Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí một lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về tăng cường nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến ở Syria

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 30/11 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình thành phố Aleppo, miền bắc Syria, nhất trí sự cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn ở thành phố này. Đây là cuộc điện đàm lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 1 tuần. 

Giao tranh ác liệt tại Aleppo (Syria). Ảnh: Reuters.

Các nguồn tin trên nêu rõ, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về tăng cường nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến ở Syria, khẳng định sự cần thiết phải cung cấp hàng viện trợ cho người dân thành phố Aleppo.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Nurettin Canikli cho biết, nước này sẽ khó khăn trong việc tiến hành các hoạt động quân sự chống khủng bố ở Syria nếu không có những bước tiến tích cực trong quan hệ với Nga. Tuy nhiên ông cũng khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thay đổi chính sách cốt lõi đối với tình hình Syria.

Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Syria Bashar al-Assad trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho phe đối lập ở Syria, song hai nước đã nỗ lực tìm kiếm quan điểm chung về Syria kể từ khi có sự xích lại gần nhau hồi tháng 8 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria
Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo
​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo

VOV.VN -Ngày 29/11, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, ước tính 20.000 dân thường Syria đã sơ tán ra khỏi phía đông Aleppo chỉ trong vòng 48 giờ qua.

​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo

​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo

VOV.VN -Ngày 29/11, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, ước tính 20.000 dân thường Syria đã sơ tán ra khỏi phía đông Aleppo chỉ trong vòng 48 giờ qua.

Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng
Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa lên tiếng thừa nhận đã tiến hành không kích ở phía đông Syria hồi tháng 9 vừa qua làm hàng chục binh sĩ chính phủ Syria thiệt mạng.

Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng

Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa lên tiếng thừa nhận đã tiến hành không kích ở phía đông Syria hồi tháng 9 vừa qua làm hàng chục binh sĩ chính phủ Syria thiệt mạng.

Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết
Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết

VOV.VN - Quân đội Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào các quận nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập ở đông Aleppo khiến hơn 50 người chết.

Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết

Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết

VOV.VN - Quân đội Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào các quận nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập ở đông Aleppo khiến hơn 50 người chết.