Bị chém suýt chết dù đã nhận sai

VOV.VN -Biết Tân mang dao tìm mình trả thù, anh Hạnh đã đến tận nhà xin lỗi. Tuy nhiên, trên đường về nhà, Hạnh vẫn bị Tân cầm dao chặn đường chém suýt chết.

TAND Hà Nội ngày 9/9 đưa bị cáo Nguyễn Minh Tân (30 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Tân 12 năm tù giam về hành vi trên.

Theo cáo buộc, khoảng 21h30’ ngày 27/3/2015, Tân được bạn mời uống rượu tại quán cơm bình dân Phương Thảo ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn. Mâm rượu, ngoài Tân, em trai anh ta còn có Nguyễn Văn Hạnh (29 tuổi, trú ở thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn). Do có mâu thuẫn nhau từ trước nên Hạnh và Tân xảy ra xô xát. Trong xung đột, Tân bị Hạnh đấm chảy máu mũi. Vụ xung đột tại quán ăn cũng được mọi người can ngăn ngay sau đó.

Tân tại tòa sơ thẩm.

Tuy nhiên, Tân vẫn chưa hết búc xúc đã về nhà lấy một con dao phay đến mai phục trước nhà Hạnh.

Được thông báo việc Tân mang dao đi tìm, Hạnh nhờ anh Phạm Minh Toản (28 tuổi, trú cùng thôn Đoài) chở đến nhà Tân xin lỗi. Không thấy Tân đâu, anh Hạnh phải gửi lời xin lỗi qua bố của Tân là ông Nguyễn Văn Thùa.

Yên tâm ra về, nhưng vừa đến ngõ, anh Hạnh đã bị Tân cầm dao chém. Dù anh Hạnh đã cố bỏ chạy, nhưng Tân đuổi kịp vào chém liên tiếp vai, đầu của nạn nhân. Khi cả hai đang vật lộn trong đêm khuya thì bố Tân kịp thời xuất hiện giằng dao và đưa Tân về nhà. Ngay sau đó, anh Hạnh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di lý nghi can giết người cướp ô tô về Đắk Nông thực nghiệm điều tra
Di lý nghi can giết người cướp ô tô về Đắk Nông thực nghiệm điều tra

VOV.VN -Công an tỉnh Lâm Đồng di lý nghi can Kiều Quốc Huy qua tỉnh Đắk Nông thực nghiệm điều tra việc giết người cướp ô tô.

Di lý nghi can giết người cướp ô tô về Đắk Nông thực nghiệm điều tra

Di lý nghi can giết người cướp ô tô về Đắk Nông thực nghiệm điều tra

VOV.VN -Công an tỉnh Lâm Đồng di lý nghi can Kiều Quốc Huy qua tỉnh Đắk Nông thực nghiệm điều tra việc giết người cướp ô tô.

Vụ giết người, cướp ô tô: Nghi phạm giả là công an gọi về nhà nạn nhân
Vụ giết người, cướp ô tô: Nghi phạm giả là công an gọi về nhà nạn nhân

Theo đánh giá của các trinh sát, dù học hành không cao nhưng kế hoạch giết lái xe, cướp ô tô rồi giấu xác vào rừng của nghi phạm Huy quá tinh vi.

Vụ giết người, cướp ô tô: Nghi phạm giả là công an gọi về nhà nạn nhân

Vụ giết người, cướp ô tô: Nghi phạm giả là công an gọi về nhà nạn nhân

Theo đánh giá của các trinh sát, dù học hành không cao nhưng kế hoạch giết lái xe, cướp ô tô rồi giấu xác vào rừng của nghi phạm Huy quá tinh vi.

Vì sao người bị tâm thần gây án giết người ngày càng tăng?
Vì sao người bị tâm thần gây án giết người ngày càng tăng?

VOV.VN - Theo luật sư, hiện nay đang có sự lơ là trong việc quản lý người tâm thần, dẫn đến những vụ giết người thương tâm do người bị tâm thần gây án.

Vì sao người bị tâm thần gây án giết người ngày càng tăng?

Vì sao người bị tâm thần gây án giết người ngày càng tăng?

VOV.VN - Theo luật sư, hiện nay đang có sự lơ là trong việc quản lý người tâm thần, dẫn đến những vụ giết người thương tâm do người bị tâm thần gây án.

Lô súng của nghi can giết người, cướp ô tô: Có thể khởi tố vụ án khác
Lô súng của nghi can giết người, cướp ô tô: Có thể khởi tố vụ án khác

Như tin đã đưa, ngày 3/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý nghi can Kiều Quốc Huy qua ĐắkNông thực nghiệm điều tra việc Huy ra tay sát hại anh Hoàng Thế Vinh để cướp ô tô.

Lô súng của nghi can giết người, cướp ô tô: Có thể khởi tố vụ án khác

Lô súng của nghi can giết người, cướp ô tô: Có thể khởi tố vụ án khác

Như tin đã đưa, ngày 3/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý nghi can Kiều Quốc Huy qua ĐắkNông thực nghiệm điều tra việc Huy ra tay sát hại anh Hoàng Thế Vinh để cướp ô tô.