Đã tìm thấy hài cốt tác giả tiểu thuyết Don Quixote

VOV.VN - Các nhà khoa học phải dùng máy quét 3D, camera hồng ngoại và radar nhìn xuyên lòng đất để tìm ra các mảnh xương nhà văn.

Các nhà khảo cổ học và nhân chủng học tuyên bố đã phát hiện ra hài cốt của đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes gần như 400 năm sau khi ông qua đời.

Lọc đất và xương trong cuộc  tìm kiếm hài cốt Cervantes (ảnh: AFP)
Sử gia Fernando de Prado nói “Ông ấy ở đó”, ý chỉ các mảnh xương tìm thấy trong một hầm mộ ở Madrid, theo tờ Guardian hôm 17/3.

Cuộc tìm kiếm hài cốt của một trong những nhân vật văn chương nổi tiếng nhất thế giới bắt đầu vào tháng 4/2014 với một đội gồm khoảng 30 nhà khoa học.

Nhóm chuyên gia này đã sục sạo đất ở tu viện Convento de las Monjas Trinitarias Descalzas, sử dụng các máy quét 3D, camera hồng ngoại, và radar nhìn xuyên lòng đất.

Dò tìm bên trong tu viện
Trong cuộc tìm kiếm, đội đã nhận diện 33 cái hốc có thể chứa hài cốt đại văn hào. Trong 1 hốc như thế, đội tìm kiếm đã tìm thấy một số xương người lớn.

Các nhà khoa học cho biết dựa trên các bằng chứng sử học và khảo cổ học, họ tin rằng một số xương thuộc về Cervantes và người vợ của ông, là Catalina de Salazar.

Thêm nữa, chữ viết tắt MC đã được phát hiện bên trên một trong các nắp quan tài.

Các mảnh hiện vật tìm thấy
Một nhà khoa học tên Prado cho biết kết quả thật mỹ mãn dù việc tìm kiếm hết sức vất vả và ông cảm thấy gần như kiệt sức.

Đại văn hòa ban đầu được chôn vào năm 1616 tại một tu viện nhưng khi xây lại tu viện, thì hài cốt của ông đã bị mất.

Hầm mộ của Cervantes sẽ mở cửa cho công chúng vào năm 2016 để kỷ niệm 400 năm ngày mất của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà văn đoạt giải Nobel yêu cầu Mỹ trả tự do các chiến sĩ tình báo Cuba
Nhà văn đoạt giải Nobel yêu cầu Mỹ trả tự do các chiến sĩ tình báo Cuba

Ngày 18/2, nhà văn người Nam Phi Nadine Gordimer, người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1991 đã hối thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama trả tự do ngay lập tức 5 chiến sĩ tình báo Cuba đang bị giam giữ tại các nhà tù Mỹ

Nhà văn đoạt giải Nobel yêu cầu Mỹ trả tự do các chiến sĩ tình báo Cuba

Nhà văn đoạt giải Nobel yêu cầu Mỹ trả tự do các chiến sĩ tình báo Cuba

Ngày 18/2, nhà văn người Nam Phi Nadine Gordimer, người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1991 đã hối thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama trả tự do ngay lập tức 5 chiến sĩ tình báo Cuba đang bị giam giữ tại các nhà tù Mỹ

Nhà văn Mỹ và những bản dịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà văn Mỹ và những bản dịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Bà Lady Borton là người dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu về hai nhân vật lịch sử, đó là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp.

Nhà văn Mỹ và những bản dịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà văn Mỹ và những bản dịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Bà Lady Borton là người dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu về hai nhân vật lịch sử, đó là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp.

Tây Ban Nha tìm kiếm hài cốt cha đẻ tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê
Tây Ban Nha tìm kiếm hài cốt cha đẻ tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê

VOV.VN -Hài cốt của Cervantes sau khi tìm thấy sẽ được chôn cất lại tại tu viện xứng đáng với cống hiến của ông cho nền văn học thế giới.

Tây Ban Nha tìm kiếm hài cốt cha đẻ tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê

Tây Ban Nha tìm kiếm hài cốt cha đẻ tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê

VOV.VN -Hài cốt của Cervantes sau khi tìm thấy sẽ được chôn cất lại tại tu viện xứng đáng với cống hiến của ông cho nền văn học thế giới.

Huỷ vụ kiện cựu Giám đốc IMF cưỡng hiếp nhà văn trẻ
Huỷ vụ kiện cựu Giám đốc IMF cưỡng hiếp nhà văn trẻ

Văn phòng công tố công cộng của Pháp cho biết quyết định này được đưa ra do thiếu bằng chứng.

Huỷ vụ kiện cựu Giám đốc IMF cưỡng hiếp nhà văn trẻ

Huỷ vụ kiện cựu Giám đốc IMF cưỡng hiếp nhà văn trẻ

Văn phòng công tố công cộng của Pháp cho biết quyết định này được đưa ra do thiếu bằng chứng.