Mỹ cam kết gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Gói hỗ trợ mới này sẽ nâng tổng số hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine lên 750 triệu USD kể từ năm 2015.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm qua (24/8) cho biết Mỹ đã cam kết hỗ trợ trang thiết bị quân sự trị giá 175 triệu USD cho quân đội Ukraine, đồng thời khẳng định các lệnh trừng phạt Nga sẽ vẫn có hiệu lực.

Gói hỗ trợ mới này sẽ nâng tổng số hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine lên 750 triệu USD kể từ năm 2015, dù vấn đề cung cấp vũ khí sát thương vẫn đang trong quá trình cân nhắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong buổi họp báo chung tại thủ đô Kiev hôm 24/8. Ảnh: Reuters

 

Phát biểu sau cuộc hội kiến Tổng thống  Ukraine Petro Poroshenko tại thủ đô Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói: “Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, vấn đề vũ khí sát thương đang được xem xét một cách tích cực. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine  và duy trì cam kết xây dựng năng lực cho các lực lượng vũ trang Ukraine , để họ có thể bảo vệ đất nước và người dân của mình”.

Nhiều năm qua, Ukraine hy vọng Mỹ sẽ hỗ trợ vũ khí sát thương, đặc biệt là tên lửa chống tăng. Năm 2015, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật cho phép hỗ trợ loại vũ khí này.

Tuy nhiên, quyết định về việc này vấp phải sự phản đối của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.

Về phần mình, Tổng thống Poroshenko cảm ơn các đối tác Mỹ về các hỗ trợ quân sự, đồng thời cho biết hai bên đã quyết định tăng cường quan hệ hợp tác này.

Chuyến thăm Ukraine  của ông James Mattis diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 24 binh sĩ Mỹ tham gia cuộc diễu binh cùng với các binh sĩ Ukraine  nhân ngày lễ kỷ niệm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc vương Qatar kêu gọi đối thoại để giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh
Quốc vương Qatar kêu gọi đối thoại để giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh

VOV.VN - Quốc vương Qatar ngày 21/7 khẳng định đã đến lúc tiến hành đàm phán nhằm giải quyết những bất đồng giữa nước này với 4 nước láng giềng.

Quốc vương Qatar kêu gọi đối thoại để giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh

Quốc vương Qatar kêu gọi đối thoại để giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh

VOV.VN - Quốc vương Qatar ngày 21/7 khẳng định đã đến lúc tiến hành đàm phán nhằm giải quyết những bất đồng giữa nước này với 4 nước láng giềng.

Ukraine có thể thắt chặt quy định nhập cảnh đối với công dân Nga
Ukraine có thể thắt chặt quy định nhập cảnh đối với công dân Nga

VOV.VN - Chính quyền và Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo về một quy định mới nhằm thắt chặt việc nhập cảnh của công dân Nga vào Ukraine từ ngày 1/9 tới.

Ukraine có thể thắt chặt quy định nhập cảnh đối với công dân Nga

Ukraine có thể thắt chặt quy định nhập cảnh đối với công dân Nga

VOV.VN - Chính quyền và Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo về một quy định mới nhằm thắt chặt việc nhập cảnh của công dân Nga vào Ukraine từ ngày 1/9 tới.

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020
Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

VOV.VN - Tổng thống Petro Poroshenko ngày 10/7 cho biết, Ukraine và NATO sẽ bắt đầu thảo luận về lộ trình để Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

VOV.VN - Tổng thống Petro Poroshenko ngày 10/7 cho biết, Ukraine và NATO sẽ bắt đầu thảo luận về lộ trình để Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Ukraine thành lập trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO
Ukraine thành lập trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO

VOV.VN - Ukraine đang xem xét việc thành lập Trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO, trực thuộc Hải quân Ukraine vào cuối năm nay.

Ukraine thành lập trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO

Ukraine thành lập trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO

VOV.VN - Ukraine đang xem xét việc thành lập Trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO, trực thuộc Hải quân Ukraine vào cuối năm nay.

Kỳ nghỉ đầy rẫy khủng hoảng của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Kỳ nghỉ đầy rẫy khủng hoảng của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Ngày 21/8, Tổng thống Trump kết thúc kỳ nghỉ dài 17 ngày trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông chạm đáy mới ở những bang có công lớn nhất giúp ông đắc cử.

Kỳ nghỉ đầy rẫy khủng hoảng của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Kỳ nghỉ đầy rẫy khủng hoảng của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Ngày 21/8, Tổng thống Trump kết thúc kỳ nghỉ dài 17 ngày trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông chạm đáy mới ở những bang có công lớn nhất giúp ông đắc cử.

Ukraine bác cáo buộc liên quan đến chương trình tên lửa Triều Tiên
Ukraine bác cáo buộc liên quan đến chương trình tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Quan chức Ukraine khẳng định, thông tin Triều Tiên có thể đã mua động cơ tên lửa từ nhà máy Yuzhmas của Ukraine là không đúng sự thật.

Ukraine bác cáo buộc liên quan đến chương trình tên lửa Triều Tiên

Ukraine bác cáo buộc liên quan đến chương trình tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Quan chức Ukraine khẳng định, thông tin Triều Tiên có thể đã mua động cơ tên lửa từ nhà máy Yuzhmas của Ukraine là không đúng sự thật.

Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine
Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine

VOV.VN - Dù khẳng định cần phải tăng cường hợp tác với Nga, nhưng Mỹ sẽ không bỏ qua những đồng minh truyền thống và lợi ích bấy lâu nay của mình.

Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine

Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine

VOV.VN - Dù khẳng định cần phải tăng cường hợp tác với Nga, nhưng Mỹ sẽ không bỏ qua những đồng minh truyền thống và lợi ích bấy lâu nay của mình.

4 nước Arab nhóm họp tại Bahrain về khủng hoảng với Qatar
4 nước Arab nhóm họp tại Bahrain về khủng hoảng với Qatar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm nay cho biết, 4 quốc gia Arab ngày 29/7 sẽ nhóm họp để thảo luận về cơ chế phong tỏa gây sức ép đối với Qatar.

4 nước Arab nhóm họp tại Bahrain về khủng hoảng với Qatar

4 nước Arab nhóm họp tại Bahrain về khủng hoảng với Qatar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm nay cho biết, 4 quốc gia Arab ngày 29/7 sẽ nhóm họp để thảo luận về cơ chế phong tỏa gây sức ép đối với Qatar.

Khủng hoảng trứng “bẩn” lan rộng tại một loạt các nước châu Âu
Khủng hoảng trứng “bẩn” lan rộng tại một loạt các nước châu Âu

VOV.VN - Sau Hà Lan, Bỉ, Đức, Thụy Điển và Thụy Sĩ, Pháp và Anh là 2 nước mới nhất chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng trứng nhiễm độc thuốc trừ sâu.

Khủng hoảng trứng “bẩn” lan rộng tại một loạt các nước châu Âu

Khủng hoảng trứng “bẩn” lan rộng tại một loạt các nước châu Âu

VOV.VN - Sau Hà Lan, Bỉ, Đức, Thụy Điển và Thụy Sĩ, Pháp và Anh là 2 nước mới nhất chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng trứng nhiễm độc thuốc trừ sâu.

Ukraine hủy bỏ thỏa thuận xuất khẩu quân sự chung với Nga
Ukraine hủy bỏ thỏa thuận xuất khẩu quân sự chung với Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine ngày 9/8 quyết định hủy bỏ thỏa thuận xuất khẩu quân sự chung với Nga sau hơn 13 năm có hiệu lực.

Ukraine hủy bỏ thỏa thuận xuất khẩu quân sự chung với Nga

Ukraine hủy bỏ thỏa thuận xuất khẩu quân sự chung với Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine ngày 9/8 quyết định hủy bỏ thỏa thuận xuất khẩu quân sự chung với Nga sau hơn 13 năm có hiệu lực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng Ngày Độc lập Ukraine
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng Ngày Độc lập Ukraine

VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Độc lập Ukraine, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến lãnh đạo Ukraine.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng Ngày Độc lập Ukraine

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng Ngày Độc lập Ukraine

VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Độc lập Ukraine, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến lãnh đạo Ukraine.