Thủ tướng Anh khẳng định tầm quan trọng của thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May đã tái khẳng định tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ở thủ đô London hôm nay,(14/9), Thủ tướng Anh Theresa May đã tái khẳng định tầm quan trọng của thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (bao gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Politico Europe)

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, bà Theresa May cho biết thỏa thuận hạt nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhằm giúp ổn định tình hình khu vực và thế giới.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã bày tỏ lấy làm tiếc khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghi ngờ thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran và cho rằng đây là một “thỏa thuận sai lầm” của chính quyền tiền nhiệm Mỹ.

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Anh Theresa May và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã thỏa luận về một số vần đề nóng trên thế giới hiện nay, trong đó có vấn đề Triều Tiên và Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện dấu hiệu Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân lần 7
Xuất hiện dấu hiệu Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân lần 7

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ Punggye-ri mới đây làm dấy lên nghi ngờ Triều Tiên có thể đang rục rịch chuẩn bị cho lần thử hạt nhân thứ 7.

Xuất hiện dấu hiệu Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân lần 7

Xuất hiện dấu hiệu Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân lần 7

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ Punggye-ri mới đây làm dấy lên nghi ngờ Triều Tiên có thể đang rục rịch chuẩn bị cho lần thử hạt nhân thứ 7.

Peru trục xuất Đại sứ Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân
Peru trục xuất Đại sứ Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Peru cho biết Đại sứ Triều Tiên tại đây có 5 ngày để rời Peru. Việc trục xuất này liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Peru trục xuất Đại sứ Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân

Peru trục xuất Đại sứ Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Peru cho biết Đại sứ Triều Tiên tại đây có 5 ngày để rời Peru. Việc trục xuất này liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”
Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh, Nga không công nhận tuyên bố của Triều Tiên rằng nước này là “cường quốc hạt nhân”.

Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”

Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh, Nga không công nhận tuyên bố của Triều Tiên rằng nước này là “cường quốc hạt nhân”.

Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân
Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân, bất chấp mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên ngày một gia tăng. 

Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân, bất chấp mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên ngày một gia tăng. 

Bài toán hạt nhân Triều Tiên: Đối thoại có tốt hơn là trừng phạt?
Bài toán hạt nhân Triều Tiên: Đối thoại có tốt hơn là trừng phạt?

VOV.VN - Chính phủ Triều Tiên ngày 13/9 lên tiếng phản đối bản nghị quyết của Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với nước này.

Bài toán hạt nhân Triều Tiên: Đối thoại có tốt hơn là trừng phạt?

Bài toán hạt nhân Triều Tiên: Đối thoại có tốt hơn là trừng phạt?

VOV.VN - Chính phủ Triều Tiên ngày 13/9 lên tiếng phản đối bản nghị quyết của Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với nước này.