Thiêu chết "vợ hờ" vì không ngăn được cô này buôn ma túy

VOV.VN -Vợ hờ dính dáng vào đường dây mua bán ma túy, khuyên ngăn không được, Sơn đã cầm can xăng hắt lên người cô gái này rồi bật mồi lửa.

TAND Hà Nội ngày 14/4 đưa Đặng Anh Sơn (SN 1974, quê Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị Đỗ Thị V.A (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người sống với Sơn như vợ chồng.

Sơn tại phiên tòa sơ thẩm

Tháng 10/2013, Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với chị V.A. Khi tình cảm mặn nồng, chị V.A tâm sự với Sơn rằng, chị ta trước đây có yêu một người tên Thắng. Từ khi yêu người đàn ông này, chị ta trở thành một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tuy nhiên, giờ Thắng đã bị công an Trung Quốc bắt giữ, đường dây ma túy cũng tan.

Chấp nhận quá khứ của người phụ nữ này, Sơn đề nghị người yêu không quay lại con đường cũ. Rồi sau gần 1 năm yêu đương, cả hai dọn về sống chung ở một căn nhà thuê ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Tuy nhiên, ở gần nhau chưa được bao lâu, để ý người vợ chưa có hôn thú, Sơn thường xuyên thấy có những cuộc điện thoại bí ẩn. Mỗi lần nghe điện thoại, V.A đều bỏ ra ngoài khiến Sơn dấy lên nỗi hoài nghi V.A đang quay lại con đường mua bán, vận chuyển ma túy.

Nỗi nghi ngờ của Sơn càng dày thêm khi có lần, V.A đưa một người đàn ông tên Mạnh đến nhà chơi – đây là người mà vợ hờ của Sơn từng kể là đối tượng vận chuyển ma túy.

Vặn hỏi, V.A thừa nhận với Sơn đã quay lại con đường mua bán trái phép chất ma túy.

Lý do mà cô gái 34 tuổi này biện minh là bị đồng bọn thúc ép phải bán hai căn nhà để chạy tội cho người tình cũ đang bị giam cầm ở Trung Quốc. Chị ta cũng tỉ tê rằng, quay lại con đường ma túy là để chị ta và người tình kiếm ít vốn dắt lưng.

Không chấp nhận chuyện người tình quay về con đường tội lỗi, nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng là đêm 3/8/2014, giữa Sơn và V.A xảy ra mâu thuẫn to tiếng về việc Sơn tiếp tục ngăn cản không cho người tình mua bán ma túy nữa. Không những không nghe lời “chồng”, người phụ nữ này còn tỏ thái độ thách đố Sơn.

Vào nhà vệ sinh lấy can xăng, Sơn mang vào phòng ngủ của hai người. Đứng trước mặt V.A, Sơn chốt câu cuối: “Nếu mà em còn cố tình làm việc này nữa thì cả anh và em cùng chết”.

Thấy Sơn đe dọa, chị V.A bật dậy, trong lúc này Sơn dốc can xăng đổ lên đầu vợ hờ. Chị V.A ngay lập tức dùng tay phải gạt can xăng tỏ thái độ không sợ.

Thấy thế, Sơn bật lửa và cầm giữ lửa tiến về phía chị V.A. Vô tình, chân Sơn vấp phải chiếc chăn trải ở dưới nền nhà. Mất đà, Sơn lao về phía chị V.A cùng chiếc bật đỏ lửa khiến người phụ nữ này bùng cháy.

Hoảng sợ, Sơn lấy chăn trùm vào đầu chị V.A dập lửa. Khi chị V.A giãy giụa khiến chân của Sơn đá phải can xăng. Xăng còn lại trong bình chảy ra làm cho lửa bén vào chân Sơn.

Lửa được dập tắt nhưng phải đến ngày 5/8/2014, dì ruột của V.A mới đưa cô gái này vào phòng khám tư, nhưng do bỏng quá nặng nên nên chuyển vào bệnh viện bỏng quốc gia. Về phần Sơn được gia đình đưa về nhà điều trị.

