Ông Hoàng Dân Mạc tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

VOV.VN - Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, ông Hoàng Dân Mạc tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ và trí tuệ, chiều 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên bế mạc. 

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 55 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người; Bầu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy gồm 11 người. 

Ông Hoàng Dân Mạc tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Hoàng Dân Mạc tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ khóa XVIII. Đại hội cũng đã bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại phiên bế mạc, Đại hội thông qua Nghị quyết, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 7,5%/năm; Bình quân thu nhập đầu người năm 2020 đạt 52,5 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5 %/năm. Đồng thời, khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, đặc biệt phát huy giá trị hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII ra mắt đại hội

Đại hội thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch để kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên