Bị truy sát đến chết dù đang nằm trên cáng cứu thương

VOV.VN - Nhận được điện thoại vợ thông tin bị đánh, Lan cùng đồng bọn kéo về nhà đánh đối thủ nhập viện. Chưa dừng lại, anh ta lao phòng cấp cứu tiếp tục truy sát.

Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hoàn tất cáo trạng, truy tố các bị can gây ra cái chết của anh Lê Quang Hoàng (SN 1983, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) vào tháng 10/2014.

Do mâu thuẫn trong việc Trịnh Hoàng Lan (SN 1979, trú tại xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) đổ bê tông sử dụng 80m2 đất ruộng sau quán rửa xe mà không được sự đồng ý của gia đình anh Hoàng nên tờ mờ sáng 18/10/2014, anh Hoàng cùng 2 người trong đó có Cam Xuân Trường (SN 1996, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) đến nhà Lan hỏi chuyện.

Khu vực xảy ra vụ xô xát.

Lúc này, chỉ có chị Phạm Thanh Huyền (SN 1985, vợ của Lan) ở nhà. Không gặp Lan, giữa Hoàng và Huyền xảy ra cãi cự. Trong lúc to tiếng, Hoàng tung cước vào người phụ nữ này dù lúc đó chị ta vẫn đang bế con nhỏ.

Bị đánh, chị Huyền điện thoại ngay cho chồng kể lể sự tình. Lúc này, Lan đang cùng một số người đang ngồi ăn đêm ở gần ngã tư Cổ Bi. Biết sự việc, Lan kéo đồng bọn về nhà hỏi tội kẻ gây sự lúc tờ mờ sáng.

Về đến cửa nhà, thấy Xuân Trường đứng ở ngoài cửa, Lan đánh cho anh này bỏ chạy. Sau đó anh ta xông thẳng vào nhà chửi bới Lê Quang Hoàng. Cùng lúc, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, trú tại Cổ Bi, Gia Lâm) cầm chiếc dùi cui nhựa, quàng qua cổ Hoàng rồi kéo lê anh này ra ngoài bãi rửa xe. Còn Hoàng lúc này chuyển từ chửi bới sang dùng tay chân liên tục tấn công. Càng chửi bới, Hoàng càng bị Lan và đồng bọn tấn công mạnh cho đến khi gục ngã tại chỗ.

Ngay sau đó, Hoàng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Về phần Lan cũng đưa vợ đến bệnh viện để khám thương do chị này kêu đau sau khi nhận cú đạp mạnh của Hoàng.

Đưa vợ đến bệnh viện, nhìn thấy Xuân Trường đứng ở cửa, Lan và đồng bọn đuổi đánh và bắt anh này bò, quỳ từ cửa bệnh viện vào đến tận phòng khám để xin lỗi chị Huyền.

Về phần Hoàng, do chấn thương nặng nên phải chuyển lên bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tuy nhiên đang ngồi trên xe lăn ra xe thì cùng lúc Lan nhìn thấy. Tên này chưa nguôi giận xông vào đánh Hoàng ngã từ xe lăn xuống đất.

Nghĩ rằng, việc Hoàng đến gây sự chắc do có người nhờ vả, nên 4h30’ cùng ngày, Lan quyết định đến bệnh viện Đức Giang nơi Hoàng đang được chữa trị vì nghĩ rằng, thế nào người nhờ Hoàng giúp đỡ cũng sẽ đến thăm. Thấy đại ca đi, một số đàn em của Lan cũng xin đi cùng.

Đến bệnh viện Đức Giang, xông vào phòng cấp cứu, thấy Hoàng đang nằm trên cáng, Lan tiếp tục xông vào tấn công liên tiếp. Khi anh này ngã xuống nền nhà, Lan tiếp tục tấn công thẳng vào đầu, mặt nạn nhân.

Được mọi người can ngăn, Lan và đồng bọn trở về nhà. Về phần Hoàng, chiều cùng ngày đã tử vong. Theo kết luận pháp y, Hoàng bị chấn thương sọ não nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp một số đối tượng. Lan bỏ trốn nhưng đến ngày 2/7/2014 ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận hành vi phạm tội.

Về nguyên nhân phạm tội, Lan không thừa nhận sự việc xuất phát từ chuyện đổ bê tông lên đất ruộng để phục vụ cho bãi rửa xe. Theo cơ quan công an xác minh: Ủy ban nhân dân xã Cổ Bi, Gia Lâm đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu Lan tháo dỡ việc cơi nới bãi rửa xe nhưng anh ta không chấp hành.

Trịnh Hoàng Lan bị Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố tội Giết người. Ngoài ra một số đồng phạm của Lan bị truy tố tội Giết người và Gây rối trật tự nơi công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên