Nghị viện châu Âu kêu gọi chống hiện tượng cực đoan hóa ở giới trẻ

VOV.VN - Các thành viên Nghị viện châu Âu (MEPs) ngày 25/11 thông qua một nghị quyết kêu gọi EU hành động để ngăn chặn hiện tượng cực đoan hóa ở giới trẻ.

Nghị quyết không mang tính ràng buộc này đã được thông qua tại phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngày 25/11 với 548 phiếu thuận trong khi chỉ có 110 phiếu chống và 36 phiếu trắng.

Nghị quyết đã đưa ra những đề xuất cụ thể cho một chiến lược toàn diện để chống chủ nghĩa cực đoan, đặc biệt là các biện pháp áp dụng trong nhà tù, trên mạng internet và thông qua giáo dục cũng như hoạt động xã hội. 

Có nhiều người trẻ tuổi đến từ các nước EU đã gia nhập vào các tổ chức khủng bố cực đoan như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). (ảnh: AFP).

Trong văn bản này, Nghị viện châu Âu đã đề xuất thiết lập một danh sách đen các phần tử thánh chiến ở Liên minh châu Âu cũng như những đối tượng bị tình nghi là khủng bố.

Nghị quyết nhất mạnh sự cần thiết phải có một định nghĩa chung về các tay súng nước ngoài để tạo điều kiện cho tiến trình điều tra, xét xử hình sự đối với những người này khi họ trở về bất cứ nước nào trong Liên minh châu Âu.

Nghị quyết do Nghị viện châu Âu thông qua ngày 25/11 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có biện pháp kiểm soát một cách bắt buộc và có hệ thống đường biên giới chung của Liên minh châu Âu với bên ngoài.

Theo đó, Nghị viện châu Âu kêu gọi các nước thành viên sử dụng tốt hơn những công cụ như hệ thống thông tin Senghen (Schengen Information System) để thắt chặt bảo vệ biên giới trước nguy cơ những phần tử cực đoan xâm nhập.

Các thành viên Nghị viện châu Âu cũng đề xuất cách ly những tù nhân cực đoan, coi đây là biện pháp ngăn ngừa những phần tử này truyền bá tư tưởng độc hại trong môi trường nhạy cảm như nhà tù.

Mặt khác, để ngăn chặn việc phát tán những thông điệp mang tính thù hằn và tán dương chủ nghĩa khủng bố trên mạng internet, Nghị viện châu Âu yêu cầu loại bỏ mọi nội dung bất hợp pháp cổ xúy cho bạo lực và chủ nghĩa cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia bắt 7 thanh niên tìm cách gia nhập IS
Australia bắt 7 thanh niên tìm cách gia nhập IS

VOV.VN - Bảy thanh niên người Australia vừa bị bắt giữ tại sân bay Sydney do bị tình nghi tìm cách gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Australia bắt 7 thanh niên tìm cách gia nhập IS

Australia bắt 7 thanh niên tìm cách gia nhập IS

VOV.VN - Bảy thanh niên người Australia vừa bị bắt giữ tại sân bay Sydney do bị tình nghi tìm cách gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định
Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định

VOV.VN - Hai nữ sinh này đã thông báo cho gia đình qua điện thoại và mạng xã hội. Gia đình họ đã vô cùng sốc.

Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định

Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định

VOV.VN - Hai nữ sinh này đã thông báo cho gia đình qua điện thoại và mạng xã hội. Gia đình họ đã vô cùng sốc.

Ngày càng nhiều thanh niên Australia gia nhập IS?
Ngày càng nhiều thanh niên Australia gia nhập IS?

VOV.VN -Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm 27/8 cho biết, số lượng công dân Australia tham chiến cho IS tại Iraq và Syria đã tăng gấp đôi năm qua.

Ngày càng nhiều thanh niên Australia gia nhập IS?

Ngày càng nhiều thanh niên Australia gia nhập IS?

VOV.VN -Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm 27/8 cho biết, số lượng công dân Australia tham chiến cho IS tại Iraq và Syria đã tăng gấp đôi năm qua.

Hà Lan điều tra vụ binh sỹ đào ngũ gia nhập IS
Hà Lan điều tra vụ binh sỹ đào ngũ gia nhập IS

VOV.VN - Các quan chức Bộ quốc phòng của Hà Lan ngày 3/9 thông báo, 1 quân nhân của nước này đã chạy sang Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Hà Lan điều tra vụ binh sỹ đào ngũ gia nhập IS

Hà Lan điều tra vụ binh sỹ đào ngũ gia nhập IS

VOV.VN - Các quan chức Bộ quốc phòng của Hà Lan ngày 3/9 thông báo, 1 quân nhân của nước này đã chạy sang Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS
Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS

VOV.VN - Cảnh sát Canada hôm 24/9 cho biết, lực lượng này đang truy nã một đối tượng 22 tuổi đã gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS

Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS

VOV.VN - Cảnh sát Canada hôm 24/9 cho biết, lực lượng này đang truy nã một đối tượng 22 tuổi đã gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria.