thế nào để giải bài toán thiếu nước sản xuất là vấn đề được Chủ tịch nước hết sức quan tâm khi trực tiếp đi khảo sát tại Ninh Thuận.

Chủ tịch nước gửi điện chia buồn vụ chìm phà tại Myanmar
Chủ tịch nước gửi điện chia buồn vụ chìm phà tại Myanmar

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện chia buồn sau vụ chìm phà tại Myanmar.

Chủ tịch nước gửi điện chia buồn vụ chìm phà tại Myanmar

Chủ tịch nước gửi điện chia buồn vụ chìm phà tại Myanmar

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện chia buồn sau vụ chìm phà tại Myanmar.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Cán bộ Tòa án
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Cán bộ Tòa án

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Không có đội ngũ thẩm phán và các chức danh bổ trợ tư pháp tốt thì không thể có nền tư pháp tốt.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Cán bộ Tòa án

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Cán bộ Tòa án

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Không có đội ngũ thẩm phán và các chức danh bổ trợ tư pháp tốt thì không thể có nền tư pháp tốt.