Ngày 6/8/2014, biết người tình điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia, anh ta xin vào điều trị cùng. Trong quá trình tiếp xúc với người tình, cả hai đi đến thống nhất việc nói dối gia đình, mình bị bỏng do xăng xe máy rỉ ra ngoài. Sơn búng tàn thuốc lá vào nên cháy.

Ngày 15/8/2014, hay tin V.A bị chồng hờ dùng xăng đốt, bạn của V.A gồm Đỗ Anh Q. (SN 1971, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) rủ Lợi “tàu” (nhà ở Trung Kính) và Dũng “chim sẻ” (nhà ở quận Hai Bà Trưng) vào thăm.

Nhìn thấy chị V.A bị hôn mê sâu, sức khỏe yếu, các đối tượng gặp Sơn đe dọa, nếu chị V.A có mệnh hệ gì, cả gia đình nhà Sơn phải gánh hậu quả nghiêm trọng.

Sau bạn của vợ hờ vừa bỏ đi, Sơn hốt hoảng rời bệnh viện rồi nhờ bạn chở đến một nhà nghỉ ở phố Nguyễn Văn Cừ lẩn trốn.

5 ngày sau, hay tin V.A qua đời, Sơn ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa hôm nay, Sơn khai nhận hành vi phạm tội. Sơn tỏ thái độ ăn năn hối cải xin lỗi gia đình bị hại. Xem xét hành vi của Sơn, HĐXX tuyên phạt 16 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

18 năm tù cho kẻ ghen tuông tạt xăng đốt chết vợ hờ
18 năm tù cho kẻ ghen tuông tạt xăng đốt chết vợ hờ

Thấy “vợ hờ” ngồi uống rượu với người khác, ghen tuông, Toàn mua xăng tạt vào người vợ hờ đốt

18 năm tù cho kẻ ghen tuông tạt xăng đốt chết vợ hờ

18 năm tù cho kẻ ghen tuông tạt xăng đốt chết vợ hờ

Thấy “vợ hờ” ngồi uống rượu với người khác, ghen tuông, Toàn mua xăng tạt vào người vợ hờ đốt

Ghen tuông, dùng dao đâm “vợ hờ” tử vong
Ghen tuông, dùng dao đâm “vợ hờ” tử vong

VOV.VN - Nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng đều bị "vợ hờ" từ chối, trong một lần cự cãi, Khoa đã ra tay giết người.

Ghen tuông, dùng dao đâm “vợ hờ” tử vong

Ghen tuông, dùng dao đâm “vợ hờ” tử vong

VOV.VN - Nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng đều bị "vợ hờ" từ chối, trong một lần cự cãi, Khoa đã ra tay giết người.

Bán vợ hờ và 6 phụ nữ ra nước ngoài
Bán vợ hờ và 6 phụ nữ ra nước ngoài

Công an Lạng Sơn đã giải cứu hai nạn nhân bị lừa bán, đồng thời bắt khấn cấp Ma Duy Tuân (34 tuổi, trú tại Định Hóa, Thái Nguyên) về tội mua bán người.

Bán vợ hờ và 6 phụ nữ ra nước ngoài

Bán vợ hờ và 6 phụ nữ ra nước ngoài

Công an Lạng Sơn đã giải cứu hai nạn nhân bị lừa bán, đồng thời bắt khấn cấp Ma Duy Tuân (34 tuổi, trú tại Định Hóa, Thái Nguyên) về tội mua bán người.

Đánh vợ hờ, đâm chết hàng xóm rồi tự sát
Đánh vợ hờ, đâm chết hàng xóm rồi tự sát

Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn.

Đánh vợ hờ, đâm chết hàng xóm rồi tự sát

Đánh vợ hờ, đâm chết hàng xóm rồi tự sát

Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn.