Thừa Thiên-Huế: Tìm thấy huyệt mộ vợ vua Tự Đức

VOV.VN - Huyệt mộ này rộng 1,2m, dài 2,4m, được xây bằng loại gạch vồ có từ thời Nguyễn.

Liên quan đến vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi, sáng 6/7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã tìm thấy huyệt mộ của bà tài nhân họ Lê trên khuôn viên đất Dự án Bãi đỗ xe lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Bà con trong Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đang tìm kiếm huyệt mộ vợ vua Tự Đức.

Huyệt mộ này rộng 1,2m, dài 2,4m, được xây bằng loại gạch vồ có từ thời Nguyễn. Lớp gạch này được tìm thấy sau khi đào sâu xuống đất khoảng 30cm. 

Sau khi tìm thấy huyệt mộ bà tài nhân họ Lê, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã thông báo đến các cơ quan chức năng. Sau đó, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cử người đến ghi nhận, chứng kiến sự việc.

Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc tiến hành lập biên bản hiện trường việc phát hiện huyệt mộ với sự xác nhận của những người chứng kiến.

Huyệt mộ vợ vua Tự Đức được xây bẳng gạch vồ vẫn còn nguyên vẹn.

Ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc, cho biết: trong chiều 6/7, Hội đồng sẽ tiến hành xây dựng mộ tạm cho bà tài nhân họ Lê để phục vụ việc thờ cúng và tránh đất cát vùi lấp.

"Bây giờ chúng tôi thấy huyệt mộ của bà vẫn còn nằm ở vị trí cũ, nó vẫn còn nguyên chưa bị cày xới và di dời cất bốc. Đó là điều mừng nhất trong bà con Nguyễn Phước tộc. Hướng tiếp theo chúng tôi sẽ xây nấm mộ, trả lại mộ của bà nguyên trang tại vị trí này, rồi từ từ tất cả mọi vấn đề các bên, ban ngành liên quan sẽ họp có hướng giải quyết", ông Tôn Thất Giáp nói.

Khu vực huyệt mộ vợ vua Tự Đức vừa được tìm thấy.
Như VOV đã phản ánh, ngày 19/6, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị cho đơn vị thi công san ủi mặt bằng bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh đã san lấp ngôi lăng mộ này.

Dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép vào tháng 4/2016. Bãi đỗ xe này rộng gần 17.000m2 nằm ngoài khu vực khoanh vùng bảo vệ di sản lăng vua Tự Đức với quy mô đỗ 100 xe ôtô, xe điện các loại và khoảng 120 xe máy.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 30 năm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị làm chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện tấm bia cổ nghi là của lăng mộ vợ vua Tự Đức
Phát hiện tấm bia cổ nghi là của lăng mộ vợ vua Tự Đức

VOV.VN - Tấm bia vừa được phát hiện có chiều rộng khoảng 32cm, dài 67cm, có khắc dòng chữ Hán “Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ". 

Phát hiện tấm bia cổ nghi là của lăng mộ vợ vua Tự Đức

Phát hiện tấm bia cổ nghi là của lăng mộ vợ vua Tự Đức

VOV.VN - Tấm bia vừa được phát hiện có chiều rộng khoảng 32cm, dài 67cm, có khắc dòng chữ Hán “Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ". 

San ủi lăng mộ nghi của vợ vua Tự Đức khi chưa được bàn giao mặt bằng
San ủi lăng mộ nghi của vợ vua Tự Đức khi chưa được bàn giao mặt bằng

VOV.VN - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị tiến hành thi công khi chưa được bàn giao mặt bằng.

San ủi lăng mộ nghi của vợ vua Tự Đức khi chưa được bàn giao mặt bằng

San ủi lăng mộ nghi của vợ vua Tự Đức khi chưa được bàn giao mặt bằng

VOV.VN - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị tiến hành thi công khi chưa được bàn giao mặt bằng.

Lăng mộ của vợ vua Tự Đức ở Huế nghi bị san ủi để làm bãi đỗ xe
Lăng mộ của vợ vua Tự Đức ở Huế nghi bị san ủi để làm bãi đỗ xe

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin ngôi lăng mộ nghi là của vợ vua Tự Đức đã bị san ủi.

Lăng mộ của vợ vua Tự Đức ở Huế nghi bị san ủi để làm bãi đỗ xe

Lăng mộ của vợ vua Tự Đức ở Huế nghi bị san ủi để làm bãi đỗ xe

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin ngôi lăng mộ nghi là của vợ vua Tự Đức đã bị san ủi.

Yêu cầu làm rõ vụ lăng mộ vợ vua triều Nguyễn bị san ủi
Yêu cầu làm rõ vụ lăng mộ vợ vua triều Nguyễn bị san ủi

VOV.VN - Sau phản ánh việc lăng mộ của vợ một vị vua triều Nguyễn bị san ủi xây dựng bãi đỗ xe, UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ

Yêu cầu làm rõ vụ lăng mộ vợ vua triều Nguyễn bị san ủi

Yêu cầu làm rõ vụ lăng mộ vợ vua triều Nguyễn bị san ủi

VOV.VN - Sau phản ánh việc lăng mộ của vợ một vị vua triều Nguyễn bị san ủi xây dựng bãi đỗ xe, UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ

Thừa Thiên-Huế: Buộc khôi phục lại khu lăng mộ bị san ủi
Thừa Thiên-Huế: Buộc khôi phục lại khu lăng mộ bị san ủi

VOV.VN -Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc yêu cầu Công ty Chuỗi Giá trị, phải đắp lại mộ đã bị san ủi, đồng thời phải xây dựng lại khu lăng mộ trên.

Thừa Thiên-Huế: Buộc khôi phục lại khu lăng mộ bị san ủi

Thừa Thiên-Huế: Buộc khôi phục lại khu lăng mộ bị san ủi

VOV.VN -Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc yêu cầu Công ty Chuỗi Giá trị, phải đắp lại mộ đã bị san ủi, đồng thời phải xây dựng lại khu lăng mộ trên.

Lăng mộ bị san phẳng làm bãi đỗ xe chính xác là của vợ vua Tự Đức
Lăng mộ bị san phẳng làm bãi đỗ xe chính xác là của vợ vua Tự Đức

VOV.VN - Bài vị đang được thờ trong lăng vua Tự Đức và tấm bia mộ mới được tìm thấy ở khu vực thi công dự án bãi đỗ xe hoàn toàn trùng khớp.

Lăng mộ bị san phẳng làm bãi đỗ xe chính xác là của vợ vua Tự Đức

Lăng mộ bị san phẳng làm bãi đỗ xe chính xác là của vợ vua Tự Đức

VOV.VN - Bài vị đang được thờ trong lăng vua Tự Đức và tấm bia mộ mới được tìm thấy ở khu vực thi công dự án bãi đỗ xe hoàn toàn trùng khớp.