Cận cảnh nơi người dân tính thời gian bằng... số lượt tàu chạy

VOV.VN - Người dân ở "phố đường tàu" đã quá quen thuộc với lịch trình tàu chạy hàng ngày nên họ có thể ước lượng được những mốc thời gian trong ngày.

Đường sắt nội đô không chỉ là một trong những hoạt động vận tải trọng điểm của Thủ đô với các tỉnh trên cả nước mà còn là một kí ức về văn hóa, truyền thống của Hà Nội.
Chính hệ thống đường sắt xuyên tâm đã hình thành nên những "phố đường tàu"...

Phố đường tàu (tập thể Nhà Dầu, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội) không dành cho ô tô mà chỉ dành cho xe đạp, xe máy và tàu hỏa.

Cuộc sống tại đây bình yên đến lạ thường, dường như tách bạch với cuộc sống ồn ã.
"Sắp 12 giờ trưa rồi đấy!" - một người dân khu phố đường tàu nói chắc như đinh đóng cột khi được hỏi giờ. Bởi họ đã quá quen thuộc với lịch trình sẽ có tàu chạy qua nên có thể ước lượng khá chính xác 1 số khoảng thời gian trong ngày.
Những sinh hoạt hàng ngày của người dân khu đường tàu đều nằm ngay bên cạnh đường ray tàu hỏa, Bởi vậy, khi tàu chạy qua, tiếng ồn, sự rung lắc và cả nguy hiểm là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, họ chấp nhận nó như một phần vốn dĩ trong cuộc sống của mình.

Một xưởng mộc chỉ cách đường ray vài bước chân nằm trong khu phố đường tàu.

Dù được cảnh báo tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng với nhiều người sống lâu năm ở đây họ lại có suy nghĩ rất khác...
"Sống ở đây lâu năm, có nhiều thứ chúng tôi được hưởng thụ sướng hơn mà những người sống ở nơi khác không biết. Ở đây không phải chịu cảnh tắc đường, xe cộ bon chen qua lại, môi trường sạch sẽ, có tàu chạy cả ngày lẫn tối nhưng cũng không phiền hà nhiều", một người dân chia sẻ.
Phố đường tàu từng lên báo Tây vài lần, nhiều du khách có dịp tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đây cũng thấy ngạc nhiên, vì không ngờ có một nơi độc đáo giữa lòng Hà Nội.

Rất có thể, người dân phố đường tàu sẽ không còn nghe thấy tiếc tàu hàng ngày nữa trong vài năm tới bởi khu vực này nằm trong diện di dời. Ngoài ra, Công an TP. Hà Nội đang có đề xuất xóa bỏ tuyến đường sắt trong nội thành...
Những đường cắt ngang gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm là nguyên nhân được Công an TP Hà Nội đưa ra để đề xuất di dời ga Hà Nội và tuyến đường sắt ra khỏi trung tâm Thủ Đô.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội bắt đầu “tổng lực” dập dịch sốt xuất huyết từ ngày mai 12/8
Hà Nội bắt đầu “tổng lực” dập dịch sốt xuất huyết từ ngày mai 12/8

VOV.VN - Sau một thời gian "vỡ trận" dịch sốt xuất huyết, từ ngày mai (12/8), Hà Nội bắt đầu chiến dịch dập dịch với quy mô lớn, huy động mọi tầng lớp xã hội.

Hà Nội bắt đầu “tổng lực” dập dịch sốt xuất huyết từ ngày mai 12/8

Hà Nội bắt đầu “tổng lực” dập dịch sốt xuất huyết từ ngày mai 12/8

VOV.VN - Sau một thời gian "vỡ trận" dịch sốt xuất huyết, từ ngày mai (12/8), Hà Nội bắt đầu chiến dịch dập dịch với quy mô lớn, huy động mọi tầng lớp xã hội.

Cận cảnh vòi khổng lồ phun thuốc diệt muỗi lúc nửa đêm tại Hà Nội
Cận cảnh vòi khổng lồ phun thuốc diệt muỗi lúc nửa đêm tại Hà Nội

VOV.VN - Từ tháng 5, khi dịch sốt xuất huyết bùng phát, TT Y tế dự phòng Hà Nội bắt đầu đưa vào sử dụng xe phun thuốc diệt muỗi công suất lớn

Cận cảnh vòi khổng lồ phun thuốc diệt muỗi lúc nửa đêm tại Hà Nội

Cận cảnh vòi khổng lồ phun thuốc diệt muỗi lúc nửa đêm tại Hà Nội

VOV.VN - Từ tháng 5, khi dịch sốt xuất huyết bùng phát, TT Y tế dự phòng Hà Nội bắt đầu đưa vào sử dụng xe phun thuốc diệt muỗi công suất lớn