Triều Tiên-Hàn Quốc cáo buộc lẫn nhau cố tình gây leo thang căng thẳng

VOV.VN - Trong những ngày qua, Triều Tiên và Hàn Quốc đã liên tục có những động thái đáp trả lẫn nhau đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh khu vực.

Hãng Thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 20/8 tuyên bố lên án cuộc tập trận pháo binh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của quân đội Hàn Quốc, coi đây là hành động khiêu khích nguy hiểm đe dọa nền hòa bình trong khu vực. 

Theo KCNA, cuộc tập trận được tiến hành dọc theo khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên từ ngày 18/8 với sự tham gia của 300 khẩu pháo thuộc 49 tiểu đoàn pháo binh Hàn Quốc là một thách thức không thể chấp nhận được đối với Triều Tiên. 

Bài viết này còn đề cập vụ đấu pháo căng thẳng giữa hai bên hồi năm ngoái, đồng thời cảnh báo cuộc tập trận mới nhất này của Hàn Quốc sẽ dẫn đến những hậu quả trực tiếp.

Một cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc. Ảnh: AP
Trước đó hôm 19/8, tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cũng đăng tải bài viết lên án cuộc tập trận pháo binh gần đây nhất của Hàn Quốc, cho rằng hành động trên của Hàn Quốc đe dọa tới quân đội và người dân Triều Tiên, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh nào cũng sẽ khiến Hàn Quốc trả giá đắt.

Về phía Hàn Quốc, nước này và Mỹ cũng lên án gay gắt tuyên bố nối lại hoạt động sản xuất plutoni của Triều Tiên, một chất phóng xạ được sử dụng trong quy trình sản xuất vũ khí hạt nhân. Mỹ và Hàn Quốc cho rằng đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner kêu gọi Triều Tiên tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên: “Tôi đã nghe các báo cáo về việc này, tuy nhiên, chúng tôi chưa thể xác minh được thông tin. 

Nếu đúng, thì rõ ràng Triều Tiên đã vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và làm trái với các nghĩa vụ quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế hành động làm tăng căng thẳng  khu vực và  có các bước đi cụ thể để thực hiện hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình.”
Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang Gyun cho biết, nước này có kế hoạch tham vấn chặt chẽ với các nước cũng như các tổ chức quốc tế về cách ứng phó với việc Triều Tiên nối lại hoạt động sản xuất plutoni.

Cùng với những tuyên bố trên là cuộc tập trận pháo binh lớn nhất của Hàn Quốc tại khu vực biên giới liên Triều, với sự góp mặt của khoảng 300 pháo tự hành K-9 và K-55 từ 49 tiểu đoàn pháo binh.

Quân đội Hàn Quốc khẳng định sự kiện này thể hiện rằng, Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động gây hấn nào của Triều Tiên. Sau cuộc thao luyện, Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự khác có tên Người bảo vệ tự do Ulchi với Mỹ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Mỹ - Hàn chỉ trích Triều Tiên nối lại sản xuất plutoni
Mỹ - Hàn chỉ trích Triều Tiên nối lại sản xuất plutoni

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Triều Tiên tránh làm trầm trọng thêm những căng thẳng trong khu vực.

Mỹ - Hàn chỉ trích Triều Tiên nối lại sản xuất plutoni

Mỹ - Hàn chỉ trích Triều Tiên nối lại sản xuất plutoni

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Triều Tiên tránh làm trầm trọng thêm những căng thẳng trong khu vực.

Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản định tăng số nhân viên trong hệ thống cảnh báo khẩn cấp lên nhằm phát hiện được các dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên.

Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản định tăng số nhân viên trong hệ thống cảnh báo khẩn cấp lên nhằm phát hiện được các dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên tố Tổng thống Hàn Quốc phá hỏng quan hệ liên Triều
Triều Tiên tố Tổng thống Hàn Quốc phá hỏng quan hệ liên Triều

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, chính Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đưa mối quan hệ liên Triều rơi vào “thảm họa”.

Triều Tiên tố Tổng thống Hàn Quốc phá hỏng quan hệ liên Triều

Triều Tiên tố Tổng thống Hàn Quốc phá hỏng quan hệ liên Triều

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, chính Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đưa mối quan hệ liên Triều rơi vào “thảm họa”.