Thông tin 7 chiến sỹ công an Lai Châu bị bắn chết là hoàn toàn bịa đặt

VOV.VN - Công an tỉnh Lai Châu cho biết thông tin 7 chiến sĩ Công an tỉnh này bị bắn chết là bịa đặt hoàn toàn.

Sáng nay (26/6), đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, không có chuyện 7 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu bị bắn chết như các trang mạng xã hội đã đưa.

Lực lượng công an Lai Châu tăng cường tuyên truyền ở cơ sở.

 Cụ thể, thông tin trên trang thông tin điện tử, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng việc tạm hoãn Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Trung lần thứ 4 tổ chức tại Lai Châu. Một số tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật như: "Có biến lớn ở Lai Châu... ", "Tin chờ xác nhận: Giao lưu Quốc phòng biên giới Tây Bắc, 7 Công an Việt cộng bị bắn chết"...

Công an Lai Châu khẳng định, đây là những thông tin bịa đặt, sai sự thật của các cá nhân, tổ chức phản động. Thực tế không có sự việc như các đối tượng đã tung tin; Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Trung lần thứ 4 đã tạm hoãn không tổ chức ở Lai Châu, với lý do: "Do đồng chí Trưởng đoàn - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có việc đột xuất trong nước, không đồng chủ trì giao lưu được".

Về vấn đề này, Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định: Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Lai Châu, phối hợp với công an các tỉnh để truy tìm các đối tượng thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 25/6, trên mạng xã hội Facebook mang tên Hà Quốc Huy và Thái Văn Đường đã đăng tải thông tin “Có biến lớn ở Lai Châu”, “7 công an Lai Châu bị bắn chết”. Những thông tin trên, gây sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến dư luận xã hội xôn xao, gây xáo trộn tâm lý trong nhân dân.

Hiện nay, trên trang mạng Facebook của Hà Quốc Huy không còn tồn tại thông tin trên, chỉ còn trang của Thái Văn Đường vẫn hiển thị thông tin sai sự thật. Công an tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục cử cán bộ nắm bắt địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và làm theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường quản lý chặt việc sử dụng các trang mạng cá nhân đăng những nội dung thông tin sai sự thật, ảnh hưởng danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh công an lừa hàng tỷ đồng qua điện thoại
Giả danh công an lừa hàng tỷ đồng qua điện thoại

VOV.VN -Các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, lừa chuyển tiền vào tài khoản của “cơ quan điều tra” với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Giả danh công an lừa hàng tỷ đồng qua điện thoại

Giả danh công an lừa hàng tỷ đồng qua điện thoại

VOV.VN -Các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, lừa chuyển tiền vào tài khoản của “cơ quan điều tra” với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Công an Khánh Hòa về Bình Thuận khám xét nhà nghi can bắn chết người
Công an Khánh Hòa về Bình Thuận khám xét nhà nghi can bắn chết người

VOV.VN -Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa Việt đến nhà riêng ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc để tiến hành khám xét...

Công an Khánh Hòa về Bình Thuận khám xét nhà nghi can bắn chết người

Công an Khánh Hòa về Bình Thuận khám xét nhà nghi can bắn chết người

VOV.VN -Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa Việt đến nhà riêng ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc để tiến hành khám xét...

Công an kể thủ đoạn mới giấu 5.000 viên ma túy trong quả thanh long
Công an kể thủ đoạn mới giấu 5.000 viên ma túy trong quả thanh long

VOV.VN - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an nhận định thủ đoạn giấu ma túy trong thanh long, áo ngực, bánh pía là hết sức tinh vi và rất mới.

Công an kể thủ đoạn mới giấu 5.000 viên ma túy trong quả thanh long

Công an kể thủ đoạn mới giấu 5.000 viên ma túy trong quả thanh long

VOV.VN - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an nhận định thủ đoạn giấu ma túy trong thanh long, áo ngực, bánh pía là hết sức tinh vi và rất mới.

Công an làm rõ vụ cháu bé bị mẹ nuôi cột tay trên xà nhà
Công an làm rõ vụ cháu bé bị mẹ nuôi cột tay trên xà nhà

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa tìm ra đối tượng cột tay cháu bé, treo lơ lửng trên xà nhà gây phẫn nộ trong dư luận.

Công an làm rõ vụ cháu bé bị mẹ nuôi cột tay trên xà nhà

Công an làm rõ vụ cháu bé bị mẹ nuôi cột tay trên xà nhà

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa tìm ra đối tượng cột tay cháu bé, treo lơ lửng trên xà nhà gây phẫn nộ trong dư luận.