Biểu tình lớn tại Ai Cập đòi xử lại ông Mubarak

Ngày thứ 4 liên tiếp người dân Ai Cập đổ ra đường phố trên cả nước để biểu tình phản đối bản án đối với cựu Tổng thống Mubarak và một số quan chức cao cấp cảnh sát liên quan tới vụ sát hại nguời biểu tình hồi đầu năm ngoái.

Cuộc biểu tình diễn ra trên quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều tổ chức và phong trào chính trị lớn, đặc biệt là một số các ứng cử viên tổng thống hàng đầu đã thất bại ở vòng 1 của cuộc bầu cử.

Hàng nghìn người dân Ai Cập do một số các ứng cử viên tổng thống dẫn đầu đã tập trung tại khu vực quảng trường trung tâm thủ đô Cairo từ nhiều hướng.

Số lượng người tham gia biểu tình đã tăng hơn so với những ngày trước do lần này có sự tham gia của thành viên của Tổ chức anh em Hồi giáo, tổ chức chính trị có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Ai Cập.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak

Người biểu tình thuộc nhiều thành phần xã hội yêu cầu phải xử lại cựu Tổng thống Mubarak và thực hiện đạo luật cấm các quan chức chế độ cũ được tham gia tranh cử tổng thống, cụ thể là ứng cử viên Ahmed Shafiq, Thủ tướng cuối cùng thời tổng thống Mubarak.

Đạo luật này vẫn đang được Tòa án hiến pháp xem xét. Nếu đạo luật được thông qua, ông Shafiq sẽ không được tham gia vào vòng 2 của cuộc bầu cử ngày 16 và 17 tới.

Người biểu tình cũng hô khẩu hiệu phản đối Hội đồng quân sự cầm quyền và cho rằng Hội đồng này ủng hộ ông Shafiq làm Tổng thống. Yêu cầu của người biểu tình cũng bao gồm việc thành lập Hội đồng tổng thống để điều hành đất nước thay cho Hội đồng quân sự trong thời gian trước vòng bầu cử sắp tới.

Tuy nhiên, 2 ứng cử viên sẽ tham gia vòng 2 của cuộc bầu cử là Shafiq và Mohamed Mursy đều phản đối yêu cầu trên và cho rằng người thắng cuộc trong vòng bỏ phiếu tới sẽ là tổng thống hợp pháp và có quyền điều hành đất nước.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang hôm qua đã có cuộc họp với đại diện của 18 đảng phái chính trị Ai Cập và các thành viên độc lập trong quốc hội.

Cuộc họp thống nhất rằng Hội đồng quân sự cầm quyền sẽ ban hành một tuyên bố hiến pháp bổ sung quy định các tiêu chí thành lập ủy ban lập hiến nếu các bên không đạt được bất cứ thỏa thụân nào về vấn đề này vào ngày thứ 5.

Tuyên bố hiến pháp bổ sung cũng sẽ quy định thời hạn soạn thảo hiến pháp mới và tổ chức trưng cầu ý dân và sẽ được công bố trước vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống.

Chủ tịch Hội đồng quân sự, Thống tướng Hussein Tantawi nói Hội đồng quân sự mong muốn vòng 2 cuộc bầu cử sẽ tiếp tục được tổ chức và tin rằng vòng bỏ phiếu sẽ công bằng và minh bạch. Thống tướng Tantawi cũng khẳng định rằng hội đồng quân sự sẽ chuyển giao quyền lực cho tổng thống mới đúng thời hạn vào ngày 30/6.

Cuộc họp do Hội đồng quân sự chủ trì với sự vắng mặt của Đảng tự do và công lý của Tổ chức anh em Hồi giáo. Đảng này cho biết sẽ phản đối các sửa đổi đối với bản Tuyên bố hiến pháp được người dân thông qua tháng 3 năm ngoái./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên