Tổng thống Obama khuyên châu Âu noi gương Mỹ về vấn đề người Hồi giáo

VOV.VN - Vị nguyên thủ Mỹ tin rằng dẫu sao nước Mỹ vẫn thành công hơn châu Âu xét về phương diện hội nhập các công dân Hồi giáo để hạn chế khủng bố.

Hôm 16/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama hối thúc các chính phủ châu Âu cố gắng đưa các cộng đồng Hồi giáo hội nhập tốt hơn nữa vào xã hội châu Âu trong bối cảnh các nước này đang đối phố với làn sóng tấn công cực đoan như các vụ thảm sát ở Paris vừa rồi.

Tổng thống Obama tại buổi họp báo trong đó ông khuyên châu Âu theo gương Mỹ trong cách thức đối phó Hồi giáo cực đoan (ảnh: AFP)
Tại một họp báo của Nhà Trắng cùng với Thủ tướng Anh David Cameron, ông Obama nhấn mạnh rằng các đồng minh của Pháp sẽ đứng bên Pháp.

Tuy nhiên ông Obama cũng cảnh báo rằng câu trả lời cho vấn nạn bạo lực gần đây không đơn giản chỉ là trấn áp bằng biện pháp an ninh.

Ông Obama nói: “Tôi biết ông David chia sẻ cùng tôi quan điểm chúng ta sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để giúp đỡ nước Pháp tìm lại công lý cần có, và rằng tất cả các nước chúng ta đang phối hợp nhuần nhuyễn nhằm ngăn các cuộc tấn công và đánh bại các mạng lưới khủng bố”.

Tổng thống Mỹ cho hay các cuộc tấn công tại Paris đã chỉ rõ “cách thức các  nhóm khủng bố như al-Qaeda và IS đang tích cực truyền cảm hứng và lôi kéo những người dân trong chính đất nước của chúng ta tham gia khủng bố”.

Ông chủ Nhà Trắng cho hay vụ đánh bom vào cuộc thi marathon Boston 2013 cho thấy nước Mỹ không hoàn toàn an toàn trước các nhóm thánh chiến. Nhưng ông nói, dù sao vụ đó cũng chỉ ra rằng dẫu sao nước Mỹ cũng thành công hơn các nước khác trong việc đưa các nhóm cộng đồng thiểu số hòa nhập vào xã hội Mỹ.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Lợi thế lớn nhất của chúng tôi là các cư dân Hồi giáo của chúng tôi cảm nhận được họ là người Mỹ và quá trình nhập cư và đồng hòa là một phần trong truyền thống của chúng tôi… Tuy nhiên điều này lại chưa xảy đến với nhiều nơi ở châu Âu. Điều quan trọng ở đây là, châu Âu không nên chỉ phản ứng bằng sức mạnh của búa, của quân đội, của các cơ quan thực thi pháp luật”.

Ông Obama cho biết thêm Mỹ sẽ tổ chức vào tháng 2 này một hội nghị thượng đỉnh về chống   chủ nghĩa cực đoan và mối đe dọa của các chiến binh Hồi giáo cực đoan quay trở về quê hương sau khi tham chiến ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố video an ninh về tên khủng bố giết người ở siêu thị Pháp
Công bố video an ninh về tên khủng bố giết người ở siêu thị Pháp

VOV.VN - Video ghi hình các thi thể nằm trên sàn nhà, trong đó cả người thanh niên dũng cảm chộp súng định bắn tên khủng bố.

Công bố video an ninh về tên khủng bố giết người ở siêu thị Pháp

Công bố video an ninh về tên khủng bố giết người ở siêu thị Pháp

VOV.VN - Video ghi hình các thi thể nằm trên sàn nhà, trong đó cả người thanh niên dũng cảm chộp súng định bắn tên khủng bố.

Lại có tay súng bắt cóc một số con tin tại bưu điện gần Paris
Lại có tay súng bắt cóc một số con tin tại bưu điện gần Paris

VOV.VN - Một người đàn ông có vũ trang đã bắt cóc một số người làm con tin tại một bưu điện nằm về phía tây bắc thủ đô Paris (Pháp).

Lại có tay súng bắt cóc một số con tin tại bưu điện gần Paris

Lại có tay súng bắt cóc một số con tin tại bưu điện gần Paris

VOV.VN - Một người đàn ông có vũ trang đã bắt cóc một số người làm con tin tại một bưu điện nằm về phía tây bắc thủ đô Paris (Pháp).

IS phát sóng kênh truyền hình riêng trên mạng Internet
IS phát sóng kênh truyền hình riêng trên mạng Internet

VOV.VN -Nội dung phát sóng thời gian đầu của kênh truyền hình IS sẽ là loạt video clips về con tin người Anh John Cantlie mà IS đã bắt giữ...

IS phát sóng kênh truyền hình riêng trên mạng Internet

IS phát sóng kênh truyền hình riêng trên mạng Internet

VOV.VN -Nội dung phát sóng thời gian đầu của kênh truyền hình IS sẽ là loạt video clips về con tin người Anh John Cantlie mà IS đã bắt giữ...

Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ
Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ

VOV.VN - Hai tên khủng bố xốc tới đầy bất ngờ, nhả đạn diệt gọn các mục tiêu, yểm trợ lẫn nhau, bắn chết viên cảnh sát cản đường rồi rút lui chóng vánh.

Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ

Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ

VOV.VN - Hai tên khủng bố xốc tới đầy bất ngờ, nhả đạn diệt gọn các mục tiêu, yểm trợ lẫn nhau, bắn chết viên cảnh sát cản đường rồi rút lui chóng vánh.

Cảnh sát Pháp nhận diện nghi phạm thứ 5 trong vụ tấn công Paris
Cảnh sát Pháp nhận diện nghi phạm thứ 5 trong vụ tấn công Paris

VOV.VN - Nguồn tin cảnh sát Pháp cho hay có cả ổ nhóm khủng bố có cơ cấu tổ chức giống mafia.

Cảnh sát Pháp nhận diện nghi phạm thứ 5 trong vụ tấn công Paris

Cảnh sát Pháp nhận diện nghi phạm thứ 5 trong vụ tấn công Paris

VOV.VN - Nguồn tin cảnh sát Pháp cho hay có cả ổ nhóm khủng bố có cơ cấu tổ chức giống mafia.

Bỉ đập tan âm mưu vụ khủng bố “Paris thứ hai”
Bỉ đập tan âm mưu vụ khủng bố “Paris thứ hai”

Những tiếng nổ và tiếng súng tiểu liên vang lên chát chúa, khi đặc nhiệm Bỉ sử dụng đột kích hang ổ của nhóm tình nghi thánh chiến IS.

Bỉ đập tan âm mưu vụ khủng bố “Paris thứ hai”

Bỉ đập tan âm mưu vụ khủng bố “Paris thứ hai”

Những tiếng nổ và tiếng súng tiểu liên vang lên chát chúa, khi đặc nhiệm Bỉ sử dụng đột kích hang ổ của nhóm tình nghi thánh chiến IS.

Pháp bắt giữ 12 đối tượng liên quan vụ tàn sát tòa báo Charlie Ebdo
Pháp bắt giữ 12 đối tượng liên quan vụ tàn sát tòa báo Charlie Ebdo

VOV.VN - Những người này, gồm 9 đàn ông và 3 phụ nữ sẽ bị thẩm vấn về “sự hỗ trợ hậu cần” mà họ có thể đã cung cấp cho các tay súng.

Pháp bắt giữ 12 đối tượng liên quan vụ tàn sát tòa báo Charlie Ebdo

Pháp bắt giữ 12 đối tượng liên quan vụ tàn sát tòa báo Charlie Ebdo

VOV.VN - Những người này, gồm 9 đàn ông và 3 phụ nữ sẽ bị thẩm vấn về “sự hỗ trợ hậu cần” mà họ có thể đã cung cấp cho các tay súng.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.