Tổng thống đắc cử Mỹ chính thức thông báo lựa chọn Bộ trưởng Nội vụ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm nay chính thức thông báo lựa chọn Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa tại bang Montana, ông Ryan Zinke làm Bộ trưởng Nội vụ.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã cân nhắc lựa chọn ông Ryan Zinke cùng 2 Hạ nghị sĩ của bang Idaho và Washington cho vị trí đứng đầu của Bộ Nội vụ. Lựa chọn của ông Donald Trump cần được Thượng viện Mỹ thông qua.

Ông Ryan Zinke. Ảnh: Reuters
Ông Ryan Zinke năm nay 55 tuổi, từng là cựu sỹ quan đặc nhiệm Hải quân Mỹ. Sau khi giữ chức vụ mới, ông Ryan Zinke sẽ phụ trách 1 cơ quan có hơn 70.000 người. Ông Ryan Zinke là người ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump từ tháng 5/2016 và vợ ông cũng thuộc nhóm chuyển giao của ông Donald Trump, phụ trách vấn đề cựu chiến binh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau
Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau

VOV.VN - Dù Tổng thống đắc cử Trump được cho là không mấy có thiện cảm với Trung Quốc, quan hệ Mỹ-Trung vẫn được cho là không thể bị gạt sang một bên.

Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau

Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau

VOV.VN - Dù Tổng thống đắc cử Trump được cho là không mấy có thiện cảm với Trung Quốc, quan hệ Mỹ-Trung vẫn được cho là không thể bị gạt sang một bên.

Bill Gates kêu gọi Donald Trump truyền cảm hứng cho người dân Mỹ
Bill Gates kêu gọi Donald Trump truyền cảm hứng cho người dân Mỹ

VOV.VN - Cựu lãnh đạo tập đoàn Microsoft Bill Gates đã lên tiếng kêu gọi ông Donald Trump cần biết cách truyền cảm hứng sáng tạo cho người dân Mỹ.

Bill Gates kêu gọi Donald Trump truyền cảm hứng cho người dân Mỹ

Bill Gates kêu gọi Donald Trump truyền cảm hứng cho người dân Mỹ

VOV.VN - Cựu lãnh đạo tập đoàn Microsoft Bill Gates đã lên tiếng kêu gọi ông Donald Trump cần biết cách truyền cảm hứng sáng tạo cho người dân Mỹ.

Tổng thống đắc cử Trump chọn nghị sĩ Ryan Zinke là Bộ trưởng Nội vụ Mỹ
Tổng thống đắc cử Trump chọn nghị sĩ Ryan Zinke là Bộ trưởng Nội vụ Mỹ

VOV.VN - Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại bang Montana Ryan Zinke vừa được Tổng thống đắc cử Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Nội vụ Mỹ.

Tổng thống đắc cử Trump chọn nghị sĩ Ryan Zinke là Bộ trưởng Nội vụ Mỹ

Tổng thống đắc cử Trump chọn nghị sĩ Ryan Zinke là Bộ trưởng Nội vụ Mỹ

VOV.VN - Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại bang Montana Ryan Zinke vừa được Tổng thống đắc cử Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Nội vụ Mỹ.

Chiến thắng vẫn thuộc về Donald Trump sau khi Wisconsin kiểm lại phiếu
Chiến thắng vẫn thuộc về Donald Trump sau khi Wisconsin kiểm lại phiếu

VOV.VN - Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sau khi bang Wisconsin kiểm lại phiếu.

Chiến thắng vẫn thuộc về Donald Trump sau khi Wisconsin kiểm lại phiếu

Chiến thắng vẫn thuộc về Donald Trump sau khi Wisconsin kiểm lại phiếu

VOV.VN - Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sau khi bang Wisconsin kiểm lại phiếu.

Tổng thống Nga sẵn sàng gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump
Tổng thống Nga sẵn sàng gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/12 cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump vào bất cứ lúc nào.

Tổng thống Nga sẵn sàng gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

Tổng thống Nga sẵn sàng gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/12 cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump vào bất cứ lúc nào.

Donald Trump chốt vị trí Ngoại trưởng: Nga hoan hỷ, châu Âu sững sờ
Donald Trump chốt vị trí Ngoại trưởng: Nga hoan hỷ, châu Âu sững sờ

VOV.VN - Việc Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn CEO ExxonMobil Rex Tillerson là Ngoại trưởng Mỹ được cho là sẽ khiến Nga “thở phào nhẹ nhõm”.

Donald Trump chốt vị trí Ngoại trưởng: Nga hoan hỷ, châu Âu sững sờ

Donald Trump chốt vị trí Ngoại trưởng: Nga hoan hỷ, châu Âu sững sờ

VOV.VN - Việc Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn CEO ExxonMobil Rex Tillerson là Ngoại trưởng Mỹ được cho là sẽ khiến Nga “thở phào nhẹ nhõm”.