Malaysia quyết làm rõ sự thật trong vụ “ám sát Kim Jong-nam”

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak khẳng định sẽ theo đến cùng vụ công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam vừa bị ám sát.

Tờ New Straits Times dẫn lời ông Najib tuyên bố ngày 6/3 rằng: “Tôi muốn nói rằng, một tội ác nghiêm trọng đã xảy ra tại Malaysia và chúng tôi cũng nhận thấy rằng, chất độc được sử dụng trong vụ này là một hóa chất cực kỳ nguy hiểm đã bị liệt vào danh mục cấm sử dụng bởi nếu dùng với một lượng lớn, hóa chất này sẽ khiến rất nhiều người thiệt mạng.

Kim Jong-nam- người được coi là đã bị ám sát tại Malaysia. Ảnh: Reuters

Chính vì thế, chúng tôi cần phải duy trì quan điểm cứng rắn của mình và cam kết sẽ làm rõ sự thật trong vụ việc nói trên và xét xử nghiêm khắc những kẻ phải chịu trách nhiệm trong vụ này”.

Trước đó, Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol đã chỉ trích gay gắt giới chức Malaysia thực hiện việc điều tra công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam bị ám sát. Đại sứ Kang Chol từng công khai tuyên bố, cuộc điều tra của phía Malaysia là “không đáng tin cậy”.

Tuyên bố của Đại sứ Kang Chol cùng việc Triều Tiên yêu cầu phía Malaysia trao trả thi thể của người được cho là Kim Jong-nam về Triều Tiên đã khiến quan hệ hai nước tổn thương nghiêm trọng.

Malaysia đã khước từ yêu cầu này của phía Triều Tiên và tiến hành một loạt các biện pháp cứng rắn như trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol và xóa bỏ việc miễn thị thực cho công dân Triều Tiên đến Malaysia.

Lý giải về việc khước từ yêu cầu bàn giao thi thể của phía Triều Tiên, ông Najib cho biết: “Chúng tôi cần xét nghiệm ADN để xác định chắc chắn danh tính của người bị ám sát. Đây là thủ tục bắt buộc và chúng tôi đang chờ được cung cấp mẫu ADN để làm việc này.

Chính vì thế, chúng tôi không thể bàn giao thi thể của người được cho là Kim Jong-nam về phía Triều Tiên chừng nào chúng tôi chưa xác định được danh tính thực sự của nạn nhân”.

Đáp lại, phía Triều Tiên cũng tuyên bố Đại sứ Malaysia tại nước này Mohamad Nizan Mohamad sẽ phải rời khỏi Triều Tiên trong vòng 48h kể từ 10h sáng 5/3. Ngoài ra, Triều Tiên cũng đã cân nhắc khả năng hủy bỏ việc miễn thị thực đối với công dân Malaysia muốn đến nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?
Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?

VOV.VN - Nghi phạm người Indonesia đã có bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 25 ở Kuala Lumpur vào đêm trước khi ra tay sát hại ông Kim Jong-nam.

Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?

Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?

VOV.VN - Nghi phạm người Indonesia đã có bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 25 ở Kuala Lumpur vào đêm trước khi ra tay sát hại ông Kim Jong-nam.

Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên
Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên

VOV.VN - Trong vụ sát hại công dân Triều Tiên, ngành y tế Malaysia tỏ rõ sự cứng rắn trước yêu cầu trả thi thể của phía Triều Tiên.

Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên

Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên

VOV.VN - Trong vụ sát hại công dân Triều Tiên, ngành y tế Malaysia tỏ rõ sự cứng rắn trước yêu cầu trả thi thể của phía Triều Tiên.

Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam
Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Sáng 1/3, 2 nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah có mặt tại Tòa án sơ thẩm Sepang, bang Selangor, Malaysia, đối mặt với cáo buộc tội giết người.

Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam

Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Sáng 1/3, 2 nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah có mặt tại Tòa án sơ thẩm Sepang, bang Selangor, Malaysia, đối mặt với cáo buộc tội giết người.

Triều Tiên cho rằng ông “Kim Jong-nam” có thể chết vì đau tim
Triều Tiên cho rằng ông “Kim Jong-nam” có thể chết vì đau tim

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/3 đưa ra giả thuyết mới về cái chết của công dân mang hộ chiếu tên Kim Chol được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên cho rằng ông “Kim Jong-nam” có thể chết vì đau tim

Triều Tiên cho rằng ông “Kim Jong-nam” có thể chết vì đau tim

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/3 đưa ra giả thuyết mới về cái chết của công dân mang hộ chiếu tên Kim Chol được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nghi phạm “vụ Kim Jong-nam” bị cấm nhập cảnh vào Malaysia
Nghi phạm “vụ Kim Jong-nam” bị cấm nhập cảnh vào Malaysia

VOV.VN - Dù đã được trả tự do, nhưng Ri Jong-chol, nghi phạm trong “vụ Kim Jong-nam bị ám sát” vẫn bị cấm nhập cảnh vào Malaysia.

Nghi phạm “vụ Kim Jong-nam” bị cấm nhập cảnh vào Malaysia

Nghi phạm “vụ Kim Jong-nam” bị cấm nhập cảnh vào Malaysia

VOV.VN - Dù đã được trả tự do, nhưng Ri Jong-chol, nghi phạm trong “vụ Kim Jong-nam bị ám sát” vẫn bị cấm nhập cảnh vào Malaysia.