Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào

VOV.VN - Đồng chí Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 29/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Saysomphone Phomvihane

Đồng chí Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith; chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane đã báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả hợp tác giữa hai Mặt trận hai nước trong thời gian qua và kết quả hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận hai nước; khẳng định Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt, công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh giao lưu giữa các địa phương, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị,... nhằm góp phần không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Saysomphone Phomvihane dẫn đầu Đoàn đại biểu Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sang thăm Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, chúc mừng thành công của Đại hội Mặt trận Lào xây dựng đất nước lần thứ X.

Nhấn mạnh truyền thống quý báu và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của quan hệ Việt-Lào, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn sự ủng hộ, đoàn kết, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành cho nhân dân Việt Nam,  đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Mặt trận trong thời gian qua, hoan nghênh các nội dung thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên,  bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Mặt trận hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hợp tác thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở mỗi nước và góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Rumani
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Rumani

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ngài Thủ tướng Rumani Dacian Ciolos sang thăm Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Rumani

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Rumani

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ngài Thủ tướng Rumani Dacian Ciolos sang thăm Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã nông thôn mới của Lai Châu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã nông thôn mới của Lai Châu

VOV.VN - Thăm cán bộ, nhân dân xã Bản Bo (huyện Tam Đường), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc cán bộ, nhân dân đoàn kết cùng nhau phát triển

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã nông thôn mới của Lai Châu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã nông thôn mới của Lai Châu

VOV.VN - Thăm cán bộ, nhân dân xã Bản Bo (huyện Tam Đường), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc cán bộ, nhân dân đoàn kết cùng nhau phát triển

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu
TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm đập thủy điện và các tổ máy phát điện Nhà máy thủy điện Lai Châu.

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm đập thủy điện và các tổ máy phát điện Nhà máy thủy điện Lai Châu.

Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu
Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việc xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm là một thành tích vô cùng lớn.

Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việc xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm là một thành tích vô cùng lớn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Campuchia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia Hul Phany đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia Hul Phany đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Chiều 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với ông Robert Fico, Thủ tướng Slovakia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Chiều 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với ông Robert Fico, Thủ tướng Slovakia.