Chém người đi đường, đâm trọng thương công an

Chiều 21/8, hai đối tượng đâm thiếu úy Nguyễn Ngọc Ngự, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã bị bắt giữ.

Đó là Nguyễn Cao Sơn (SN 1968, có 1 tiền án) và Trần Văn Khoa (SN 1974, đối tượng có nhiều tiền án, bị phạt tù 21 năm nhưng mới thụ án được hơn 1 năm thì được cho tại ngoại để chữa AIDS giai đoạn cuối) cùng trú tại huyện Kim Thành - Hải Dương.

Lúc 9h15 cùng ngày, tổ công tác gồm thiếu uý Nguyễn Ngọc Ngự và 2 công an viên của xã Tân Tiến (huyện An Dương) đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Do Nha, xã Tân Tiến thì phát hiện Sơn và Khoa đi xe máy có cầm dao bầu, đi lại nhiều lần ở khu vực trên.

Thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đi 2 xe máy đuổi theo theo hướng Hải Phòng- Hà Nội.

Mặc dù đang bị công an truy đuổi nhưng khi đến khu vực xã Đại Bản (huyện An Dương), hai tên này vẫn dùng dao chém, cướp túi xách của vợ chồng người đi đường.

Khi bị chống cự, tên ngồi sau chém nhiều nhát vào hai người này. Đến khi bị công an áp sát, bọn chúng lại chạy về hướng huyện Kim Thành (Hải Dương) và dùng dao đâm vào bụng thiếu úy Nguyễn Ngọc Ngự.

Với sự trợ giúp của Công an huyện Kim Thành, Công an huyện An Dương đã bắt giữ được Sơn và Khoa cùng tang vật gây án.

Thiếu úy Nguyễn Ngọc Ngự và vợ chồng người đi đường được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kim Thành (Hải Dương) cấp cứu. Sau đó, thiếu úy Ngự được chuyển về Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng để điều trị với vết thương sâu ở vùng bụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên